Quân đoàn 3 tổ chức Hội thi kỹ thuật năm 2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 26-5, Quân đoàn 3 tổ chức khai mạc Hội thi kỹ thuật năm 2017 với sự tham gia của 11 đầu mối đơn vị trực thuộc. Thiếu tướng Vũ Văn Sỹ-Tư lệnh Quân đoàn 3 dự và chỉ đạo hội thi.

Đại tá Cái Công Thành-Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân đoàn 3, Phó Trưởng Ban tổ chức khai mạc hội thi. Ảnh: Duy Hiển
Đại tá Cái Công Thành-Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân đoàn 3, Phó Trưởng Ban tổ chức khai mạc hội thi. Ảnh: Duy Hiển

Nội dung thi gồm lý thuyết và thực hành trên 4 chuyên ngành: tham mưu kỹ thuật (thi văn kiện kỹ thuật và bảng biển chính quy kỹ thuật; ngành quân khí (thi sổ sách đăng ký thống kê); ngành xe máy (thi niêm cất và mở niêm xe ô tô, trong đó có phân đội mở niêm bảo quản xe sẵn sàng chiến đấu); ngành Tăng thiết giáp (thi vũ khí trang bị, hoạt động ngày kỹ thuật đơn vị, nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật).

Thời gian qua, các đơn vị của Quân đoàn 3 đã chủ động, tích cực củng cố và nâng cấp cơ sở kỹ thuật, đồng bộ vũ khí trang bị; trạm xưởng đủ khả năng bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị theo phân cấp; chế độ nền nếp công tác kỹ thuật được duy trì nghiêm túc và có chiều sâu, góp phần làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật để Quân đoàn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Tuy nhiên, một số nội dung công tác kỹ thuật ở đơn vị còn bộc lộ những hạn chế nhất định.

 

Đội Tiểu đoàn 30, Cục Kỹ thuật Quân đoàn 3 thực hành nội dung thi niêm cất và mở niêm xe ô tô. Ảnh: Duy Hiển
Đội Tiểu đoàn 30, Cục Kỹ thuật Quân đoàn 3 thực hành nội dung thi niêm cất và mở niêm xe ô tô. Ảnh: Duy Hiển

Đại tá Cái Công Thành-Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân đoàn 3, Phó Trưởng Ban tổ chức hội thi cho biết: “Thông qua hội thi sẽ khắc phục những mặt còn tồn tại, đồng thời đánh giá thực chất trình độ nhận thức, năng lực thực hành, chức trách nhiệm vụ của cá nhân, phân đội trong thực hiện chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí trang bị kỹ thuật; kịp thời biểu dương khen thưởng, động viên những nhân tố tích cực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện của quân đoàn”.

Duy Hiển - Danh Quang

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.