Quân đoàn 3: Khai mạc Hội thi kỹ thuật năm 2016

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 12-7, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tổ chức khai mạc Hội thi kỹ thuật năm 2016. Tham dự hội thi có 58 cán bộ, nhân viên là chủ nhiệm kỹ thuật trung, lữ đoàn, thợ vũ khí bộ binh, đạn dược của các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong toàn Quân đoàn. Đại tá Thái Văn Minh-Phó Tư lệnh Quân đoàn dự và phát biểu khai mạc. 
 

Quang cảnh khai mạc. Ảnh: Sơn Tùng
Quang cảnh khai mạc. Ảnh: Sơn Tùng

Trong 3 ngày diễn ra Hội thi, chủ nhiệm kỹ thuật trung, lữ đoàn tranh tài ở hai nội dung: nhận thức về điều lệ công tác kỹ thuật, công tác tham mưu kỹ thuật; các nghị quyết, nghị định, quy định về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới; cuộc vận động "quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông"; công tác an toàn, vệ sinh lao động... và thực hành xây dựng kế hoạch bảo đảm kỹ thuật theo quyết tâm chiến đấu của chỉ huy.

Đối tượng thợ vũ khí bộ binh, đạn dược thi trên ba nội dung: nhận thức chính trị; điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ và thực hành chuyên môn kỹ thuật theo chuyên ngành, chức trách, nhiệm vụ được giao.   

Phát biểu tại buổi khai mạc, Đại tá Thái Văn Minh-Phó Tư lệnh Quân đoàn 3, nhấn mạnh: Mục đích, yêu cầu, nội dung của hội thi, đồng thời yêu cầu ban tổ chức, ban giám khảo, cán bộ, nhân viên tham gia hội thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục mọi khó khăn, nghiêm túc, trung thực, sáng tạo để hội thi giành kết quả cao nhất. Sau hội thi, từng đồng chí tích cực nghiên cứu hệ thống điều lệ, hướng dẫn công tác kỹ thuật, công tác tham mưu kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam để vận dụng tốt vào trong quá trình công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kỹ thuật tại các đơn vị.

Hội thi diễn ra đến hết ngày 15-7-2016.

Sơn Tùng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.