Sơ kết công tác dân vận các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 15-7, tại Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5), Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm.
 

Ảnh: Huy Tuyền
Ảnh: Huy Tuyền

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, 6 tháng đầu năm 2016, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo người dân, giúp quần chúng nhân dân trên địa bàn nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm. Công tác giúp dân phát triển kinh tế cũng được các đơn vị thực hiện có hiệu quả.

Cụ thể, các đơn vị đã tham gia đóng góp hơn 10.000 ngày công lao động để sửa chữa, nâng cấp 30 km đường giao thông nông thôn cùng nhiều công trình khác; xây dựng 8 căn nhà đại đoàn kết; tặng quà, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 10.000 lượt người dân với tổng kinh hàng phí tỷ đồng; sửa chữa 200 căn nhà của người dân bị hư hỏng do thiên tai và giúp nhân dân ở vùng sâu, vùng xa phát triển kinh tế, nâng cao đời sống…  Bên cạnh đó, các đơn vị còn tham gia củng cố hệ thống chính trị ở 30 xã và duy trì tốt công tác tuần tra kiểm soát địa bàn, giữ vững trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, an ninh biên giới…

Hội nghị cũng đã thảo luận, thống nhất một số phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc chủ trương của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới”, trong đó tích cực tham gia phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và duy trì hiệu quả mô hình dân vận khéo, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, kết nghĩa. Đồng thời tiếp tục triển khai các hoạt động giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Huy-Tuyền

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.