Tuyên truyền phòng-chống mua bán người qua biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đang tiếp tục triển khai kế hoạch tuyên truyền phòng-chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 trên khu vực biên giới.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng-chống mua bán người; phổ biến các hành vi bị nghiêm cấm mua bán người; thông tin về thủ đoạn hoạt động và hậu quả, tác hại của loại tội phạm mua bán người đến các bậc phụ huynh có con nhỏ và các em học sinh điều kiện kinh tế khó khăn, cư trú trên địa bàn biên giới để nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, không để tội phạm lợi dụng đưa người ra nước ngoài.

Tuyên truyền các biện pháp, kinh nghiệm phòng ngừa, kỹ năng tự bảo vệ trước hành động của loại tội phạm mua bán người. Gắn việc tuyên truyền thực hiện chương trình hành động phòng-chống tội phạm mua bán người với các chương trình kinh tế-xã hội ở địa phương, chương trình “Xóa đói giảm nghèo”, “Thanh niên lập nghiệp” với phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, an ninh trật tự thôn, làng”, “Bộ đội Biên phòng tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới” và cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.