Gia Lai: 2.600 thanh niên lên đường nhập ngũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng nay (23-2), 17/17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đồng loạt tổ chức ngày hội tuổi trẻ tòng quân năm 2016.
 

                                                      Lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

Theo đó, 2.600 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẽ lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, trong đó: TP. Pleiku (280), thị xã An Khê (130), thị xã Ayun Pa (70), Chư Pah (145), Ia Grai (185), Chư Prông (210), Đức Cơ (155), Chư Sê (185), Chư Pưh (125), Đak Đoa (190), Mang Yang (140), Kbang (140), Đak Pơ (100), Kông Chro (80), Phú Thiện (195), Ia Pa (110), Krông Pa (160).

Trong số 2.600 thanh niên nhập ngũ năm 2016, có 71 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học; 12 thanh niên là công chức, viên chức; 350 thanh niên viết đơn tình nguyện. Số thanh niên đạt sức khỏe loại I chiếm 8,9%, sức khỏe loại II đạt 47%; thanh niên có trình độ văn hóa THCS và THPT đạt 91,5%...

Được biết, năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 với nhiều nội dung mới: toàn tỉnh chỉ tổ chức giao quân một đợt; thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng; bổ sung quy định về độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình đến hết 27 tuổi với công dân đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ để học chương trình đào tạo đại học, cao đẳng.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.