Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tiếp đại diện Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 9-2, tại Hà Nội, Thượng tướng Trương Quang Khánh-Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ngài Anatoly Chuprynov, Trưởng đại diện cơ quan Liên bang về hợp tác Kỹ thuật quân sự Nga tại Việt Nam đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
 

Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp ngài Anatoly Chuprynov, Trưởng đại diện cơ quan Liên bang về hợp tác Kỹ thuật quân sự Nga tại Việt Nam.
Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp ngài Anatoly Chuprynov, Trưởng đại diện cơ quan Liên bang về hợp tác Kỹ thuật quân sự Nga tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trương Quang Khánh đánh giá cao những đóng góp tích cực của ngài Anatoly Chuprynov trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Thượng tướng Trương Quang Khánh mong rằng trên cương vị mới ngài Anatoly Chuprynov tiếp tục có những hoạt động góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Ngài Anatoly Chuprynov cảm ơn Thượng tướng Trương Quang Khánh đã giành thời gian tiếp và bày tỏ vui mừng trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, mối quan hệ giữa hai nước phát triển tốt đẹp, với nỗ lực của hai bên đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu; đồng thời khẳng định, khi trở về nước, trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục đóng góp xây đắp mối quan hệ truyền thống hữu nghị lâu đời, tốt đẹp giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.