Tăng cường đấu tranh phòng-chống tội phạm trên biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khi người người, nhà nhà tấp nập chuẩn bị đón một cái Tết cổ truyền ấm cúng thì cũng là lúc, cán bộ, chiến sĩ Phòng-chống tội phạm Ma túy (Bộ đội Biên phòng tỉnh) lại tập trung vào các đợt đấu tranh cao điểm với tội phạm trên biên giới, đặc biệt là tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Trần Thanh Bình-Trưởng phòng Phòng chống tội phạm Ma túy (Bộ đội Biên phòng tỉnh), cho biết: Trong năm 2013, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật nói chung trên khu vực biên giới giảm về số vụ so với năm 2012 nhưng tăng số đối tượng, chủ yếu là đối tượng vi phạm quy chế biên giới.

 

Ảnh: Anh Huy
 

Tính chất vụ việc cũng đơn giản hơn, chủ yếu là người dân vào khu vực biên giới để tìm kiếm việc làm, thu hoạch hoa màu hoặc vào rừng thu gom cành-rễ-ngọn để bán kiếm lời… song do chưa hiểu luật, không mang theo các loại giấy tờ tùy thân… Sở dĩ, tình hình tội phạm trên khu vực biên giới giảm trong năm qua là bởi, các đơn vị đã tiến hành nhiều đợt đấu tranh, ngăn chặn một cách hiệu quả, đồng thời kết hợp các biện pháp đi sâu vào khai thác đối tượng.

Đặc biệt, các vụ vi phạm về Luật Bảo vệ và Phát triển rừng đã giảm rõ rệt, một phần là do không còn chủ trương chuyển đổi rừng sang trồng cây công nghiệp nên các đối tượng ở nội địa không có lý do đưa người, phương tiện khai thác rừng vào khu vực biên giới, phần khác do cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các lực lượng đấu tranh quyết liệt.

Riêng đối với tội phạm ma túy, cán bộ, chiến sĩ Phòng-chống tội phạm Ma túy đã thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, nếu phát hiện có đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy là xây dựng kế hoạch triển khai, rà soát và bằng các biện pháp nghiệp vụ tập trung bắt giữ.

Bên cạnh đó, lực lượng Phòng Phòng-chống tội phạm Ma túy tiếp tục thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung đấu tranh phòng-chống mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép và khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên khu vực biên giới. Cụ thể, trong năm 2013, lực lượng Biên phòng đã xử lý 18 vụ/31 đối tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép; 26 vụ/48 đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới (tăng 11 vụ so với năm 2012); 110 vụ/152 đối tượng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; 16 vụ/31 đối tượng phá rừng làm nương rẫy; vận động thu hồi 33 khẩu súng các loại…
 
Cũng theo Thượng tá Bình, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới vẫn diễn biến phức tạp, do đó, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp để nắm chắc tình hình nội-ngoại biên. Đồng thời, tổ chức các biện pháp nghiệp vụ căn bản, chuyên sâu, tiến hành rà soát từng đối tượng, trên từng địa bàn trọng điểm, chủ động nắm tình hình, quản lý địa bàn để đánh giá hoạt động của đối tượng, qua đó chủ động phòng ngừa và làm tốt công tác đấu tranh ngăn chặn. Đặc biệt, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng Công an tỉnh Rattanakiri (Campuchia) để chủ động nắm tình hình...

Mặt khác, để ngăn chặn tình trạng nhập lậu và vận chuyển hàng nhập lậu từ biên giới về nội địa tiêu thụ, đặc biệt là các mặt hàng: bia, nước ngọt, thuốc lá… trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã triển khai đợt đấu tranh cao điểm chống bọn buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại từ ngày 15-12-2013 đến ngày 15-2-2014.

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.