Bơ sẽ là "cây tỉ đô" mới của Tây Nguyên?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đại diện doanh nghiệp thực hiện dự án phát triển quả bơ tỉnh Đắk Nông cho rằng quả bơ có thể nhanh chóng mang lại doanh thu tỉ USD.
 

Ngày 3-7, tại TP HCM, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo chương trình "Đắk Nông – Mùa Bơ chín" năm 2018 giới thiệu chuỗi sự kiện quảng bá quả bơ Đắk Nông diễn ra từ ngày 18 đến 23-7  tại thị xã Gia Nghĩa.

Theo bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đắk Nông hiện là một trong những tỉnh có diện tích và sản lượng bơ lớn của cả nước, với diện tích gần 2.600 ha. Trong đó, 700 ha trồng bơ chuyên canh, còn lại là trồng xen canh với năng suất bình quân 10-15 tấn/ha, chiếm khoảng 20% tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn tỉnh.

"Với đặc điểm địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp cho quả bơ nên Đắk Nông trồng được nhiều giống bơ cho quả gần như quanh năm (chỉ trừ tháng 12 là không có bơ thu hoạch). Bơ Đắk Nông đang được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng, bởi trái to hơn, dẻo hơn, màu vàng sậm hơn, mẫu mã đẹp hơn và thời gian chín kéo dài so với bơ các địa phương khác. Bơ là cây ăn trái có giá trị dinh dưỡng cao, giàu năng lượng, chứa khoảng 25 loại vitamin và khoáng chất tự nhiên có lợi cho sức khỏe, được xem là một loại quả "siêu thực phẩm" ít nơi nào có được" – bà Hạnh cho biết.



 

Nhiều giống bơ chất lượng cao phát triển tốt tại Đắk Nông
Nhiều giống bơ chất lượng cao phát triển tốt tại Đắk Nông



Để phát huy tiềm năng, lợi thế của cây bơ, giữa tháng 3-2018, trong chuyến thăm New Zealand, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Bốn đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển quả bơ tỉnh Đắk Nông với các bên gồm Cơ quan hợp tác Chính phủ New Zealand, Viện Nghiên cứu Cây trồng và Thực phẩm, Công ty CP SAM nông nghiệp công nghệ cao.

 

 Ông Vũ Tuấn Hoàng (bìa phải) trao đổi với phóng viên về cây bơ tỉ USD
Ông Vũ Tuấn Hoàng (bìa phải) trao đổi với phóng viên về cây bơ tỉ USD



Đại diện dự án, ông Vũ Tuấn Hoàng, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sam Nông nghiệp công nghệ cao (Sam Agritech), đánh giá cây bơ có thể nhanh chóng trở thành cây tỉ USD tại Việt Nam nếu làm tốt công tác thị trường, giải được bài toán chuỗi giá trị sản phẩm.

Theo ông Hoàng, năm 2017, giá trị thị trường bơ thế giới là 13 tỉ USD, dự báo 10 năm tới tăng lên 23 tỉ USD. Nhu cầu tiêu thụ bơ trên thế giới tăng mạnh, như Trung Quốc năm 2017 nhập khẩu 32.000 tấn bơ, gấp 1.000 lần so với năm 2011; Hàn Quốc nhập 5.000 tấn bơ, gấp 11 lần so với năm 2010.

"Qua khảo nghiệm, chúng tôi thấy cây bơ phát triển rất tốt tại Đắk Nông. Chúng tôi hợp tác với Viện Nghiên cứu Cây trồng và Thực phẩm New Zealand, một trong những viện nghiên cứu hàng đầu thế giới để phát triển toàn diện cây bơ, xây dựng chuỗi giá trị về bơ phục vụ xuất khẩu và trong nước. Nội dung chính của dự án là đưa giống bơ Hass mới, loại giống đang chiếm 80% nhu cầu thế giới đưa vào thử nghiệm và xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm bơ, trong đó có có nhà máy chế biến dầu bơ" – ông Hoàng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Hoàng, bơ là loại quả chỉ phù hợp với một vài vùng địa lý nhất định. Ở thị trường thế giới, Trung Quốc và Thái Lan là 2 đối thủ lớn của nông sản Việt Nam không trồng được bơ nên Việt Nam có lợi thế lớn. "Ở thị trường nội địa, quả bơ đang trong tình trạng "cung không đủ cầu", chỉ người giàu mới đủ tiền mua bơ ngon. Ngay tại nhà vườn, các loại bơ đạt chuẩn giá từ 90.000 đồng – 150.000 đồng/kg (tùy giống)" – ông Hoàng nói.

Ngọc Ánh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

(GLO)- Nhờ chủ động nguồn nước tưới từ các công trình thủy lợi, cộng với việc đưa các giống lúa mới chất lượng cao vào sản xuất nên năng suất lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 tăng đáng kể. Với giá lúa tăng 2-3 ngàn đồng/kg so với vụ trước, bà con nông dân trong tỉnh đã có một vụ sản xuất “thắng lợi kép”.

Năm nay, thời tiết khắc nghiệt quá, nắng nóng kéo dài khiến ao, hồ cạn trơ đáy. Ảnh: Gia Hưng

Gia Lai thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng

(GLO)-

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Tính đến ngày 24-4, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị thiệt hại.

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.