Sau gần 2 năm hoạt động, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông đang bộc lộ một số bất cập, ảnh hưởng lớn tới công tác chăm sóc, quản lý các đối tượng bảo trợ, nhất là người tâm thần nặng, khuyết tật vận động.
Già làng cầm viên đá nhỏ bằng nắm tay gõ vào các thanh đá bỗng phát ra âm thanh trong trẻo như tiếng suối chảy, trầm hùng của núi rừng. Bà con người dân tộc M’nông vẫn thường dừng chân bên suối và kể cho con cháu nghe về huyền thoại của dòng suối cũng như sự xuất hiện của những bộ đàn đá cổ.
Đoạn đường có vai trò quan trọng, nối trung tâm TP Gia Nghĩa với Trung tâm hành chính của tỉnh Đắk Nông bị sụp lún, sau hơn 10 năm vẫn loay hoay xử lý.
Xe giường nằm có 45 hành khách, tài xế, phụ xe lao xuống vực tại khu vực đèo Cùi Chõ trên Quốc lộ 28, thuộc địa phận thôn 2, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, một số hành khách bị thương.
Sau khi việc giải phóng mặt bằng cơ bản được giải quyết, dự án xây dựng bãi rác mới huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, với tổng vốn 60 tỷ đồng lại gặp khó do việc bố trí vốn đối ứng vướng quy định mới.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định Đắk Nông là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển; đồng thời lưu ý tỉnh về những khó khăn về cơ sở hạ tầng, trình độ cán bộ chưa đồng đều.
“Có dự án bị vướng, chủ đầu tư phát văn bản xong rồi để đó. Nhưng tại huyện Đắk G’long phát văn bản đề nghị điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng từ tháng 2/2023. Tuy nhiên đến tháng 10, tháng 11, UBND tỉnh mới trình dẫn đến việc chậm trễ. Cái này, chúng ta phải rút kinh nghiệm, mà sợi dây kinh nghiệm rút hoài không hết”, ông Lưu Văn Trung - Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh.
Nhiều đoạn trên mặt đường Quốc lộ 14C bị hư, hỏng, xuống cấp nặng, các phương tiện di chuyển rất khó khăn và việc chậm sửa chữa, khắc phục càng khiến tuyến đường bị 'phá' nhanh hơn.