Cơ quan chức năng Đắk Nông nói gì về việc nắn đường thành hình chữ U?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan chức năng Đắk Nông cho rằng việc xây dựng đường hình chữ U là do vướng điểm tụ thủy, không phải để nắn đường vào đất cá nhân nào.

UBND TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vừa quyết định chi 8 tỉ đồng để nối đoạn đường cong hình chữ U (đường Y Bih Alêô, phường Nghĩa Trung). Hiện đoạn đường nối dài 130m này đang trong giai đoạn thông báo cho các hộ dân có đất nằm trong dự án để thực hiện thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng.

UBND TP Gia Nghĩa đã quyết định chi 8 tỉ đồng nối đường hình chữ U
UBND TP Gia Nghĩa đã quyết định chi 8 tỉ đồng nối đường hình chữ U

Ông Hà Sỹ Sơn, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đắk Nông, cho biết đơn vị là chủ đầu tư đoạn đường hình chữ U từ năm 2010 và hoàn thành năm 2013 cùng 3 dự án khác.

Nói về việc có nhiều người thắc mắc sao lại làm con đường vòng chữ U, ông Sơn cho rằng chủ đầu tư làm đường bắt buộc phải theo quy hoạch. Thời điểm đó, dự án triển khai theo quy hoạch xây dựng chi tiết khu chức năng phía Đông Nam đô thị Gia Nghĩa được UBND thị xã Gia Nghĩa phê duyệt năm 2007.

Đoạn đường hình chữ U nằm trong khu vực đất quy hoạch cơ quan hành chính
Đoạn đường hình chữ U nằm trong khu vực đất quy hoạch cơ quan hành chính

Còn theo ông Nguyễn Hồng Hà, Trưởng phòng Quy hoạch kiến trúc và Phát triển đô thị, Sở Xây dựng Đắk Nông - đơn vị đã lập quy hoạch xây dựng chi tiết khu chức năng phía Đông Nam đô thị Gia Nghĩa, trong đó có tuyến đường Y Bih Alêô và đường hình chữ U.

Theo ông Hà, vào thời điểm 2007, tại khu vực để làm đường Y Bih Alêô có điểm tụ thủy (khe nước lớn, rất sâu) nên không thể làm thẳng con đường đâm ngang qua, mà buộc phải uốn con đường theo địa hình thành hình chữ U.

Theo thời gian, khu vực tụ thủy được bồi lắng, bằng phẳng hơn trước nên UBND TP Gia Nghĩa quyết định đầu tư nối thẳng con đường để lưu thông thuận lợi.

Cũng theo ông Hà, UBND TP Gia Nghĩa từng có 2 văn bản gửi Sở Xây dựng góp ý điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng phía Đông Nam đô thị Gia Nghĩa. Trong đó, có nội dung điều chỉnh một số vị trí đất cơ quan hành chính sang đất ở và đất thương mại dịch vụ. Tuy nhiên, Sở Xây dựng trả lời quan điểm khu vực này vẫn giữ nguyên quy hoạch đất cơ quan hành chính như quy hoạch chung trước đó.

"Việc có con đường chữ U là do địa hình, không phải uốn lượn để vòng qua đất của cá nhân nào cả. Khi hoàn thiện con đường mới, khu vực này vẫn là đất quy hoạch cơ quan hành chính, không phải là đất ở" - ông Hà khẳng định.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

null