'Ngôi nhà 100 đồng' của chàng trai 9x

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công trình thanh niên “Ngôi nhà 100 đồng” do chàng trai 9X ở Đắk Nông khởi xướng đã thu nhiều kết quả bất ngờ...

“Ngôi nhà 100 đồng” nơi núi rừng heo hút

Năm 1996, khi ấy Đặng Phúc Xuân mới 2 tuổi từ Cao Bằng theo bố mẹ vào vùng kinh tế mới thuộc xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông... Vào những tháng đầu năm 2022 ngay sau Đại hội Đại biểu Đoàn xã Tân Thành lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2022 -2027, Đoàn thanh niên xã Tân Thành đã xây dựng 2 công trình thanh niên “Ngôi nhà 100 đồng” để chứa đựng các loại ve chai, bìa cát tông… bán để gây quỹ cho những em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã vào các dịp lễ, tết… Đây là công trình chào mừng thành công của Đại hội.

Thưở ban đầu ấy, công trình triển khai cũng nhiều gian khó, nhất là đối với một vùng núi đồi trùng điệp, hẻo lánh, diện tích rộng và mật độ dân thưa như xã Tân Thành. Tuy vậy bằng nỗ lực của mình, Đặng Phúc Xuân là Bí thư Xã đoàn đã vận động sâu rộng đến nhiều nhà dân, đến các hộ kinh doanh nhỏ lẻ mặt hàng giải khát. Từng chút một để người dân hiểu được ý nghĩa của công trình này. Với mỗi vỏ lon bia, hay lon nước ngọt khi bán ve chai sẽ có giá 100 đồng. Từ hàng nghìn vỏ lon sẽ tích lũy thành số tiền lớn để triển khai những hoạt động công tác xã hội giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trong xã Tân Thành.

Có lẽ chính nhiệt huyết của tuổi trẻ, tận tâm cống hiến và sự tử tế trong mục đích gây dựng quỹ công tác xã hội trên địa bàn mà từ khi công trình mới hoàn thành đã nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ đoàn viên thanh niên, bà con nhân dân trên địa bàn xã.

Cho đến nay, với nguồn quỹ từ công trình “Ngôi nhà 100 đồng” đã đã giúp đỡ được 21 trẻ em nghèo, 1 gia đình thanh niên tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã với 21 suất quà và 2 bảo hiểm y tế trị giá 6,9 triệu đồng. Quỹ cũng đã tiến hành cho 1 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn vay 10 triệu đồng để phát triển kinh tế.

Đặng Phúc Xuân được gọi là "chàng bí thư ve chai". Ảnh: Ân Điền
Đặng Phúc Xuân được gọi là "chàng bí thư ve chai". Ảnh: Ân Điền

Phúc Xuân luôn nhận được sự yêu mến và khâm phục bởi các hoạt động công tác xã hội trên địa bàn xã Tân Thành. Với Phúc Xuân, thấu hiểu được hoàn cảnh khó khăn của các bạn trẻ, và người dân nơi vùng núi này, bằng tất cả những tâm sức của mình và sự huy động, lan tỏa đến hơn 100 đoàn viên của xã, các hoạt động đoàn nơi xã heo hút ngày càng phát triển về chất cũng như lượng.

Tận dụng nguồn lực cũng như sự phát triển của công nghệ, chàng trai 9X năng động luôn tư duy sáng tạo trong hình thức triển khai hoạt động công tác xã hội. Phúc Xuân chia sẻ: “Công tác xã hội đòi hỏi phải có sự kết nối và lan toả. Trong thời gian đầu vẫn có một số bạn thanh niên, người dân chưa hiểu được ý nghĩa, mục đích của công trình nên vẫn ở đâu đó có 1 số người không ủng hộ. Nhưng, sau khi công trình được lan toả trên một số fanpage của các mạng xã hội thì nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của bà con trong và ngoài xã. Với thời đại công nghệ phát triển vượt bậc, mạng xã hội đã góp phần lan tỏa sâu, rộng, nhanh thì các hoạt động tử tế như công trình “Ngôi nhà 100 đồng” luôn được người dân ưu ái quan tâm.

Một công trình "Ngôi nhà 100 đồng" do Đặng Phúc Xuân khởi xướng. Ảnh: Ân Điền
Một công trình "Ngôi nhà 100 đồng" do Đặng Phúc Xuân khởi xướng. Ảnh: Ân Điền

Cho đến tháng 7, 2024, đã có 5 công trình “Ngôi nhà 100 đồng” được triển khai trên khắp xã Tân Thành. Với sự thành công của công trình này, trong dự định của mình, Phúc Xuân nói sẽ cố gắng phối hợp với các chi đoàn thôn, chi đoàn trường làm mới nhiều công trình ngôi nhà 100 đồng, mong công trình ngày càng được nhân rộng và nhận được sự ủng hộ được đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn xã nhiều hơn nữa, để nguồn quỹ của công trình sẽ dồi dào hơn, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hơn.

“Ngôi nhà 100 đồng”, mang đến cách làm rất hay và ý nghĩa, đặc biệt công trình này cũng bảo vệ môi trường phòng chống rác thải nhựa, rác tái chế… Chính vì lẽ đó, công trình này đã được tuyên dương và tặng giấy khen của chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông...

Theo Ân Điền (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null