Thi hành án xong, 6 cựu chiến binh tiếp tục kêu oan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dù đã thi hành án xong, 6 cựu chiến binh ở Đắk Nông vẫn tiếp tục kêu oan vì cho rằng không phạm tội hủy hoại rừng.

Sáng nay (18-2), TAND TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 6 cựu chiến binh về tội hủy hoại rừng.

6 cựu chiến binh trước phiên tòa sáng nay
6 cựu chiến binh trước phiên tòa sáng nay

Đây là vụ án thu hút sự quan tâm của dư luận bởi trong quá trình xét xử, một số chứng cứ buộc tội được cho là thiếu căn cứ, vi phạm thủ tục tố tụng. 6 cựu chiến binh này từng bị TAND tỉnh Đắk Nông kết tội với mức án từ 6 - 7 tháng tù nhưng sau khi thi hành án, họ tiếp tục kêu oan.

Các bị cáo được đưa ra xét xử gồm: Đỗ Mạnh Hùng (SN 1962), Ngân Xuân Dũng (SN 1960), Vũ Tất Đắc (SN 1953), Hoàng Văn Sằn (SN 1957), Nguyễn Nam Thái (SN 1967) và Cao Minh Điến (SN 1968) - cùng ngụ huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Ngoài ra, vụ việc còn liên quan ông Đoàn Xuân Trường nhưng người này đã qua đời.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2015, tại 1 cuộc họp, sau khi ông Đỗ Mạnh Hùng - Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn 6, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song - đưa ra ý kiến chi hội sẽ phát dọn đất rừng tại lô 3, lô 6, khoảnh 1, tiểu khu 1710 ở thị xã Gia Nghĩa (nay là TP Gia Nghĩa) để trồng cây keo gây quỹ, tất cả hội viên đều đồng ý.

Các luật sư bào chữa cho 6 cựu chiến binh
Các luật sư bào chữa cho 6 cựu chiến binh

Trong 2 ngày của tháng 1-2015 và 2 ngày của tháng 4-2015, các cựu chiến binh đã chặt những cây bụi, dây leo, cây gỗ nhỏ và gom lại thành từng đống chờ khô sẽ đốt.

Theo kết luận giám định của giám định viên tư pháp thuộc Hạt Kiểm lâm thị xã Gia Nghĩa, rừng bị hủy hoại 0,98 ha là rừng sản xuất, thiệt hại hơn 53 triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 4-2016, các cựu chiến binh chỉ thừa nhận chặt cây nhỏ, cây dây leo vì hiện trạng rừng đã bị chặt phá, đốt cháy trước đó. Tuy nhiên, HĐXX TAND thị xã Gia Nghĩa tuyên phạt các bị cáo từ 6 -7 tháng tù về tội hủy hoại rừng.

Sau khi các bị cáo kêu oan, tháng 6-2016, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên hủy án sơ thẩm vì cho rằng chưa đủ chứng cứ kết tội.

Tháng 9-2017, TAND thị xã Gia Nghĩa mở phiên tòa sơ thẩm lần 2 và tuyên phạt các bị cáo từ 6 -7 tháng tù. Tháng 12 cùng năm, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa phúc thẩm lần 2 và tuyên y án sơ thẩm.

Dù đã thi hành án xong nhưng các cựu chiến binh tiếp tục kêu oan. Đến tháng 5-2020, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử giám đốc thẩm và chỉ ra hàng loạt vấn đề của vụ án.

TAND Cấp cao tại TP HCM nhận định kết luận giám định diện tích rừng bị phá không có giá trị pháp lý. Việc xác định mức độ thiệt hại chỉ dựa vào lời khai của cán bộ kiểm lâm mà không dựa trên thực tế là không định lượng được, không khách quan. Việc xác định thiệt hại về lâm sản và môi trường dựa trên trữ lượng gỗ bình quân/ha là không chính xác, không khách quan, không định lượng được hành vi phạm tội…

Cùng với những phân tích khác, TAND Cấp cao tại TP HCM xác định chưa đủ căn cứ để buộc tội 6 bị cáo, tuyên hủy toàn bộ các bản án sơ thẩm, phúc phẩm để điều tra lại.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null