Mỹ khẳng định Baghdad sẽ không rơi vào tay phiến quân IS

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey, ngày 16-10 khẳng định Washington có một “chiến lược chiến thắng” để đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), đồng thời bác bỏ khả năng IS sẽ chiếm được thủ đô Baghdad của Iraq.

Tướng Dempsey.
Tướng Dempsey.

Tuyên bố trên được Tướng Dempsey đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền dành cho hãng tin CNN, trong bối cảnh lực lượng IS đang áp sát Baghdad và giao tranh ác liệt với quân chính phủ tại Anbar, tỉnh tiếp giáp với thủ đô của Iraq.

Trước câu hỏi liệu IS có thể giành quyền kiểm soát Baghdad, Tướng Dempsey cho biết:

“Các lực lượng Iraq đã thiết lập được một vành đai phòng thủ rất dày và có chiều sâu xung quanh thủ đô. Do vậy, dù Baghdad có thể đang bị đe dọa nhưng tôi không nhận thấy là chính phủ Iraq sẽ mất quyền kiểm soát tại đây”.

Dù tiếp tục quả quyết rằng việc đưa bộ binh Mỹ tham chiến chống IS là không cần thiết nhưng Tướng Dempsey cũng để ngỏ khả năng này khi nói rằng nếu đến một thời điểm nào đó mà tình hình đòi hỏi phải triển khai bộ binh thì ông sẽ đánh giá và đưa ra các đề xuất với Tổng thống Obama.

Trong khi đó, Mỹ và các nước tham gia liên minh chống IS tiếp tục gia tăng không kích lực lượng IS tại khu vực Kobani, một thị trấn trọng yếu của Syria nằm sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu tại buổi họp báo cùng ngày, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby ước tính rằng khoảng vài trăm tay súng IS đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích dữ dội tại đây trong những ngày qua. Tuy nhiên, ông Kirby cũng thừa nhận Kobani vẫn có khả năng sẽ rơi vào tay IS.

Về phần mình, đặc phái viên Mỹ John Allen cho biết các cuộc không kích của Mỹ một mặt nhằm giảm áp lực cho lực lượng người Kurd ở Kobani, mặt khác tạo thời gian để xây dựng các lực lượng tại Syria chống IS.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Obama đã họp trực tuyến với Tổng thống Pháp và các Thủ tướng của Anh, Đức và Italy nhằm đánh giá hoạt động của liên minh chống IS, trong đó có nỗ lực ngăn chặn sự tham gia của các tay súng nước ngoài và xây dựng năng lực cho lực lượng an ninh Iraq và phe đối lập ôn hòa tại Syria.

Tổng thống Mỹ cho rằng, khía cạnh quân sự của chiến dịch chống IS hiện nay chỉ là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn, bao gồm việc chống lại sự tuyên truyền cũng như tư tưởng bạo lực và thù hận của IS. Các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Âu cũng nhất trí tiếp tục phối hợp để ngăn chặn các nguồn tài chính của IS.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.