Malaysia tổ chức Quốc tang tưởng niệm các nạn nhân MH17

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 22-8, Malaysia tổ chức lễ Quốc tang tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines gặp nạn tại miền Đông Ukraine hôm 17-7.

Thi thể của 20 nạn nhân mang quốc tịch Malaysia đã về đến sân bay quốc tế Kuala Lumpur trong sáng cùng ngày.
 

  Hàng ngàn người dân Malaysia và khách quốc tế tham dự tưởng niệm các nạn nhân MH17 tại Quảng trường Độc Lập.
Hàng ngàn người dân Malaysia và khách quốc tế tham dự tưởng niệm các nạn nhân MH17 tại Quảng trường Độc Lập.

Lễ tưởng niệm được tổ chức tại khu liên hợp Bunga Raya của sân bay quốc tế Kuala Lumpur với sự tham dự của Quốc vương Malaysia Abdul Halim Mu’adzam Shah, Thủ tướng Malaysia Najib Razak, cùng đông đảo quan chức, các nhà ngoại giao các nước có nạn nhân trong chuyến bay MH17 và đại diện các bộ ngành của Malaysia.

300 quân nhân từ 12 lữ đoàn Bộ binh của quân đội Malaysia đã tham gia nghi lễ trang trọng đón nhận thi hài các nạn nhân. Phút mặc niệm đã diễn ra vào 10 giờ 54 phút.

Trong ngày Quốc tang, các lá cờ quốc kỳ Malaysia được treo rủ và các chương trình vui chơi giải trí ngừng hoạt động trong 24 tiếng kể từ 7 giờ sáng 22-8.

Tại Quảng trường Độc lập ở Thủ đô Kuala Lumpur, một màn hình TV lớn được dựng lên để người dân Malaysia và khách quốc tế có thể tham gia tưởng niệm các nạn nhân.

Bên cạnh đó, một số nhà thờ đã tổ chức cầu nguyện cho các nạn nhân trong suốt cả ngày để tỏ lòng tôn kính họ.

Sau lễ tưởng niệm, thi hài của các nạn nhân được đưa về an táng tại các thành phố và các bang khác nhau như Putrajaya, Ipoh, Shah Alam, bang Selangor, Perak, Sarawak... theo nghi lễ tôn giáo riêng của họ.

Ngày 22-8-2014 sẽ đi vào lịch sử Malaysia như ngày quốc tang đầu tiên dành cho những người dân thường. Trước đây, quốc tang chỉ dành cho Quốc Vương và các nhà lãnh đạo đứng đầu chính phủ.

Cũng trong ngày 22-8, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, Đại sứ quán Mỹ, Đại sứ quán Nhật Bản và một số Đại sứ quán khác đã treo cờ rủ để tưởng niệm các nạn nhân MH17. Theo thông báo, Đại sứ quán Philippines sẽ treo cờ rủ vào ngày 23-8.

Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Liow Tiong Lai, một lễ tưởng niệm khác cũng sẽ được tổ chức khi chuyến thứ hai chở thi hài các nạn nhân về đến Malaysia vào ngày 24-8. Ông cho biết, cho đến nay đã xác định được danh tính 30 trong tổng số 43 nạn nhân người Malaysia trong vụ máy bay rơi MH17.

Chuyến bay MH17 của Hãng Hàng không Malaysia Airlines trên hành trình từ Amsterdam (Hà Lan) đến Kuala Lumpur được cho là bị bắn rơi hôm 17-7 tại miền Đông Ukraine. Toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn, trong đó có 43 người Malaysia đã thiệt mạng.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.