Bồi thường trước 50.000 USD cho mỗi nạn nhân MH17

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những người thân gần nhất của các nạn nhân trên chuyến bay xấu số MH17 đã nhận bồi thường trước 50.000 USD vào ngày 10-8.

Bộ trưởng phụ trách phụ nữ, gia đình và phát triển cộng đồng của Malaysia, Rohani Abdul Karim, nói Hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) đã trao khoản tiền nói trên.

“Theo tôi được biết, khoản chi trả cho người thân gần nhất của các nạn nhân đã được thực hiện khi nguyên nhân máy bay rơi rõ ràng hơn”-bà bộ trưởng nói với Hãng tin nhà nước Malaysia Bernama.

 

  Thi thể các nạn nhân MH17 tại hiện trường - Ảnh: theconversation.com
Thi thể các nạn nhân MH17 tại hiện trường - Ảnh: theconversation.com

Trước đó, 25 thành viên gia đình nạn nhân MH17 đã nhận được khoản tiền trả một lần 5.000 USD từ MAS hỗ trợ chi phí hàng ngày trong quá trình tìm kiếm và nhận dạng nạn nhân.

Các khoản bồi thường này không ảnh hưởng tới những khoản bồi thường sau này mà thân nhân của những nạn nhân trên MH17 còn có thể được nhận.

Chuyến bay MH17 chở 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn đang bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur thì bị bắn rơi ở Donetsk, đông Ukraine ngày 17-7.

Đã nhận dạng được 65 nạn nhân

Tính tới sáng 10-8, các chuyên gia pháp y Hà Lan đã nhận dạng được 65 nạn nhân của vụ tai nạn máy bay.

Người thân của các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn này đã được mời tới Hà Lan để quyết định cách đưa di hài của người họ yêu mến trở về nhà, theo Hãng tin Úc ABC News.

Thủ tướng Úc Tony Abbott đã tới The Hague tối 10-8 trong chuyến thăm chính thức mà ông sẽ nói lời cảm ơn phía Hà Lan về những nỗ lực của họ trong việc đưa thi thể các nạn nhân về từ hiện trường vụ tai nạn máy bay ở đông Ukraine.

Các nhà khoa học Úc hiện đang hỗ trợ những đồng nghiệp Hà Lan nhận dạng những thi thể còn lại được đưa về từ hiện trường trong vài tuần qua. Khoảng 176 thi thể đã về tới Hà Lan cùng 527 bộ phận khác của những nạn nhân.

Những chuyên gia pháp y từ chối nhận xét về việc trong số thi thể họ đang giữ, còn có thể nhận dạng được bao nhiêu nạn nhân trên MH17.

Các nhà khoa học sử dụng hồ sơ nha khoa, ADN và vân tay để nhận dạng các thi thể. Họ phải làm việc liên tục với mặt nạ và quần áo bảo hộ vì tình trạng các thi thể đã kém đi nhiều sau vài tuần lễ.

Bà Rohani nói 70% các thân nhân của nạn nhân Malaysia đã xác nhận với chính quyền về việc làm gì với thi thể người thân của họ. Bà cũng cho biết một nhóm pháp y Malaysia đã có mặt ở Hà Lan hai ngày trước để hỗ trợ công tác nhận dạng nạn nhân.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.