Chú trọng nêu gương của người đứng đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 29-10, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa 2 cơ quan.

Đồng chí Phan Đình Trạc-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Minh Nguyễn
Đồng chí Phan Đình Trạc-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Minh Nguyễn

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phan Đình Trạc-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; Đỗ Văn Chiến-Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Qua hơn 5 năm qua thực hiện quy chế phối hợp (từ tháng 12-2015 đến nay), Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi cơ quan thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Nổi bật là, 2 cơ quan đã phối hợp tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về nội chính, phòng-chống tham nhũng và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, góp phần tích cực, nâng cao hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước. Giám sát công tác phòng-chống tham nhũng ở một số địa phương, lĩnh vực; phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị xử lý và hoàn thiện chính sách pháp luật có liên quan…

 Đồng chí Đỗ Văn Chiến-Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Minh Nguyễn
Đồng chí Đỗ Văn Chiến-Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Minh Nguyễn


Đặc biệt, 2 cơ quan đã phối hợp triển khai chương trình giám sát việc công khai kết luận thanh tra tại 5 bộ, ngành (Tài nguyên và Môi trường, Giao thông-Vận tải, Y tế, Xây dựng, Thanh tra Chính phủ) và 5 tỉnh (Ninh Bình, Thừa Thiên-Huế, Đak Lak, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An); giám sát triển khai và tổ chức thực hiện các quy định về giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ tại tỉnh Hà Giang, TP. Đà Nẵng; thí điểm giám sát việc công khai, minh bạch và trách nhiệm người đứng đầu cấp huyện, xã trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng-chống tham nhũng tại một số dự án kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Kiên Giang, Long An; đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam giám sát những vụ việc phá rừng; đề nghị cung cấp thông tin về hoạt động của các mỏ khai thác, các điểm kinh doanh cát, sỏi của tỉnh Vĩnh Phúc… Trên cơ sở những kết quả đạt được, 2 cơ quan tiếp tục phối hợp thực hiện tốt 7 định hướng trọng tâm đối với các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.
 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, góp ý những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đồng thời nêu các khó khăn, vướng mắc gây ảnh hưởng đến công tác phối hợp; kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng phối hợp giữa 2 cơ quan.

Dịp này, Ban Nội chính Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho 8 cá nhân của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Nội chính Đảng. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho 7 cá nhân của Ban Nội chính Trung ương đã có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Minh Nguyễn
Quang cảnh hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Minh Nguyễn


Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, đó là: Tăng cường hiệu quả phối hợp, phát huy mạnh mẽ vai trò của Nhân dân trong giám sát thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về công phòng-chống tham nhũng để bảo vệ tài sản, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân; nhất là chú trọng chỉ đạo việc nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên. Giám sát trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp và đối thoại trực tiếp với công dân, xử lý các kiến nghị, giám sát việc khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ khiếu kiện đông người, kéo dài. Tiếp tục phối hợp tham mưu hoàn chỉnh chính sách về nội chính, phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp; cử cán bộ tham gia tham gia xây dựng đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030”.

Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị tăng cường công tác phối hợp theo dõi nắm thông tin tình hình dư luận nhân dân liên quan đến an ninh trật tự, các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn liên quan đến bị can, bị cáo, người có uy tín, ảnh hưởng lớn đến dân tộc thiểu số, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, doanh nghiệp lớn và các vụ án, vụ việc khác được dư luận đặc biệt quan tâm, từ đó tham mưu đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý.

Bên cạnh đó là phối hợp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng văn hóa liêm chính, phát huy tốt hơn vai trò của báo chí trong công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng và thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử trong mỗi cơ quan, đơn vị; tự giác xử lý xung đột lợi ích; phê phán, đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực…

“Ngay sau hội nghị này, Vụ Theo dõi công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực của Ban Nội chính Trung ương chủ trì xây dựng kế hoạch, nội dung phối hợp và phân công trách nhiệm thật cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ giữa 2 cơ quan trong thời gian tới; tham mưu xử lý các vấn đề kiến nghị nêu tại hội nghị. Đề nghị Ban Nội chính, MTTQ Việt Nam các địa phương trên cơ sở kinh nghiệm của Trung ương và những kết quả đạt được trong thời gian qua không ngừng tăng cường công tác phối hợp giữa 2 cơ quan, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng-chống tham nhũng tại địa phương, cơ sở; vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị đề ra”-Trưởng ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh.

 

MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.