Rah Lan Tip: Già làng gương mẫu đi đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- "Hơn 20 năm giữ vai trò già làng, ông Rah Lan Tip luôn gương mẫu đi đầu trong công tác xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Ngoài ra, ông còn là tấm gương làm kinh tế giỏi, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để bà con trong làng làm theo"-bà Phan Hồng Thúy-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Kênh (TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) nhận xét. 
Với uy tín của mình, già làng Rah Lan Tip đã tuyên truyền, vận động người dân làng Nhao 2, xã Ia Kênh thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ông cũng vận động người dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt để phát triển kinh tế gia đình; kêu gọi dân làng hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, hiến đất làm đường, vệ sinh môi trường, xây dựng chuồng trại xa nhà ở... để xây dựng làng nông thôn mới.
Khi người dân trong làng có mâu thuẫn, xích mích, ông cùng với tổ hòa giải, những người uy tín tham gia giải quyết kịp thời, không để tồn đọng kéo dài, khiếu nại vượt cấp. Đặc biệt, ông luôn vận động các gia đình đưa con em ra lớp học đầy đủ, nhờ vậy, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi ra lớp của làng Nhao 2 đạt 100%.
Với sự nỗ lực của già làng Rah Lan Tip và hệ thống chính trị, người dân làng Nhao 2 đã có đời sống ổn định, kinh tế phát triển. Nhiều hộ gia đình đã trở nên khá giả, con cái được học hành đầy đủ. Năm 2019, làng Nhao 2 được UBND TP. Pleiku công nhận là làng nông thôn mới kiểu mẫu.
Ông Tip tâm sự: “Để vận động dân bà con, trước hết mình phải tiên phong phát triển kinh tế gia đình. Hiện gia đình tôi đang có 2 ha cà phê, 5 sào hồ tiêu, 7 sào lúa, 5 con bò… cho thu nhập trên 300 triệu đồng/năm. Tôi luôn chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm làm ăn với các hộ trong làng. Mình làm được thì bày cách để bà con dân làng cùng làm theo, cùng thoát nghèo". 
 
2.Già làng Tip tích cực vận động bà con phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của từng dân tộc; xoá bỏ một số tập tục lạc hậu, phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng buôn làng ngày càng phát triển.
Già làng Rah Lan Tip tích cực vận động bà con phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, xoá bỏ tập tục lạc hậu, đoàn kết xây dựng buôn làng ngày càng phát triển.
 
3.Lúc nhàn rỗi, già Típ chỉ dạy cho con cháu trong làng nghề thủ công truyền thống để bảo tồn văn hóa dân tộc mình.
Lúc nhàn rỗi, ông Típ chỉ dạy cho thanh niên trong làng nghề thủ công truyền thống để bảo tồn văn hóa dân tộc.
 
4.Già Típ tuyên truyền bà con đội mủ bảo hiểm khi tham gia giao thông để bảo vệ bản thân và gia đình.
Già Típ tuyên truyền người dân đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy để bảo vệ bản thân và gia đình.
 
5.Một góc làng Nhao 2 sau khi già Tip tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện việc đóng góp với hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, di dời hàng rào, hiến đất để mở đường làng, ngõ xóm, cắm mốc lộ giới đất công. Qua đó, đã làm được 3045m đường bê tông trong làng và đi nội đồng, già Tip cho biết.
Nhờ sự nỗ lực của già làng Rah Lan Tip và hệ thống chính trị, diện mạo làng Nhao 2 ngày càng khởi sắc. 
 
6.Gia Tip tuyên truyền động viên bà con, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt. Kết quả hàng năm được công nhận gia đình văn hóa đạt trên 95%, làng đạt văn hóa 6 năm liền.
Già làng Rah Lan Tip tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Kết quả hàng năm, làng có trên 95% số hộ được công nhận gia đình văn hóa. Làng Nhao 2 cũng 6 năm liên được công nhận làng văn hóa.
 
7.Già làng Tip còn trao đổi dân làng kinh nghiệm ghép cà phê, thâm canh để tăng năng suất, chuyển đổi một số diện tích bị thiếu nước chuyển sang trồng các loại cây khác mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Già làng Rah Lan Tip trao đổi với người dân kinh nghiệm ghép cà phê, thâm canh để tăng năng suất.
 
8.Già làng Tip vận động các hộ gia đình trong làng sử dụng nước sạch để bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh tật.
Già làng Rah Lan Tip vận động các hộ gia đình trong làng sử dụng nước sạch để bảo vệ sức khỏe, phòng tránh bệnh tật.
ĐỨC THỤY (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.