Gương sáng làng Jro Ktu Đak Yang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ông Đinh Vứt-Chủ tịch Hội Cựu tù chính trị (TCT) yêu nước huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc ở địa phương nên được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, người dân yêu mến.

Tấm gương kiên trung, bất khuất

Ông Đinh Vứt sinh năm 1958, tại làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ. Năm 1973, Đinh Vứt được ông Nguyễn Hoàng Hưng-Trưởng đoàn công tác huyện 7 (nay là huyện Đak Pơ) nhận vào làm cần vụ. Sau thời gian phấn đấu, Đinh Vứt được cấp trên tin tưởng, giao nhiệm vụ đưa thư, dẫn đường cho cán bộ, ngụy trang đánh lạc hướng quân địch.

Cuối tháng 3-1974, trong một lần đi trinh sát địa bàn, ông bị việt gian chỉ điểm, rồi bị địch vây bắt tại ngã ba Đồng Chè (xã Tân An, huyện Đak Pơ). Sau thời gian tra khảo nhưng không khai thác được thông tin gì, địch đưa ông đi biệt giam tại Nhà lao Quy Nhơn. Tại đây, bất chấp các thủ đoạn dụ dỗ, mua chuộc, tra tấn dã man của địch, ông chỉ một mực nói không với kẻ thù. Cuối năm 1974, địch buộc phải trả tự do cho ông.

Ông Đinh Vứt. Ảnh: Hoàng Minh
Ông Đinh Vứt. Ảnh: Hoàng Minh


Trọn tình với dân làng

Được trả tự do, ông trở về làng Jro Ktu Đak Yang tiếp tục hoạt động cách mạng. Sau ngày giải phóng miền Nam (30-4-1975), ông vừa làm cán bộ xã, vừa tham gia học bổ túc văn hóa, rồi học trung cấp chính trị. Qua 2 khóa làm Bí thư Đảng ủy xã Yang Bắc (2000-2010), ông nghỉ chế độ. Tuy vậy, với uy tín của bản thân, ông được đảng viên nơi cư trú tin tưởng bầu làm Bí thư Chi bộ làng Jro Ktu Đak Yang và được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu TCT yêu nước huyện Đak Pơ.

Về đồng đội của mình, ông Nguyễn Văn Thuận-Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kiểm tra Hội Cựu TCT yêu nước tỉnh-nhận xét: “Đồng chí Đinh Vứt là người Bahnar nhiệt tình trong công tác, gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước”.

 


Ông Ngô Khắc Ngọc-Bí thư Huyện ủy Đak Pơ: “Ông Đinh Vứt là người được rèn luyện, trưởng thành trong chiến tranh, gia đình gương mẫu. Ông luôn nói đi đôi với làm, được nhân dân kính trọng và làm theo, được các cấp ghi nhận và đánh giá cao trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Phát huy tinh thần cách mạng, ông góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho các thế hệ, chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Cùng với công tác Hội Cựu TCT yêu nước, ông Đinh Vứt còn làm tốt vai trò Bí thư Chi bộ làng Jro Ktu Đak Yang và với tư cách của một già làng. Dưới sự chỉ đạo của ông, Chi bộ làng Jro Ktu Đak Yang đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, chính sách, pháp luật và nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông tích cực hiến kế, góp công sức xây dựng nông thôn mới. Bản thân ông tiên phong di chuyển nhà rẫy, cọc rào bê tông và hiến hơn 3.000 m2 đất rẫy để xây dựng tuyến đường từ làng Jro Ktu Đak Yang đến thị trấn Đak Pơ. Noi gương ông, bà con trong làng lần lượt góp sức giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường.

Để giúp nhân dân thoát nghèo bền vững và tăng thu nhập, ông Đinh Vứt đã đi đầu áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Vợ không may mất sớm, ông vẫn ở vậy làm lụng, nuôi dưỡng các con ăn học đến nơi đến chốn, dựng vợ gả chồng, chia ruộng đất cho các con ra riêng. Hiện ông ở cùng con gái út Đinh Thị Ngô, 2 cha con canh tác trên 2 ha mì, bắp, mía và chăn nuôi 8 con bò, 17 con dê... Trừ các khoản chi phí, mỗi năm, gia đình ông thu nhập hơn 100 triệu đồng.

Ông bộc bạch: “Có tiền từ việc làm nông, có lương hưu hàng tháng, cuộc sống của mình được đảm bảo. Mình cũng thường xuyên giúp đỡ bà con nghèo vượt qua khó khăn, thực hiện theo lời Bác Hồ dạy là chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”.
 

 HOÀNG MINH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.