Rơ Châm Soét: Bí thư chi bộ mẫu mực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dù đảm nhiệm vị trí công tác nào, Trung úy Rơ Châm Soét-Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội Vũ trang (Đồn Biên phòng Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về anh là nụ cười luôn nở trên môi, dù vừa trở về sau một chuyến tuần tra khá dài. Chia sẻ về công việc, Trung úy Rơ Châm Soét nói: “Thời điểm giáp Tết Nguyên đán, các đối tượng thường lợi dụng để gia tăng hoạt động, nhất là đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại. Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng cũng ngày càng tinh vi. Do đó, chúng tôi luôn quán triệt cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần chiến đấu, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác”.

Trung úy Rơ Châm Soét (ngoài cùng bên phải) cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Anh Huy
Trung úy Rơ Châm Soét (ngoài cùng bên phải) cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Anh Huy


Trung úy Soét tốt nghiệp Học viện Biên phòng năm 2016. Ngay sau đó, anh được phân công về công tác tại Đồn Biên phòng Ia Pnôn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, anh xác định phải không ngừng rèn luyện, học hỏi nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Hơn thế, bản thân phải luôn gương mẫu trong mọi lời nói, hành động để tạo sự đoàn kết, thống nhất nội bộ. Đồn Biên phòng Ia Pnôn được giao quản lý, bảo vệ 7,2 km đường biên giới tiếp giáp với Campuchia. Tuyến biên giới đơn vị quản lý đang trong quá trình phân giới, cắm mốc. Do vậy, trong mỗi chuyến tuần tra, anh luôn quán triệt toàn đội thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ biên giới; kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường mòn không để xảy ra các hoạt động vi phạm ở khu vực được phân công phụ trách. “Trong mỗi chuyếntuần tra, chúng tôi chú trọng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là không xâm canh, xâm cư, không vi phạm quy chế biên giới và không bao che, tiếp tay cho tội phạm. Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác, chấp hành nghiêm các quy định phòng-chống dịch”-Trung úy Soét chia sẻ.  

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, Trung úy Soét còn giữ vai trò nòng cốt trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bằng việc chủ động soạn giáo án, xây dựng kế hoạch huấn luyện. Đồng thời, anh triển khai cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm các chế độ nền nếp chính quy, tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội.

Chia sẻ về vai trò Bí thư Chi bộ, Trung úy Soét cho biết: Anh cố gắng học hỏi từ những người đi trước. Anh cũng dành thời gian để nghiên cứu thêm văn bản, tài liệu liên quan để duy trì các cuộc họp chi bộ hàng tháng sát với tình hình thực tế và nhiệm vụ được giao. Qua đó, anh chủ động tham mưu giúp Đảng ủy-Ban Chỉ huy đơn vị tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát thường xuyên, đột xuất để chủ động nắm bắt tình hình biên giới, địa bàn. Trong các buổi sinh hoạt Chi bộ, anh cùng cấp ủy thường quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững nhiệm vụ, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; duy trì nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm các điều lệnh, điều lệ và kỷ luật quân đội.

Nhận xét về Trung úy Rơ Châm Soét, Đại úy Nguyễn Thanh Bảo-Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn-nhấn mạnh: Đồng chí Soét luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm; luôn tích cực, đi đầu trong lời nói, việc làm. Anh chủ động tham mưu giúp Đảng ủy-Ban Chỉ huy Đồn trong việc kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn kịp thời những tồn tại, khuyết điểm, hạn chế của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đánh giá hàng năm, đồng chí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Chi bộ vũ trang trong sạch vững mạnh, đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện.

 

 ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.