Nay Nan: Bí thư chi bộ "miệng nói tay làm"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Miệng nói tay làm” là bí quyết để ông Nay Nan-Bí thư Chi bộ buôn Biah A luôn tạo được niềm tin với nhân dân và cấp ủy, chính quyền xã Ia Tul (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) suốt nhiều năm qua.

Chở hơn 25 kg gạo xuống tận nhà trao cho gia đình chị Ksor Hơah ở cuối buôn Biah A, Bí thư Nay Nan chia sẻ: Đây là hộ có hoàn cảnh khó khăn. Chồng chết, con nhỏ, bản thân lại bị tật ở tay và chân. Cuộc sống của 2 mẹ con chị Hơah chỉ trông vào vài sào mì trồng trên đất của người thân cho mượn nên luôn thiếu trước hụt sau.

 Bí thư chi bộ Nay Nan thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện với người dân trong buôn. Ảnh: Anh Huy
Bí thư Chi bộ Nay Nan thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện với người dân trong buôn. Ảnh: Anh Huy
Ông Rơ Ô Kuan-Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Tul: “Trong vai trò Bí thư chi bộ, ông Nay Nan luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát với quần chúng nhân dân, vận động người dân nâng cao đời sống, chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Nói về việc hỗ trợ gạo, ông Nay Nan cho biết: Năm 2016, khi đảm nhận vai trò Bí thư Chi bộ, điều đầu tiên ông quan tâm là buôn còn bao nhiêu hộ nghèo, cận nghèo, nguyên nhân từ đâu để đề xuất giải pháp giúp đỡ. Ông đã phát động mô hình “Hũ gạo tiết kiệm”. “Vào những buổi sinh hoạt định kỳ, 18/18 đảng viên mang theo 1-2 kg gạo để bỏ vào “Hũ gạo tiết kiệm” chung của Chi bộ. Sau cuộc họp, toàn bộ số gạo sẽ được trao đến tận tay 1 trong 2 hộ nghèo trong buôn”-ông Nay Nan thông tin.

Dấu ấn của vị Bí thư Chi bộ tuổi 64 này còn thể hiện rõ nét trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chung sức xây dựng làng nông thôn mới. Năm 2018, buôn Biah A được huyện Ia Pa chọn làm điểm để xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Với kinh nghiệm nhiều năm làm Bí thư Đảng ủy xã trước đó, ông cho rằng: Trước hết, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu. Muốn dân nghe và làm theo thì phải hiểu dân đang cần gì, mong mỏi gì. Ông đưa ra chi ủy bàn bạc, thống nhất phân công mỗi đảng viên phụ trách từ 5 đến 7 hộ.

Với phương châm “Việc dễ làm trước, việc khó làm sau”, cán bộ, đảng viên, người dân trong buôn bắt tay vào chỉnh trang nhà cửa, làm hàng rào, dọn vệ sinh, đào hố rác. “Đối với một số tiêu chí cần nhiều kinh phí như làm nhà vệ sinh, di dời chuồng trại, đảng viên phụ trách vận động người dân trích lại 1 phần thù lao từ công tác bảo vệ rừng để mua nguyên vật liệu. Sau đó, Chi bộ vận động đảng viên, đoàn viên, thanh niên, phụ nữ trong buôn cùng tham gia ngày công lao động để phụ giúp gia đình xây dựng. Đến nay, hầu hết hộ dân trong buôn đều đã làm hàng rào quanh nhà, quanh vườn, làm nhà vệ sinh, nhà tắm, dời chuồng trại gia súc, gia cầm ra xa nhà ở”-ông Nay Nan cho hay.

Theo ông Nay Nan, cuối năm 2019, buôn Blanh và Biah A sáp nhập lại nâng tổng số hộ dân lên 283 và còn 18 hộ nghèo. Thời gian tới, Chi bộ sẽ tiếp tục duy trì có hiệu quả “Hũ gạo tiết kiệm” để giúp đỡ những hộ khó khăn.

Với cách nghĩ, cách làm vì cộng đồng, ông Nay Nan đã góp phần không nhỏ trong việc thay đổi diện mạo buôn Biah A. Mới đây, ông vinh dự là 1 trong 75 bí thư chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2015-2020 được Tỉnh ủy tuyên dương nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh.

 

 ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.