Đak Đoa: Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Từ đầu năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa (Gia Lai) đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”-ông Y Đức Thành-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Đoa-cho biết.
Theo ông Y Đức Thành, để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác nêu gương trong học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Đảng bộ huyện đã tổ chức quán triệt chuyên đề năm 2019. Khi quán triệt, Đảng bộ huyện chỉ đạo phải xây dựng và triển khai thực hiện chuyên đề phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng xây dựng ý thức gần dân, lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhân dân; phát huy dân chủ trong chỉ đạo, điều hành ở cơ quan, đơn vị, địa phương; chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
  Bí thư Huyện ủy Đak Đoa Nguyễn Hữu Thọ (bìa trái) trao đổi với người uy tín của huyện. Ảnh: Đ.Y
Bí thư Huyện ủy Đak Đoa Nguyễn Hữu Thọ (bìa trái) trao đổi với người uy tín của huyện. Ảnh: Đ.Y
Đối với Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội, Huyện ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện những nội dung chuyên đề gắn với sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của từng đơn vị; đồng thời, lồng ghép thực hiện các quyết định, quy định của Đảng, nhất là Quy định 124-QĐ/TW năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”. Cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện học và làm theo Bác bằng cách thực hiện nhiều mô hình hay, đạt hiệu quả như “hũ gạo tiết kiệm”, “nuôi heo đất”, “giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” và “tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm”. Nhờ đó, từ năm 2015 đến nay, các cấp Hội Phụ nữ đã xây dựng được hơn 500 “hũ gạo tiết kiệm”, 700 nhóm phụ nữ tiết kiệm với số tiền tiết kiệm gần 900 triệu đồng. Thực hiện chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào giúp nhau ngày công, hỗ trợ cây giống, phân bón trả chậm...  “Các cấp Hội thống nhất chủ trương, một hội viên không mạnh nhưng nhiều hội viên cộng lại sẽ mạnh, có nhiều nguồn lực để giúp nhau cùng vươn lên trong cuộc sống”-bà HXúy-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đak Đoa-cho hay.
Còn đối với cá nhân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Đoa cho biết: Huyện ủy yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang xây dựng kế hoạch cá nhân phải bám sát nội dung chuyên đề và xác định rõ từng nội dung cần rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục những hạn chế của cá nhân về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, rèn luyện ý thức gần dân, lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhân dân, nâng cao trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”.
Tiêu biểu trong việc học và làm theo Bác phải kể đến ông Phạm Trung Nhân-Chủ tịch UBND xã Hneng. Ông Nhân tâm sự: “Là người đứng đầu chính quyền xã, tôi luôn tâm niệm một điều là được nhân dân giao phó thì phải làm việc và phục vụ nhân dân một cách tốt nhất. Trong đó, tôi luôn ghi nhớ lời dạy của Bác: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” để điều hành công việc. Nhờ đó, công việc khó đến mấy nhưng được sự đồng thuận của nhân dân cũng trở nên thuận lợi. Năm 2019, tôi tiếp tục đề ra kế hoạch học tập và làm theo Bác là gần dân, lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhân dân để phát huy cách làm hay, sáng tạo, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với dân, đưa mô hình kinh tế mới để người dân áp dụng, góp phần nâng cao đời sống”.
Còn ông Vũ Văn Thêm-Bí thư chi bộ thôn Châu Giang (xã Hneng) thì chia sẻ: Là đảng viên, tôi nghĩ học và làm theo Bác nên bắt đầu từ những việc cụ thể, thiết thực. Với việc làm đường giao thông nông thôn để xây dựng nông thôn mới thì vai trò người dân rất quan trọng. Vì thế, hàng tháng, tôi cùng với các đảng viên trong chi bộ đưa ra nghị quyết rồi bàn bạc với Ban Nhân dân thôn để vận động người dân đóng góp công sức, tiền của xây dựng nông thôn mới. Sau khi được vận động, người dân trong thôn thấy việc làm đường đi lại rất cần thiết nên đã đóng góp gần 500 triệu đồng làm 1,4 km đường. Gia đình tôi cũng tự nguyện đóng góp gần 10 triệu đồng để chung sức xây dựng nông thôn mới.
Triển khai chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2019, Huyện ủy Đak Đoa cũng chỉ đạo UBND huyện và các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc lựa chọn các vấn đề trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Tiến Dũng-Phó Chủ tịch UBND huyện-cho biết: “Năm 2019, huyện Đak Đoa tập trung triển khai các giải pháp để phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; xây dựng và triển khai thành công 2 cánh đồng mẫu lớn trên cây cà phê và hồ tiêu ở xã Nam Yang và Kdang; củng cố, nâng cao chất lượng các sản phẩm đặc trưng; định hướng phát triển liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân để sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa; phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào huyện”.
“Trong triển khai chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2019, Huyện ủy Đak Đoa còn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sau đó, tập trung kiểm điểm việc thực hiện các nội dung đăng ký xem đã chuyển biến đến đâu, việc gì cần rút kinh nghiệm, phấn đấu thêm để cuối năm hoàn thành chương trình kế hoạch đề ra”-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Đoa thông tin thêm.
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.