Chư Prông: "Lấy sức dân để chăm lo cho dân"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với phương châm “Lấy sức dân để chăm lo cho dân”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức hội, đoàn thể huyện Chư Prông đã tích cực triển khai thực hiện công tác dân vận với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả. Hoạt động này đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, giảm tỷ lệ hộ nghèo, đời sống, vật chất tinh thần của người dân ngày một nâng cao.
Giúp dân thoát nghèo
Tôi vừa có chuyến công tác tại xã Ia Drăng và cảm nhận thật rõ những đổi thay của địa phương. Ông Mai Văn Thắng-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã-khẳng định, Ia Drăng được như hôm nay là nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành. Người dân trên địa bàn rất chịu khó làm ăn, chăm lo phát triển kinh tế. Đây lại là vùng đất đai phì nhiêu, thời tiết thuận lợi để phát triển các loại cây công nghiệp như: cà phê, hồ tiêu, cao su...
    Chính quyền xã Bàu Cạn thường xuyên kiểm tra hoạt động buôn bán ở chợ Bàu Cạn.  Ảnh: Đ.Y
Chính quyền xã Bàu Cạn thường xuyên kiểm tra hoạt động buôn bán ở chợ Bàu Cạn. Ảnh: Đ.Y
Ông Thắng cho hay, xã có 12 thôn, làng, trong đó tại 5 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Trước kia, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn do trình độ canh tác còn thấp, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế, nhiều tập tục lạc hậu kìm hãm... Trước thực trạng đó, năm 2011, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn thực hiện điểm cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Theo đó, 3 hộ nghèo nhất làng Sung (gồm gia đình các ông: Siu Gôu, Rơ Châm Hiếu và Rơ Lan Hóp) được hỗ trợ bò sinh sản, giống cây trồng để sản xuất, chăn nuôi, cải thiện thu nhập. Năm 2016, cả 3 hộ đều đã vươn lên thoát nghèo, trở thành điểm sáng để người nghèo trong xã noi theo.
Là một trong những hộ được hỗ trợ thoát nghèo, ông Rơ Châm Hiếu cho biết: “Trước đây, gia đình mình nghèo nhất làng nhưng nhờ sự hướng dẫn, vận động của cán bộ, mình đã biết chăn nuôi, trồng cây cà phê, mỗi năm trừ chi phí còn tích lũy được hơn 20 triệu đồng. Có tiền, gia đình sửa lại nhà, mua sắm máy móc phục vụ sản xuất”.
 Việc giữ gìn vệ sinh môi trường chung trên địa bàn xã Ia Drăng cũng được người dân hưởng ứng thực hiện. Bà con tự nguyện đóng góp kinh phí thuê xe vận chuyển rác thải đem đi tiêu hủy. Hàng tuần, vào các ngày thứ ba, năm, bảy đều có xe đến thu gom rác thải. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của nhân dân, cuối năm 2017, xã Ia Drăng đã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
“Lấy sức dân để chăm lo cho dân”
Năm 2016, xã Bàu Cạn hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, trở thành xã nông thôn mới đầu tiên của huyện. Để có được kết quả đó, cùng với nỗ lực của hệ thống chính trị, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới đã được phát huy cao nhất.
Bà Rah Lan H'Chiểu-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Prông: “Dân có thuận, có làm theo hay không là ở công tác dân vận. Người làm dân vận tốt, dân sẽ tốt, địa phương đó sẽ tốt. Vì thế, hàng năm, huyện luôn chú trọng bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân vận, tìm ra nhân tố mới và biểu dương những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dân vận khéo”.

Ông Đỗ Đức Thái-Phó Bí thư Đảng ủy xã Bàu Cạn-cho biết, sự đồng lòng chung sức của người dân có được là do cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đã thực hiện tốt công tác dân vận, mạnh dạn đổi mới nội dung, phương thức vận động nhân dân. Như chuyện làm đường giao thông nông thôn, nhờ làm tốt công tác dân vận mà đến nay đường làng 6 thôn đều được bê tông hóa, 97% các đường hẻm cũng được bà con tự đóng góp để bê tông hóa.     
“Xác định nhân dân vừa là chủ thể vừa là đối tượng thụ hưởng từ chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí với phương châm “Lấy sức dân để chăm lo cho dân”. Nổi bật có thể kể đến phong trào hiến đất, góp tiền để mở rộng đường giao thông nông thôn, làm đường điện, xây dựng nhà văn hóa xã, trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp...”-ông Thái nói.
Thành công của xã Bàu Cạn trong xây dựng nông thôn mới còn được ghi nhận ở tiêu chí số 7 (chợ nông thôn). Chợ Bàu Cạn nằm trên địa bàn thôn Đoàn Kết. Để chợ hoạt động nền nếp, quy củ, chính quyền xã giao cho thôn quản lý mọi mặt. Ông Phạm Văn Sơn-Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Đoàn Kết-cho biết: “Vận động người dân vào chợ buôn bán là cả một quá trình, tuy rất khó nhưng không phải không làm được. Quan trọng là  vận động khéo, chỉ rõ cái lợi, cái bất lợi khi buôn bán trong chợ và nơi lề đường, chợ tự phát để người dân hiểu thì họ sẽ ủng hộ làm theo. Thôn cũng thành lập Ban quản lý chợ, nòng cốt là những cựu chiến binh để trông coi, quán xuyến chung. Dù cơ sở vật chất tại chợ chưa thật khang trang nhưng việc vận động được người dân vào chợ buôn bán đã là một thành công lớn, góp phần giúp xã cán đích nông thôn mới”. 
 ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.