Chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai xin nghỉ hưu trước tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Từ tháng 1 đến nay, sức khỏe ông Nguyễn Văn Lộc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, giảm sút nên gặp nhiều khó khăn trong công việc.

Ngày 23-3, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đã có tờ trình gửi Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Sở Nội vụ xem xét, trình cấp có thẩm quyền giải quyết cho ông Nguyễn Văn Lộc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, được nghỉ hưu theo nguyện vọng.

Ông Nguyễn Văn Lộc là Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai. Ngày 11-3, ông Lộc đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng.

Ông Nguyễn Văn Lộc (đứng) trong một buổi họp báo định kỳ của UBND tỉnh Gia Lai

Ông Nguyễn Văn Lộc (đứng) trong một buổi họp báo định kỳ của UBND tỉnh Gia Lai

Sau đó, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đã họp và thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết đơn theo nguyện vọng của ông Lộc.

Ông Nguyễn Văn Lộc sinh ngày 12-4-1965, đã có 35 năm công tác, còn 2 năm nữa sẽ nghỉ hưu theo chế độ. Từ tháng 1 đến nay, sức khỏe của ông Lộc có nhiều giảm sút nên gặp nhiều khó khăn trong công việc, nhất là những công việc phát sinh đột xuất.

Ông Nguyễn Văn Lộc được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai từ tháng 8-2021. Trước đó, ông là Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa.

Trong quá trình công tác, ông Lộc được đánh giá là đảng viên, công chức gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành triển khai nhiệm vụ và có nhiều cống hiến tích cực trong xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể cơ quan.

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.