CDC Mỹ phê duyệt tiêm vaccine Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã phê duyệt việc tiêm vaccine Pfizer/BioNTech cho trẻ em từ 5-11 tuổi.

CDC Mỹ phê duỵệt tiêm vaccine Pfizer cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Ảnh: Pfizer
CDC Mỹ phê duỵệt tiêm vaccine Pfizer cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Ảnh: Pfizer
Ngày 2.11, theo khuyến nghị của một ban cố vấn, giám đốc CDC Rochelle Walensky đã phê duyệt việc tiêm chủng cho trẻ em từ 5-11 tuổi bằng vaccine Pfizer/BioNTech.
“Trách nhiệm không ngừng nghỉ của chúng tôi là đảm bảo càng nhiều người được tiêm chủng và bảo vệ khỏi COVID-19 càng tốt” - Walensky phát biểu hôm 2.11, gọi đó là một “ngày lịch sử”.
Dữ liệu của CDC cho thấy 172 trẻ em trong độ tuổi từ 5-11 đã chết vì COVID-19 và hơn 8.300 trẻ em phải nhập viện. Ngoài tác động lâm sàng của COVID-19 đối với trẻ em, còn có “những tác động bất lợi về mặt xã hội và sức khỏe tinh thần mà chúng ta mới bắt đầu hiểu đầy đủ” - Walensky nói thêm.
Quyết định ngày 2.11 có nghĩa là khoảng 28 triệu trẻ em trong độ tuổi này ở Mỹ sẽ đủ điều kiện để tiêm vaccine. Hai mũi tiêm, một mũi bằng 1/3 liều lượng của vaccine tiêm cho những người từ 12 tuổi trở lên, sẽ được tiêm cách nhau ba tuần cho trẻ từ 5-11 tuổi.
Điều phối viên ứng phó COVID-19 tại Nhà Trắng Jeffrey Zient tiết lộ rằng, chính phủ đã mua đủ vaccine cho tất cả mọi người. Pfizer đã bắt đầu quá trình này vào ngày 29.10, sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) cho phép sử dụng khẩn cấp vaccine.
Những liều vaccine đầu tiên cho trẻ 5-11 tuổi có thể sẵn sàng vào cuối tuần này, nhưng chương trình phân phối của liên bang “sẽ hoạt động đầy đủ vào ngày 8.11” - Zient cho biết.
Các mô hình của CDC chỉ ra rằng tiêm chủng cho trẻ em sẽ ngăn ngừa được 600.000 ca nhiễm COVID-19 vào tháng 3.2022 và “sẽ làm giảm bớt, nhưng không loại bỏ” khả năng xuất hiện một biến thể mới, theo Tiến sĩ Sara Oliver.
FDA đã giải quyết những lo ngại về chứng viêm tim liên quan đến vaccine ở thanh thiếu niên bằng cách nói rằng mô hình cơ quan này "dự đoán rằng về tổng thể, lợi ích của vaccine sẽ lớn hơn nguy cơ mà nó gây ra ở trẻ em từ 5 đến 11 tuổi".
KHÁNH MINH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null