![]() |

![]() |
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và 3 tháng đầu năm 2025, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
(GLO)- Theo nhận định của Cục Hàng không Việt Nam, giá vé máy bay hạng phổ thông trên các đường bay nội địa (bao gồm thuế, phí) dịp lễ 30-4 và 1-5 tương đương dịp Tết Nguyên đán.
Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước đề nghị UBND tỉnh triển khai thực hiện kịp thời nghị quyết đã được thông qua theo quy định của pháp luật...
Với việc sáp nhập tỉnh mới, Việt Nam không chỉ có trục dọc Bắc-Nam là “xương sống” phát triển mà có còn trục ngang Đông-Tây "chia lửa" tạo nên không gian phát triển tổng thể quốc gia hoàn chỉnh.
(GLO)- Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) được quy hoạch có thể khai thác máy bay thương mại và các máy bay chuyên cơ, chuyên dùng khác. Quy hoạch đến 2030, sân bay Gia Bình sẽ đón 5 triệu khách/năm.
Nhiều dự án đầu tư công tại Đắk Nông đã ứng ngân sách nhưng triển khai dang dở, kéo dài khiến nguồn vốn tạm ứng khó thu hồi.
Dự kiến nếu sáp nhập tỉnh Đắk Lắk với Phú Yên, sẽ có khoảng 1.000 cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu di chuyển từ TP.Tuy Hòa (Phú Yên) đến TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) làm việc và ngược lại.
Tại diễn đàn với chủ đề "Cơ chế đặc thù và dòng vốn cho thị trường bất động sản" do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức ngày 9.4, các chuyên gia và doanh nghiệp đều cho rằng thị trường đang khát dòng vốn rẻ và dài hạn.
Đoạn qua xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa và đoạn qua xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, có mật độ lưu thông cao, lưu lượng xe tải nặng nhiều và đã có dấu hiệu xuống cấp, không đảm bảo an toàn.
(GLO)- Để rút ngắn thời gian di chuyển đến khu sản xuất, người dân xã Chư Gu (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã tự làm cầu tạm bắc qua sông Ba. Vì vậy, việc có một cây cầu được đầu tư kiên cố để đi lại thuận tiện, an toàn hơn là mong mỏi của hàng ngàn hộ dân nơi đây suốt nhiều năm qua.
Bộ Xây dựng giao Ban Quản lý dự án 85 triển khai Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
(GLO)- Để triển khai thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về đất đai để tạo điều kiện cho chủ đầu tư sớm hoàn thành các dự án.
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung vừa ký ban hành Quyết định số 185/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.
(GLO)- Đến thời điểm này, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã tổ chức đấu giá thành công 9 khu vực mỏ đất san lấp, sẵn sàng cung cấp nguồn vật liệu phục vụ thi công các công trình xây dựng, đặc biệt là Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.
Bất động sản công nghiệp, bất động sản thương mại và nhà ở cho chuyên gia sẽ là 3 phân khúc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Còn bất động sản cao cấp, đất nền đầu tư dài hạn sẽ là các phân khúc ít bị ảnh hưởng.
(GLO)- Dự kiến ngày 19-4, Chính phủ tổ chức lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời trên cả 3 miền Bắc-Trung-Nam các công trình, dự án quan trọng và các công trình lớn để chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
(GLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.
Lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên kỳ vọng, phương án dự kiến sáp nhập tỉnh, thành theo hướng kết nối rừng - biển nếu thành hiện thực sẽ giúp các địa phương này tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, rộng đường để nông sản vươn ra biển lớn.
Dự án cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) dự kiến khởi công trong tháng 4/2025. Đắk Nông tập trung mọi nguồn lực, bảo đảm nguồn vốn, sẵn sàng thi công dự án.
Kết cấu mái thép trung tâm nhà ga sân bay Long Thành hơn 5.300 tấn đã được nâng lên đỉnh mái thành công.
(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, có tính kết nối, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
(GLO)- Năm 2025, Gia Lai đặt ra mục tiêu cho giao thông đô thị với 100% xe buýt thay thế, đầu tư mới sử dụng điện, năng lượng xanh; đến năm 2030 có tối thiểu 50% và 100% xe taxi thay thế, đầu tư mới sử dụng điện, năng lượng xanh.
Dự án mở rộng hầm Cù Mông sẽ giúp khai thác tối đa hiệu suất của hệ thống giao thông trong khu vực, giảm tải cho Quốc lộ 1 và khai thác đồng bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông.
Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thiện cơ chế và các điều kiện để huy động đa dạng các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia đầu tư Cảng biển Quảng Ngãi.