Cảnh báo hình thức lừa đảo liên quan tới đăng ký kinh doanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian gần đây, lợi dụng việc chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống bưu chính công ích, nhiều đối tượng đã gọi điện thoại liên hệ hoặc gặp trực tiếp với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp để lừa đảo.
Ông Trần Anh Minh-Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai) cho biết: “Cách đây vài hôm, Phòng tiếp nhận phản ánh về việc có người tự xưng là nhân viên của đơn vị đến trụ sở một doanh nghiệp để gửi giấy đăng ký kinh doanh và giấy triệu tập tập huấn cho doanh nghiệp mới thành lập. Mức phí doanh nghiệp phải trả để nhận các loại giấy tờ trên là 750 ngàn đồng. Với tinh thần cảnh giác, đại diện doanh nghiệp này đã hỏi lại đơn vị nên không bị lừa đảo. Trước đó, Phòng Đăng ký kinh doanh cũng nhận được một số cuộc điện thoại của doanh nghiệp ở các huyện hỏi về địa điểm tập huấn. Khi đó, doanh nghiệp mới biết bị lừa vì Sở không tổ chức lớp tập huấn nào”.  
Ông Trần Anh Minh thông tin thêm: Thông tin các doanh nghiệp mới thành lập đều được đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (địa chỉ: dichvuthongtin.dkkd.gov.vn) nên các đối tượng dễ dàng tiếp cận để lợi dụng lừa đảo, thông báo hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của doanh nghiệp đã được giải quyết và đề nghị nộp các khoản phí để được chuyển trả kết quả đến địa chỉ trụ sở doanh nghiệp. Theo phản ánh của các doanh nghiệp, mức phí mà các đối tượng yêu cầu để thực hiện việc này từ 400 ngàn đồng đến hơn 1 triệu đồng. Giấy đăng ký kinh doanh mà các đối tượng lừa đảo làm giả cũng khá tinh vi với đầy đủ con dấu, chữ ký... có điều tên người ký là tên giả. 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoạt động giả được doanh nghiệp gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư). Ảnh: Hà Duy
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoạt động giả được doanh nghiệp gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư). Ảnh: Hà Duy
Hiện tại, các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp đều được đăng công khai trên website của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đa số doanh nghiệp lựa chọn hình thức đăng ký qua mạng điện tử (online) để thuận tiện trong quá trình tra cứu thủ tục hành chính, nộp hồ sơ không phải đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có thể sử dụng hình thức thanh toán trực tuyến (qua tài khoản ngân hàng), thông tin giải quyết thủ tục hành chính được gửi trực tiếp đến địa chỉ email doanh nghiệp đăng ký… 
Ngoài ra, khi hoàn tất thủ tục hành chính qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của doanh nghiệp được chuyển trực tiếp đến địa chỉ đăng ký nhận kết quả qua hệ thống bưu chính công ích. Giá cước dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo bảng giá quy định tại Quyết định 1268/QĐ-BĐVN ngày 11-11-2017 của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Theo đó, nếu đăng ký nhận kết quả thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, doanh nghiệp chỉ cần gửi yêu cầu đến Phòng Đăng ký kinh doanh qua địa chỉ email được ghi trong giấy biên nhận khi thực hiện thủ tục hành chính là dkkd.gialai@gmail.com. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính của doanh nghiệp sẽ được chuyển trả về địa chỉ đăng ký với mức cước phí nội thành là 26 ngàn đồng, Bưu điện chuyển đi huyện là 30 ngàn đồng, liên tỉnh là 31 ngàn đồng theo nấc khối lượng bưu gửi.
“Đối với việc chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ thực hiện thông qua hệ thống bưu chính công ích của Bưu điện tỉnh, mức cước phí chuyển trả thủ tục hành chính do đơn vị bưu chính công ích trực tiếp thu theo bảng giá quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư tuyệt đối không giao cho cán bộ hoặc nhân viên nào liên hệ đến doanh nghiệp để yêu cầu nộp phí chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Vì vậy, chúng tôi mong doanh nghiệp quan tâm theo dõi và chia sẻ thông tin cho nhau”-ông Minh cho hay.
HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Tổng Công ty Điện lực miền Trung thua kiện, phải trả hơn 11,6 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp điện mặt trời

Tổng Công ty Điện lực miền Trung thua kiện, phải trả hơn 11,6 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp điện mặt trời

(GLO)- Ngày 19-6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án dân sự về “Tranh chấp hợp đồng mua bán điện”. Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã thua kiện và phải trả số tiền hơn 11,6 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp kinh doanh điện mặt trời.

Bắt tạm giam đối tượng hành hung bà lão 71 tuổi

Bắt tạm giam đối tượng hành hung bà lão 71 tuổi

(GLO)- Ngày 19-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Tạ Tấn Đạt (SN 1992, trú tại thôn Chư Hậu 5, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) về hành vi cố ý gây thương tích.

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

(GLO)-Mặc dù người dân nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Chư Drăng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) vẫn diễn ra. Không chỉ gây thất thoát tài nguyên, hoạt động này còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.

Khởi tố hai đối tượng sản xuất hơn 62.000 gói khô gà, khô bò, heo cháy tỏi giả mạo nhãn hiệu

Khởi tố hai đối tượng sản xuất hơn 62.000 gói khô gà, khô bò, heo cháy tỏi giả mạo nhãn hiệu

Ngày 14-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình (PC03) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai (SN 1994, trú tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Nhân viên Bưu điện Chư Pưh chiếm đoạt tiền thuế của dân, lãnh 22 năm tù

Nhân viên Bưu điện Chư Pưh chiếm đoạt tiền thuế của dân, lãnh 22 năm tù

(GLO)- Ngày 13-6, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Nga (SN 1987, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) 7 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hình phạt là 22 năm tù.

null