Cần tìm người nhà bị mất tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 3-3-2015, Bác sĩ Bạch Anh Hùng-Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai (cư trú đường Lê Duẩn, TP. Pleiku) xác nhận, sau gần một tuần nỗ lực tìm kiếm, đến nay vẫn chưa tìm ra tung tích con gái ông là Bạch Thị Thanh Thủy (sinh ngày 16-1-1994).
 

Hình ảnh bé Thủy trên facebook cá nhân trước khi mất tích
Hình ảnh bé Thủy trên facebook cá nhân trước khi mất tích

Theo đó, vào mùng 8 Tết (tức ngày 26-2-2015 Dương lịch), cháu Thủy xin bố mẹ đi chơi nhưng đến nay vẫn chưa về, gia đình đã cố liên lạc qua điện thoại nhưng không được, hiện vẫn không có tin tức gì. Gia đình bác sĩ Hùng cho rằng thủy đã mất tích bí ẩn nên đã báo Công an đồng thời đăng tin tìm kiếm lên mạng xã hội. Theo mô tả, khi rời khỏi nhà, Thủy mặc quần jean, áo pull màu xanh. Đặc điểm nhận dạng là em cao 1,68 mét, trên cổ có vết mổ bướu, giọng nói hơi ngọng, thính lực yếu. Cũng theo bác sĩ Hùng, trước khi mất tích, Thủy vẫn sinh hoạt bình thường, đi học đều, thành tích học tập ổn định nhưng thỉnh thoảng có than buồn, chán. “Hiện gia đình rất lo lắng cho con gái, mong rằng mọi người lưu tâm để ý giúp, gia đình xin cảm ơn và hậu tạ”-bác sĩ Hùng chia sẻ.


Ai phát hiện được tông tích bé Thủy, vui lòng liên hệ với bác sĩ Bạch Anh Hùng-Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Điện thoại (059) 3826789 - 0915762226.

Ngọc Linh

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.