SỔ TAY PHÓNG VIÊN

Gia Lai: Cà phê doanh nhân-khi nào tái khởi động?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gia Lai đã từng tổ chức mô hình cà phê doanh nhân với mục đích giúp doanh nhân có điều kiện gặp gỡ, trao đổi, đề xuất ý tưởng và kiến nghị với lãnh đạo địa phương. Tuy nhiên, mô hình này đã bị "tạm ngừng" trong một thời gian dài; gần đây có ý kiến đề xuất nên hoạt động trở lại.

gia-lai-dang-no-luc-xay-dung-moi-truong-kinh-doanh-thong-thoang-binh-dang-tao-thuan-loi-cho-cac-doanh-nghiep-hoat-dong-anh-ha-duy.jpg
Các doanh nhân mong muốn, thông qua mô hình cà phê doanh nhân để có điều kiện gặp gỡ, trao đổi, đề xuất ý tưởng và kiến nghị với lãnh đạo địa phương. Ảnh: Hà Duy

Cà phê doanh nhân là hình thức kết nối giữa chính quyền với cộng động doanh nghiệp bằng phương pháp tạo ra “không gian mở”, bên tách cà phê buổi sáng, doanh nhân và lãnh đạo địa phương có thể thoải mái ngồi cùng nhau để trò chuyện, trao đổi thông tin. Thông qua đó, doanh nhân có thể nói lên nguyện vọng của mình mà không bị hạn chế về thời gian, không bị bó buộc bởi các thủ tục và không bị giới hạn trong một không gian khô cứng, hành chính.

Còn đối với lãnh đạo địa phương, đây là cách để có thể gần gũi với cộng đồng doanh nhân, nắm bắt được những điều được và chưa được trong quản lý những vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, từ đó đưa ra những quyết sách đúng đắn, phù hợp. Đây là mục đích vô cùng tốt đẹp, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các doanh nhân, và mô hình cũng đã lan tỏa đến nhiều tỉnh, thành phố.

Giữa năm 2016, Gia Lai lần đầu tiên tổ chức mô hình này với sự phối hợp giữa Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và Câu lạc bộ Doanh nghiệp nữ (nay là Hội Nữ doanh nhân Gia Lai). Mô hình đã nhận được sự ủng hộ đầy hào hứng của nhiều doanh nhân trong tỉnh, bởi ai cũng mong muốn được gặp lãnh đạo tỉnh, được có cơ hội nêu những khó khăn, vướng mắc, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình để nhanh chóng được tháo gỡ, giải quyết.

Tuy nhiên, theo thông tin từ ông Nguyễn Tuấn-Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Sau một thời gian, những cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành với các doanh nhân vẫn có diễn ra nhưng không thường xuyên, quy mô cũng thu nhỏ lại, sau đó trở thành cuộc gặp gỡ từng nhóm theo ngành hàng, và số lượng doanh nhân tham gia gặp mặt rất ít. Nguyên nhân, theo ông Tuấn, là bởi lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, ngành, vì công việc bận rộn cũng không thể có mặt thường xuyên ở các buổi cà phê nên không đáp ứng được nguyện vọng của các doanh nhân.

Còn về phía các doanh nhân, là người làm ăn, kinh doanh, lợi ích thực tế luôn đặt lên hàng đầu, nên thông qua nhiều cuộc gặp gỡ, các vấn đề khó khăn, vướng mắc vẫn không được giải quyết nên nản lòng và không tham gia nữa. Chưa kể có những trường hợp, thời gian của doanh nhân không bó buộc nên một số đến tham gia rất trễ nải khiến cuộc gặp gỡ không đạt chất lượng như mong muốn.

Trong những buổi gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư gần đây, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung nhiều lần đã nhắc đến việc sẽ tái khởi động mô hình cà phê doanh nhân. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, đây là mô hình rất hay, là kênh kết nối cởi mở, gần gũi để lãnh đạo tỉnh nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như những khó khăn của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư một cách nhanh chóng nhất. Tỉnh quyết tâm sẽ tổ chức định kỳ với mong muốn thông qua sự đồng hành, sát cánh của chính quyền địa phương sẽ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, qua đó thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh có những bước tiến mới mạnh mẽ hơn.

Việc tái khởi động mô hình Cà phê doanh nhân cũng là mong muốn của nhiều doanh nghiệp. Bởi không phải doanh nghiệp nào cũng có cơ hội tiếp cận, tiếp xúc được với các lãnh đạo tỉnh để bày tỏ nguyện vọng của mình. Tuy nhiên, để mô hình đạt hiệu quả cao hơn, thiết nghĩ, ngoài việc tổ chức định kỳ, trong mỗi buổi Cà phê doanh nhân được tổ chức, lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành cần luân phiên có mặt theo từng chủ đề, như: tài chính, đầu tư, nông nghiệp, du lịch, xuất khẩu... để hai bên cùng gặp gỡ, trao đổi những vấn đề liên quan trên tinh thần cởi mở nhất.

Anh Lê Tuấn Anh (chủ một doanh nghiệp nhỏ tại TP. Pleiku) bày tỏ: "Hiện tại, có nhiều kênh để có thể kết nối với doanh nghiệp thuận tiện và nhanh chóng, nhất là qua mạng xã hội. Song chúng tôi mong mô hình cà phê doanh nhân sẽ sớm tái khởi động. Chúng tôi không kỳ vọng chỉ thông qua một buổi cà phê mà có thể trực tiếp giải quyết được những vấn đề các doanh nghiệp đang quan tâm, nhưng chắc chắn là hai bên sẽ cởi mở, gần gũi hơn khi chia sẻ vấn đề, từ đó lãnh đạo tỉnh có thể có thêm góc nhìn đa chiều để áp dụng trong công tác quản lý cũng như đưa ra các quyết sách.

Đồng thời, chúng tôi cũng mong thông qua các cuộc gặp, các doanh nhân có thể góp ý, hiến kế cho lãnh đạo tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh trong kinh tế-xã hội".

Có thể bạn quan tâm

Phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) lập rào chắn và biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm sạt lở mùa mưa lũ 2025.

Phường Quy Nhơn Nam lập rào chắn, cảnh báo tại các điểm nguy hiểm mùa mưa lũ

(GLO)- Mùa mưa bão 2025 mới bắt đầu nhưng tại phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai)-khu vực có nhiều chân núi, địa hình dốc-nguy cơ sạt lở đã hiện hữu. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, phường đang khẩn trương triển khai các giải pháp chủ động ứng phó để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Trường THPT chuyên Hùng Vương thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Trường THPT chuyên Hùng Vương thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

(GLO)- Chiều 30-10, Trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh tổ chức buổi thực tập phương án PCCC-CNCH cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng gần 500 học sinh trong trường.

Hẻm 126 đường Phạm Hùng (xã Biển Hồ) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: H.D

Dân khổ vì đường xuống cấp, dự án thi công ì ạch

(GLO)- Hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và đời sống dân sinh. Thế nhưng, tại một số xã, phường ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nhiều tuyến đường xuống cấp, dự án thi công chậm, thiếu đồng bộ đang gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

(GLO)- Sáng 24-10, ông Lê Văn Quế, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Định Bình (Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Bình Định), cho biết: Công ty đã thông báo đến UBND các xã, phường về kế hoạch điều tiết tăng lượng nước về hạ lưu để đưa cao trình mực nước hồ về dưới 75m theo quy định. 

null