Các nhà khoa học dự báo con người sẽ sở hữu siêu năng lực vào năm 2030

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đến năm 2030, những bước tiến công nghệ vượt bậc được dự đoán sẽ thay đổi hoàn toàn nhân loại, mở ra những khả năng từng chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng – từ sức mạnh phi thường cho đến giác quan được nâng cấp vượt trội.

Vòng đeo tay giúp con người "cảm nhận" được các vật thể kỹ thuật số có thể được bán ra vào năm 2030. Ảnh: Chat GPT
Vòng đeo tay giúp con người "cảm nhận" được các vật thể kỹ thuật số có thể được bán ra vào năm 2030. Ảnh: Chat GPT

Theo trang Daily Mail (Anh), bộ khung ngoài robot (exoskeleton) có thể sớm giúp con người dễ dàng nâng vật nặng, trong khi các thiết bị đeo thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) như kính thông minh hay tai nghe sẽ cung cấp thông tin tức thời cùng trải nghiệm thực tế tăng cường sống động.

Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cũng có thể được cách mạng hóa nhờ các robot nano siêu nhỏ, hoạt động bên trong mạch máu để sửa chữa mô và chống lại bệnh tật, giúp kéo dài tuổi thọ con người.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn phát triển kính áp tròng có khả năng nhìn tia hồng ngoại và các thiết bị cho phép người dùng “cảm nhận” vật thể kỹ thuật số, mở ra những cách trải nghiệm thế giới hoàn toàn mới mẻ.

Những người đi đầu trong lĩnh vực công nghệ, tiêu biểu như cựu kỹ sư Google Ray Kurzweil, tin rằng những phát minh này là bước khởi đầu cho sự hòa hợp giữa con người và máy móc, với giao diện não – máy tính giúp tiếp cận trực tiếp trí tuệ số.

Dù nhiều công nghệ trong số này đã bước vào giai đoạn phát triển, vẫn còn không ít thử thách về kỹ thuật lẫn đạo đức, đặc biệt là vấn đề bảo mật, quyền riêng tư và an toàn.

Tuy vậy, một số công nghệ tương lai này có thể trở thành hiện thực ngay trong vòng 5 năm tới, mang đến khả năng tăng cường sức mạnh, nhận thức và giác quan cho con người theo những cách chưa từng thấy.

Sức mạnh phi thường

Trong tương lai, trang phục robot có thể giúp con người sở hữu sức mạnh và sự bền bỉ vượt trội hơn. Ảnh: Chat GPT
Trong tương lai, trang phục robot có thể giúp con người sở hữu sức mạnh và sự bền bỉ vượt trội hơn. Ảnh: Chat GPT

Ông Ray Kurzweil, một nhà tương lai học nổi tiếng, từng khẳng định con đường hướng đến sự bất tử của con người sẽ bắt đầu vào năm 2030, khi loài người chuẩn bị hòa nhập sâu sắc với máy móc vào năm 2045.

Đến năm 2030, bộ khung ngoài robot có thể trao cho con người sức mạnh vượt trội, giúp thực hiện những công việc nặng nhọc như nâng các vật khổng lồ trong nhà máy hoặc tăng cường sức mạnh cho binh lính trên chiến trường.

Công ty Sarcos Robotics (Mỹ) đã trình diễn bộ khung ngoài robot có khả năng “tăng sức mạnh” lên tới 20 lần. Điều này có nghĩa người dùng bình thường có thể dễ dàng nâng vật nặng tới 90 kg trong thời gian dài. Sản phẩm này mất 17 năm và 175 triệu USD để phát triển.

Một số bộ khung ngoài khác, như “Exia” của German Bionic, tích hợp AI để học theo chuyển động người mặc, giúp họ nâng vật nặng mà không bị mệt. Hiện tại, những bộ khung này đang được sử dụng trong các bệnh viện tại Đức.

Siêu chữa lành và trường thọ

Trong 5 năm tới, con người có thể được trang bị các “nanobot” siêu nhỏ trong máu giúp duy trì sức khỏe, nhanh chóng phục hồi sau chấn thương và thậm chí chống lại bệnh tật như ung thư.

Ông Kurzweil dự đoán rằng đến năm 2029, trí tuệ nhân tạo sẽ đạt đến “siêu nhân” – vượt qua năng lực con người, mở ra nhiều đột phá công nghệ nối tiếp nhau.

Theo ông, một trong những bước tiến quan trọng là phát triển nanobot hoạt động bên trong mạch máu để duy trì sức khỏe mà không cần sự giám sát y tế liên tục.

Trong cuốn sách mới “The Singularity Is Nearer”, ông Kurzweil cho rằng sau năm 2029, cuộc sống con người sẽ thay đổi sâu sắc, các mặt hàng thiết yếu trở nên dễ tiếp cận hơn, và con người sẽ hòa nhập với máy móc qua các công nghệ như giao diện não – máy tính tương tự Neuralink của Elon Musk.

Ông cũng chỉ ra những tiến bộ gần đây trong AI, như ChatGPT, chứng minh các dự đoán của ông từ năm 2005 đang đi đúng hướng và “quỹ đạo phát triển đã rõ ràng”.

Siêu thị lực

Kính áp tròng cho phép người đeo nhìn thấy khoảng cách rất xa hoặc thậm chí truyền trực tiếp thông tin máy tính vào mắt có thể được bán vào năm 2030. Hình ảnh do AI tạo ra
Kính áp tròng cho phép người đeo nhìn thấy khoảng cách rất xa hoặc thậm chí truyền trực tiếp thông tin máy tính vào mắt có thể được bán vào năm 2030. Hình ảnh do AI tạo ra

Kính áp tròng cho phép người đeo nhìn xa hơn hoặc hiển thị thông tin kỹ thuật số trực tiếp vào mắt dự kiến sẽ xuất hiện trên thị trường vào năm 2030.

Các nhà khoa học Trung Quốc gần đây đã phát triển kính áp tròng giúp người dùng nhìn ban đêm nhờ khả năng cảm nhận ánh sáng hồng ngoại, thay thế các thiết bị nhìn đêm cồng kềnh.

Giáo sư Tian Xue tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc hy vọng công trình này sẽ truyền cảm hứng để tạo ra kính áp tròng mang lại “siêu thị lực” cho con người.

Giác quan siêu phàm

Các thiết bị giúp tăng cường giác quan cho con người cũng đang được phát triển. Ericsson, tập đoàn viễn thông Thụy Điển, cho biết các vòng đeo tay kỹ thuật số có thể sớm giúp người dùng “cảm nhận” được các vật thể kỹ thuật số.

Những nhà thiết kế theo chủ nghĩa “người máy” đã thử nghiệm thành công các thiết bị mang lại giác quan siêu phàm.

Ví dụ, doanh nhân Liviu Babitz, người tự nhận mình là “người máy,” đã tạo ra thiết bị “Northsense” giúp anh cảm nhận phương Bắc nhờ cảm biến từ trường.

Manel Munoz, người sáng lập Hiệp hội các loài chuyển đổi (Trans Species Society), đã thực hiện một hình thức cấy ghép công nghệ lên cơ thể mình - cụ thể là gắn hai thiết bị giống như “vây” trên đỉnh đầu.

Những thiết bị này không phải giúp anh nghe âm thanh theo cách bình thường, mà hoạt động bằng cách truyền âm thanh qua hộp sọ (đây gọi là dẫn truyền xương), cho phép anh “nghe” được những tín hiệu mà bình thường tai người không nghe được, ví dụ như âm thanh của thời tiết (gió, mưa, bão...).

Anh mô tả cảm giác này giống như nghe thấy “âm thanh của những bong bóng”, tức là một dạng âm thanh rất khác, không phải tiếng nói hay tiếng nhạc bình thường mà là những tín hiệu âm thanh mới mẻ, được cảm nhận qua thiết bị cấy ghép.

Siêu năng lực kiến thức nhờ thiết bị đeo thông minh

Đến năm 2030, các thiết bị đeo tích hợp AI như tai nghe thông minh sẽ cho phép con người truy cập vào “siêu năng lực kỹ thuật số”, nhận được câu trả lời ngay lập tức cho mọi vấn đề.

Meta đang phát triển AI tích hợp trong kính Ray-Ban, trong khi Google thiết kế hệ điều hành cho thực tế tăng cường (XR).

Nhà khoa học máy tính Louis Rosenberg nhận định sự kết hợp giữa AI, thực tế tăng cường và công nghệ hội thoại sẽ tạo ra các trợ lý AI thông minh, luôn theo dõi thị giác, thính giác và cảm nhận của người dùng để nâng cao khả năng hiểu biết và tương tác với thế giới.

“Tôi gọi công nghệ này là ‘tư duy tăng cường’ và tôi dự đoán rằng đến năm 2030, phần lớn con người sẽ sống cùng các trợ lý AI mang lại siêu năng lực số trong đời sống hàng ngày”, ông nói.

Theo Hải Vân (baotintuc)

Có thể bạn quan tâm

Mô hình đại lý dịch vụ công trực tuyến và mô hình kiosk thông minh: Nhiều tiện ích, thúc đẩy chuyển đổi số

Mô hình đại lý dịch vụ công trực tuyến và mô hình kiosk thông minh: Nhiều tiện ích, thúc đẩy chuyển đổi số

(GLO)- Nhằm giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến thuận lợi, hiệu quả, một số ngân hàng lớn như BIDV Bình Định, BIDV Phú Tài, Agribank Bình Định triển khai mô hình đại lý dịch vụ công trực tuyến và mô hình kiosk thông minh.

Tăng tốc làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp

Tăng tốc làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp

(GLO)- Với tinh thần làm việc liên tục, kể cả ngày nghỉ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (Công an tỉnh) đang khẩn trương rà soát, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu lý lịch tư pháp. Đây là khâu quan trọng góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong thời kỳ chuyển đổi số.

Facebook, Instagram và TikTok bị kiện tại Italy vì gây hại cho trẻ em

Facebook, Instagram và TikTok bị kiện tại Italy vì gây hại cho trẻ em

(GLO)- Một nhóm các gia đình thuộc Phong trào Phụ huynh Italy (MOIGE) đã nộp đơn kiện lên Tòa án Milan, cáo buộc Facebook, Instagram và TikTok vi phạm quy định về giới hạn độ tuổi người dùng, đồng thời sử dụng các tính năng gây nghiện làm ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của trẻ em.

Phó Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Chí Dũng tặng hoa chúc mừng vợ chồng GS Trần Thanh Vân và GS Lê Kim Ngọc.

Vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân nhận Huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc sĩ quan

(GLO)- Chiều 3-10, tại TP Hà Nội, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức lễ trao tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc sĩ quan cho Giáo sư (GS) Trần Thanh Vân-Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE và GS Lê Kim Ngọc-Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Pháp.

Chính phủ khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đi đầu trong ứng dụng công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo. Ảnh: baochinhphu.vn

Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân xây dựng hạ tầng cho chuyển đổi số quốc gia

(GLO)- Ngày 29-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 2161/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình khuyến khích doanh nghiệp khu vực tư nhân tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030.

null