Cả gan đột nhập máy bay chở tổng thống Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những tên trộm chưa rõ danh tính đã lấy cắp thiết bị từ bên trong một trong những "máy bay ngày tận thế" Il-80 Maxdome hiếm hoi của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.



Chiếc máy bay này có vai trò tương tự như máy bay E-4B của Không quân Mỹ, tức là một sở chỉ huy chiến lược trên không trong trường hợp xảy ra xung đột hạt nhân.

Hiện chưa rõ chính xác thời điểm vụ trộm diễn ra. Theo hãng tin RIA Novosti hôm 7-12, chiếc Il-80 đang được bảo trì thì bị kẻ trộm xâm nhập và đánh cắp "một thiết bị vô tuyến".

Bản tin cho biết vụ trộm xảy ra khi máy bay đậu tại một sân bay ở vùng Rostov nên địa điểm chính xác nhiều khả năng là tại cơ sở của Công ty Beriev ở TP Taganrog, bên bờ biển Azov.

Ngoài việc thiết kế và sản xuất máy bay, Công ty Beriev còn chịu trách nhiệm trang bị và nâng cấp thiết bị cho một số máy bay đặc biệt khác của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

 

Máy bay Il-80 của Nga. Ảnh: Wikimedia Commons
Máy bay Il-80 của Nga. Ảnh: Wikimedia Commons


Cảnh sát đã làm việc với một đại diện của Công ty Beriev. Người phát ngôn của Bộ Nội vụ xác nhận đang tiến hành điều tra vụ trộm.

Chiếc Il-80 này thuộc Phi đội Maxdom đóng tại căn cứ không quân Chkalovsky gần thủ đô Moscow. Vận hành phi đội này là một đơn vị chỉ huy đường không chuyên biệt trực thuộc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia của Bộ Tổng tham mưu Nga.

Hiện có 4 chiếc máy bay Il-80 được sử dụng. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh toàn diện, chiếc Il-80 sẽ được huy động để chở Tổng thống Nga.

Il-80 bảo vệ tổng thống toàn diện hơn trước tác động của một vụ nổ hạt nhân. Từ trên máy bay, tổng thống có thể ra lệnh phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoặc đưa ra các quyết định quan trọng khác.

Không có gì khó hiểu khi nhà chức trách không tiết lộ chính xác loại "thiết bị vô tuyến" nào đã bị đánh cắp từ Il-80. Dù vậy, một số phỏng đoán cho rằng kẻ trộm chỉ lấy thiết bị để bán phế liệu

Tuy nhiên, ngay cả khi vụ trộm liên quan đến các thiết bị không quá nhạy cảm, việc có kẻ đột nhập được vào chiếc máy bay được xem là tài sản chiến lược quan trọng về răn đe hạt nhân của quốc gia - vẫn khiến người ta không khỏi lo ngại về lỗ hổng an ninh đáng báo động.

Chưa hết, theo trang The Drive, vụ trộm cũng đặt ra nhiều câu hỏi về mức độ an ninh tại các căn cứ không quân của Nga, đặc biệt là những nơi dùng cho cả mục đích dân sự và quân sự.

Theo Gia Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.