(GLO)- Sau 5 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ từ ngày 8-5 đến 7-6, chỉ chưa đầy 1 tuần, Nam Phi đã ghi nhận thêm 4 người khác bị nhiễm, 1 trường hợp đã tử vong.
Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận 588 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, cao hơn 163 trường hợp so với cùng kỳ năm trước. Bệnh tay chân miệng bùng phát khiến bệnh viện trở nên quá tải trong việc tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi.
(GLO)- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính hiện toàn cầu có gần 40 triệu trẻ em đang đứng trước nguy cơ bị nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng do dịch sởi.
(GLO)- Ngày 30-7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo số ca tử vong vì bệnh đậu mùa khỉ sẽ gia tăng sau khi ghi nhận những ca tử vong đầu tiên bên ngoài châu Phi, nhưng cho rằng biến chứng nguy hiểm vẫn rất hiếm.
(GLO)- Hiện nay, tình hình bệnh sốt xuất huyết ở huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đang có nhiều diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát thành dịch là khá cao. Chính vì vậy, việc chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, hạn chế các trường hợp mắc và tử vong đang được ngành chuyên môn ở huyện đặc biệt quan tâm.
(GLO)- Thời tiết đang trong giai đoạn nắng nóng là điều kiện thuận lợi cho bệnh dại phát triển. Trong khi đó, hình thức nuôi chó, mèo thả rông còn phổ biến tại các địa phương, đặc biệt là ở vùng nông thôn; tỷ lệ tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó nuôi trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt thấp, nguy cơ bệnh dại bùng phát và gây nguy hiểm cho sức khoẻ con người rất cao...
Trong khi dịch sởi đang gia tăng trên toàn cầu và được cân nhắc như “một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng“, các chuyên gia dịch tễ lo ngại thời tiết mưa ẩm, lạnh khiến căn bệnh này bùng phát ở nhiều tỉnh, thành.
Dịch bệnh sởi thường có chu kỳ 4 - 5 năm một lần, năm 2019 lại đang nằm trong chu kỳ dịch nên rất dễ bùng phát nếu không thực hiện các biện pháp đáp ứng kịp thời.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 7.760 hộ chăn nuôi tại Hà Nội, phải tiêu hủy 120.782 con lợn với tổng trọng lượng hơn 8 tấn. Bệnh dịch cũng lây lan mạnh ở các địa phương Yên Bái, Thái Nguyên..
Bộ VHTTDL yêu cầu nghiêm túc triển khai quy trình phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ đã ban hành.
Sau một thời gian tạm lắng, dịch tả lợn Châu phi đã bùng phát trở lại ở Kon Tum. Cụ thể, chiều ngày 25/9, cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy 200 con heo mắc bệnh tại địa phương này.
Những con lợn mắc dịch lở mồm long móng (LMLM) tại xã Gia Lâm (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) được người dân đem vứt xuống đầy con suối Cam Ly gây ô nhiễm môi trường, bốc mùi hôi thối nồng nặc và đặc biệt là khiến nguy cơ bùng phát dịch lan rộng ra các địa bàn lân cận.
Trạm Chăn nuôi và Thú y TP Kon Tum phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kon Tum đã tiến hành tiêu hủy 66 con heo bị dịch bệnh lở mồm long móng.
Từ đầu năm 2017 đến nay, dịch cúm gia cầm A/H5N1 bùng phát ở 8 hộ chăn nuôi của 3 xã thuộc huyện Vụ Bản và Trực Ninh với tổng số gia cầm phải tiêu hủy lên tới trên 9.100 con, tỉnh Nam Định đã tăng cường công tác phòng-chống dịch cúm lây truyền từ gia cầm sang người.
Ngày 17-2, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng chống dịch cúm lây truyền từ gia cầm sang người.
GS-TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, nhiều dự báo cho thấy dịch Covid-19 có thể kéo dài tới cuối năm 2021 mới hết và cao điểm sẽ vào mùa đông.