Bộ Ngoại giao lên tiếng về thông tin ông Chu Đăng Khoa bị bắt tại Nam Phi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 19-3, tại Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, phóng viên nêu câu hỏi về thông tin ông Chu Đăng Khoa bị bắt tại Nam Phi.

Trả lời câu hỏi của báo chí trước thông tin ngày 13-3, truyền thông đưa tin cơ quan chức năng của Nam Phi bắt chủ trang trại người Việt tên là Chu Đăng Khoa vì buôn lậu sừng tê giác và đề nghị cung cấp thêm thông tin cũng như nêu những biện pháp của Việt Nam về phòng, chống nạn buôn lậu động vật hoang dã xuyên quốc gia, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: Ngay sau khi nhận được thông tin thì Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng của sở tại để xác minh thông tin và thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp.

'Đại gia kim cương' Chu Đăng Khoa khi chưa bị bắt
"Đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa khi chưa bị bắt

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nam Phi để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Bà Phạm Thu Hằng nêu rõ là quốc gia tham gia Công ước Liên hợp quốc về đa dạng sinh học, Công ước về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, Việt Nam cam kết thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế về bảo vệ động vật hoang dã, chống buôn bán trái phép động vật, thực vật hoang dã.

Đến nay, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật và triển khai nhiều hoạt động quản lý, bảo vệ và xử phạt nghiêm khắc các hành vi buôn bán trái phép động vật hoang dã.

Trước đó, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho biết đại gia Chu Đăng Khoa đã bị bắt giữ tại Nam Phi với cáo buộc buôn lậu sừng tê giác và xương hổ từ châu Phi sang châu Á.

Chu Đăng Khoa, doanh nhân gốc Nghệ An, được biết đến với biệt danh "đại gia kim cương", là con trai bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đến tham ô tài sản và vi phạm về hóa đơn, chứng từ tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan; đồng thời khởi tố 7 bị can, trong đó có bà Chu Thị Thành.

Chu Đăng Khoa từng vướng tin đồn tình cảm với một số nhân vật trong showbiz và hiện có đời sống khá kín tiếng, ít xuất hiện trước truyền thông.

Theo Dương Ngọc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

null