Biến thể Delta nguy hiểm đến mức nào với người chưa tiêm vaccine Covid-19?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) khuyến cáo với biến thể Delta, những người chưa được tiêm vaccine COVID-19 vẫn là mối lo ngại lớn nhất.
Những kiến thức khoa học về biến thể Delta
Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) đã công bố bản hướng dẫn cập nhật về nhu cầu tăng khẩn cấp tỉ lệ bao phủ vaccine ngừa COVID-19 và khuyến cáo dành cho tất cả mọi người. Cần đeo khẩu trang ở nơi công cộng ngay cả khi đã được chích ngừa đầy đủ.
CDC đã ban hành hướng dẫn này do các biến thể phát triển đáng lo ngại. Dữ liệu mới cho thấy biến thể Delta dễ lây nhiễm hơn và từ đó làm tăng khả năng lây truyền so với các biến thể khác, ngay cả ở những người đã tiêm chủng.
Một số dữ liệu còn cho thấy biến thể Delta có thể gây bệnh nghiêm trọng hơn là các chủng trước đây ở những người chưa được tiêm chủng. Trong hai nghiên cứu khác nhau của Canada và Scotland, bệnh nhân bị nhiễm biến thể Delta có khả năng nhập viện cao hơn là những bệnh nhân nhiễm biến thể Alpha hay chủng virus ban đầu.
Người chưa được tiêm chủng là mối lo ngại lớn nhất
Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) cũng khuyến cáo người chưa được tiêm chủng vẫn là mối lo ngại lớn nhất. Tình trạng lây nhiễm nhanh chóng mặt xảy ra thường xuyên ở người chưa được tiêm chủng. CDC nhấn mạnh những người dễ bị nhiễm bệnh hơn nhiều, vì vậy cũng dễ làm lây lan virus hơn hẳn.
Tuy nhiên, đối với người đã được tiêm chủng đầy đủ khi lây nhiễm biến thể Delta vẫn có thể làm lây virus sang người khác. Với các biến thể trước, lượng virus sản sinh trong cơ thể người nhiễm bệnh nhưng đã được tiêm chủng đầy đủ thường ít hơn ở người chưa được tiêm chủng.
Ngược lại, biến thể Delta nguy hiểm đến mức dường như sản sinh ra lượng virus như nhau ở người chưa được tiêm chủng và người đã được tiêm chủng đầy đủ. Tuy nhiên, cũng như các biến thể khác, lượng virus sản sinh với biến thể Delta ở người đã được tiêm chủng đầy đủ cũng giảm nhanh hơn nhiều so với người chưa được tiêm chủng. Điều này có nghĩa là thời gian có nguy cơ lây nhiễm của người đã được tiêm chủng là ngắn hơn so với người chưa được tiêm chủng.
Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) khuyến cáo, tại thời điểm này, khi chúng ta chưa tiến tới tiêm chủng bao phủ toàn quốc thì phải luôn tuân thủ tất cả các biện pháp phòng bệnh khác để ngăn chặn lây truyền và chấm dứt dịch bệnh.
AN AN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nhiệt độ toàn cầu tăng làm tăng tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư, đặc biệt là đối với phụ nữ sống ở vùng Trung Đông và Bắc Phi. (Ảnh: Internet)

Nhiệt độ tăng do biến đổi khí hậu tỷ lệ thuận với nguy cơ ung thư

(GLO)- Nhiệt độ toàn cầu tăng lên không chỉ gây ảnh hưởng cho hành tinh xanh mà còn có thể làm con người tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư, đặc biệt là đối với phụ nữ sống ở vùng Trung Đông và Bắc Phi. Đó là kết quả một nghiên cứu mới vừa được đăng trên tạp chí Frontiers in Public Health của Anh.

Cam kết chung tay phòng-chống bệnh dại

Cam kết chung tay phòng-chống bệnh dại

(GLO)- Tại Gia Lai, bệnh dại là một trong các bệnh có số ca tử vong cao nhất. Tại lễ mít tinh phòng-chống bệnh dại diễn ra tại huyện Đức Cơ mới đây, các sở, ban, ngành và địa phương đã cùng cam kết chung tay phòng-chống loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này.

Đến năm 2030 sẽ làm chủ được công nghệ sản xuất 15 loại vắc xin cho tiêm chủng

Đến năm 2030 sẽ làm chủ được công nghệ sản xuất 15 loại vắc xin cho tiêm chủng

(GLO)- Chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ làm chủ được công nghệ sản xuất 15 loại vắc xin; các vắc xin sản xuất trong nước bảo đảm đạt tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế; sản xuất được tối thiểu 5 loại vắc xin.