Erich von Daniken, tác giả người Thụy Sĩ, cho rằng Nazca Lines là đường băng UFO, sân bay của người ngoài hành tinh. Sau khi bị phản bác ông lại nói rằng người ngoài hành tinh đáp xuống Trái Đất đã tạo ra các dòng kẻ này.
Nazca Lines nằm ở đồng bằng ven biển, cách thủ đô Lima của Peru khoảng 400 km về phía Nam.
Các nhà nhân chủng học cho rằng người Nazca - nền văn hóa bắt đầu từ năm 100 trước Công nguyên và phát triển thịnh vượng từ năm 1 đến 700 - đã tạo ra những dòng bí ẩn này. Vì thế, họ gọi chúng theo tên của người Nazca.
Giới nghiên cứu không xác định được số người tạo ra dòng Nazca, thậm chí một số người không ủng hộ giả thuyết nó được tạo bởi người Nazca.
Ban đầu, Erich von Daniken, tác giả người Thụy Sĩ nổi tiếng với việc truyền bá giả thuyết những nhà du hành vũ trụ cổ xưa, cho rằng Nazca Lines là đường băng UFO, sân bay của người ngoài hành tinh. Sau khi bị một số người phản bác, ông đính chính việc người ngoài hành tinh đáp xuống Trái Đất đã tạo ra các dòng kẻ này.
Phần lớn giới nghiên cứu chấp thuận giả thuyết Nazca Lines được tạo bởi văn hóa Nazca cổ đại ở Nam Mỹ và có niên đại khoảng 2.000 năm.
Năm 1926, nhà khảo cổ học Peru Toribio Mejia Xesspe bắt đầu nghiên cứu có hệ thống về Nazca Lines. Đến năm 1930, dòng kẻ Nazca thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu sau khi các phi công bay qua chúng. Đến năm 1994, Nazca Lines mới được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Max Uhle sinh ra ở Đức. Ông có nhiều nghiên cứu liên quan Peru gồm cả gốm Nazca nhưng không nghiên cứu về Nazca Lines.
Năm 1926, nhà khảo cổ học Peru Toribio Mejia Xesspe bắt đầu nghiên cứu có hệ thống về Nazca Lines. Đến năm 1930, dòng kẻ Nazca thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu sau khi các phi công bay qua chúng. Đến năm 1994, Nazca Lines mới được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Sau 'siêu Trăng Xanh' vào tháng 8.2024 này, phải chờ tới tháng 8.2032, tức 8 năm sau, người yêu thiên văn Việt Nam mới gặp lại sự kiện tương tự. Dưới đây là những sự thật thú vị.
Trong khi nhiều quốc gia vẫn chỉ dự định xây dựng căn cứ trên mặt trăng, thì một phi hành gia của Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) đang bận rộn trộn nguyên liệu xi măng với thành phần có đất mặt trăng.
Khi ngày càng nhiều loài đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, các nhà khoa học đã thu thập mẫu vật từ động vật, thực vật và các sinh vật khác và lưu trữ chúng trong các kho sinh học trên toàn cầu.
Các nhà khoa học đưa ra một kế hoạch tạo hầm chứa bảo quản các mẫu vật của những loài sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất và cất chúng trên mặt trăng.
Theo Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, các mẫu đá thu thập được từ bề mặt Mặt trăng và được tàu thăm dò vũ trụ Hằng Nga của Trung Quốc đưa trở lại Trái Đất, chứa các tinh thể chứa đầy "phân tử ngậm nước".
Trong mẫu thu thập từ Mặt Trăng, các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện một khoáng chất ngậm nước có chứa tới sáu phân tử nước kết tinh, các phân tử nước nặng tới khoảng 41% tổng khối lượng mẫu.
Sao chổi 13P/Olbers đang quay trở lại hệ mặt trời sau 68 năm và ở gần trái đất nhất vào hôm nay 20.7. Sau đó, chúng ta sẽ không nhìn thấy nó nữa cho đến tháng 3.2094.
Các nhà khoa học Italy đã xác nhận sự tồn tại của một hang động trên Mặt Trăng, nằm cách không quá xa so với điểm mà hai nhà phi hành Neil Armstrong và Buzz Adlrin đặt chân cách đây 55 năm.
NASA đã đầu tư 725.000 USD vào một hệ thống tên lửa mới nhằm giải quyết vấn đề lớn nhất ngăn cản việc đưa con người lên sao Hỏa, đó là thời gian di chuyển.