Bỉ đụng độ Pháp ở vòng knock-out sau trận hòa bạc nhược với Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Bảng E-bảng đấu khó lường nhất của Euro 2024 đã khép lại với những kết quả tương đối bất ngờ. Đội tuyển Bỉ đã không thể giành 3 điểm sau trận hòa bạc nhược với Ukraine để rồi họ chấp nhận vị trí thứ 2, đồng nghĩa với việc sẽ đụng độ với Pháp ở vòng knock-out.

Đội tuyển Bỉ bước vào cuộc đối đầu gặp Ukraine với rất nhiều quyết tâm. Họ cần 1 chiến thắng để có được điều kiện cần trong việc giành lấy ngôi đầu bảng E. Bởi đội tuyển Pháp đã khép lại vòng bảng với ngôi nhì bảng D. Đó sẽ là vị trí đụng độ với đội bóng giành vị trí thứ 2 của bảng E.

Kevin de Bruyne và các đồng đội gặp khó trước hàng thủ đông người của đối thủ. Ảnh: Reuters

Kevin de Bruyne và các đồng đội gặp khó trước hàng thủ đông người của đối thủ. Ảnh: Reuters

Rõ ràng thầy trò huấn luyện viên (HLV) Domenico Tedesco không muốn phải chạm trán nhà Á quân của World Cup 2022 từ quá sớm. 1 chiến thắng trước Ukraine với điều kiện Slovakia không đánh bại được Romania sẽ giúp Kevin de Bruyne và các đồng đội có một nhánh đấu dễ thở hơn rất nhiều.

Mục tiêu 3 điểm được đặt ra rõ ràng song “Quỷ đỏ” đã vấp phải sự kháng cự của Ukraine. Đội bóng Đông Âu vừa thi đấu và vừa lắng nghe thông tin đến từ trận đấu cùng giờ. Nếu 1 trong 2 đội bóng Slovakia và Romania giành chiến thắng, đoàn quân của HLV Serhiy Rebrov chỉ cần 1 trận hòa sẽ đảm bảo tấm vé vào vòng loại trực tiếp.

Do đó, Ukraine đã chơi rất thận trọng với một hàng thủ được bố trí đông người. Một bức tường màu vàng đã được dựng lên trước khung thành của Anatoliy Trubin. Với sự chăm sóc kỹ càng của các hậu vệ đối phương, tiền đạo trung phong Lukaku đã không có nhiều đất diễn.

Ukraine mới chính là những người tung ra nhiều cú dứt điểm hơn trong hiệp 1. Ảnh: Reuters

Ukraine mới chính là những người tung ra nhiều cú dứt điểm hơn trong hiệp 1. Ảnh: Reuters

Trong suốt hiệp 1, các hậu vệ của Ukraine chỉ một lần duy nhất để xổng cầu thủ của Inter Milan. Tuy nhiên cú dứt điểm trong tư thế tương đối khó của Lukaku ở cự ly gần đã không làm khó được thủ thành Trubin. Trong một số tình huống, tiền đạo số 10 cố gắng bứt ra để làm tường cho các vệ tinh xung quanh song cũng bị hàng thủ đối phương chia cắt.

Lukaku bị kìm tỏa, các ngôi sao bên phía đội tuyển Bỉ như Kevin de Bruyne, Jeremy Doku hay Leandro Trossard đều thi đấu tương đối mờ nhạt. Họ đều là những ngôi sao thi đấu nổi bật ở Ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua. Nhưng khi khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia, họ vẫn chưa thể phát huy những gì tinh túy nhất của mình.

Các chân sút của đội tuyển Bỉ bỏ lỡ nhiều pha phản công ngon ăn. Ảnh: Reuters

Các chân sút của đội tuyển Bỉ bỏ lỡ nhiều pha phản công ngon ăn. Ảnh: Reuters

Đoàn quân của HLV Tedesco là những người kiểm soát nhiều bóng hơn đối thủ nhưng khá bế tắc trong việc đưa bóng tiếp cận khung thành đối phương. Về khoản này, Ukraine thậm chí còn làm tốt hơn với những pha hãm thành khiến người hâm mộ Bỉ lo nơm nớp. Ở nửa đầu trận đấu, đội tuyển Bỉ chỉ tung ra 4 cú dứt điểm trong khi con số đó với Ukraine là 6.

Bế tắc trong hiệp 1, đầu hiệp 2, HLV Tedesco đã có những sự thay đổi nhân sự nhắm vào hàng công. Mangala cùng Yannick Carrasco được tung vào sân để thay cho Trossard và Youri Tielemans. Dẫu vậy, các mắt xích trên hàng công của tuyển Bỉ vẫn không tìm thấy nhau. Họ liên tiếp có những pha phối hợp chuệch choạc để rồi đi vào ngõ cụt.

Ở bên kia chiến tuyến, Ukraine cũng tương đối nóng lòng cho mặt trận tấn công. Bởi ở trận đấu cùng giờ, Slovakia và Romania vẫn bất phân thắng bại. Nếu kết quả hòa được giữ nguyên, Ukraine sẽ là người phải xếp cuối bảng và bị loại. Do đó, từ nửa cuối hiệp 2, đoàn quân của HLV Rebrov đã không thể chơi thong dong như những phút trước đó.

Hàng thủ đội tuyển Bỉ đã đứng vững trước sức ép của Ukraine. Ảnh: Reuters

Hàng thủ đội tuyển Bỉ đã đứng vững trước sức ép của Ukraine. Ảnh: Reuters

Chiến lược gia 50 tuổi đã tung liên tiếp các cầu thủ có thiên hướng tấn công vào sân. Ukraine cũng dâng cao đội hình hòng tìm bàn thắng vươn lên dẫn trước và đẩy trận đấu vào giai đoạn kịch tính.

Ukraine trong thế không còn gì để mất đã tràn sang phần sân đối phương để chơi pressing tầm cao. Họ đã liên tiếp tung ra những đợt hãm thành về phía cầu môn của Casteels. Nhưng người gác đền 32 tuổi vẫn thi đấu cảnh giác để từ chối những cú dứt điểm của đối phương.

Khi dâng cao, Ukraine chấp nhận để lộ ra các khoảng trống và phải đương đầu với những pha phản công của đội tuyển Bỉ. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” đã không thể tận dụng thành công dù có không ít cơ hội ngon ăn.

Khác với trận đấu với tiết tấu khá chậm giữa Bỉ và Ukraine, 2 đội bóng Slovakia và Romania đã cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn bởi lối đá tấn công. Chỉ trong hiệp 1, cả 2 đã tung ra đến 14 cú dứt điểm về phía khung thành của nhau.

Các cầu thủ Romania đã giữ vững ngôi đầu bảng E. Ảnh: Reuters

Các cầu thủ Romania đã giữ vững ngôi đầu bảng E. Ảnh: Reuters

2 trong số đó đã cụ thể hóa bằng bàn thắng và chia đều cho cả 2. Slovakia là người đã vươn lên dẫn trước sau pha đánh đầu hiểm hóc của Duda. Sau đó Marin đã thực hiện thành công quả phạt 11 m giúp Romania gỡ hòa 1-1.

Thế trận đôi công lại tiếp tục được trình diễn ở hiệp 2. Tuy nhiên cả 2 đã gặp khó khăn trong việc triển khai bóng bởi trên sân Frankfurt Arena đã đổ cơn mưa lớn. Trong trận thủy chiến, đã không có thêm bàn thắng nào được ghi và tỷ số 1-1 đã được bảo toàn đến khi trận đấu khép lại.

Với những kết quả trên, cả 4 đội đều cùng có 4 điểm. Nhưng xét về hiệu số đối đầu, Romania giành ngôi đầu bảng, đội tuyển Bỉ đứng ở vị trí thứ 2 và Slovakia đứng ở vị trí thứ 3. Đây cũng là 3 đại diện của bảng E sẽ bước tiếp vào vòng 16 đội trong khi Ukraine phải sớm nói lời chia tay với nước Đức.

Như vậy, vòng knock-out của Euro 2024 sẽ chứng kiến cuộc đụng độ của đội tuyển Bỉ và Pháp-trận đấu của những thế lực trong làng túc cầu thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Nghịch lý bóng chuyền Quy Nhơn

Nghịch lý bóng chuyền Quy Nhơn

(GLO)- Tại các phường thuộc TP. Quy Nhơn trước đây, bóng chuyền vẫn thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện, giao lưu. Tuy nhiên, tại Giải bóng chuyền Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026, không có đội bóng nào của các địa phương này tham gia.

Tìm đối thủ cho ông Infantino, bóng đá châu Âu gọi tên Beckham?

Tìm đối thủ cho ông Infantino, bóng đá châu Âu gọi tên Beckham?

(GLO)- David Beckham đang được đề cập như một gương mặt có thể cạnh tranh với ông Gianni Infantino trong cuộc bầu cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) năm 2027. Tuy nhiên, hiện chưa rõ cựu đội trưởng tuyển Anh quyết định tranh cử hay được Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) lựa chọn.

Khảo sát đường chạy Gia Lai City Trail 2026

Khảo sát đường chạy Gia Lai City Trail 2026

(GLO)- Ngày 17-10, Ban tổ chức Giải chạy Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn năm 2026 tổ chức khảo sát thực tế các địa điểm và cung đường chạy nhằm chuẩn bị cho sự kiện thể thao quan trọng này.

Quy Nhơn United chỉ được 1 điểm sau 3 vòng đấu tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia

Quy Nhơn United chỉ được 1 điểm sau 3 vòng đấu tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia

(GLO)- Chiều 16-10, Quy Nhơn United có chuyến làm khách trên sân vận động Bà Rịa, đối đầu với Bình Minh Sài Gòn ở trận đấu sớm vòng 3 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027. Hạn chế trong phối hợp khiến đội bóng đất võ tiếp tục thất bại, chưa có được chiến thắng nào kể từ đầu mùa giải.

Khai mạc Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026

Khai mạc Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026

(GLO)- Tối 16-10, tại sân bóng Phù Đổng (phường Pleiku), Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026 chính thức khai mạc. Giải quy tụ 15 đội bóng phong trào khu vực miền Trung – Tây Nguyên, trong đó có nhiều siêu phủi của làng bóng đá sân 7.

AFC cân nhắc hoãn Asian Cup 2027 giữa lo ngại an ninh

AFC cân nhắc hoãn Asian Cup 2027 giữa lo ngại an ninh

Asian Cup 2027 đứng trước nguy cơ phải lùi lịch tổ chức sau những diễn biến an ninh phức tạp tại Saudi Arabia. Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa đã chính thức đề cập khả năng dời giải đấu sang năm 2028, dù khẳng định mọi công tác chuẩn bị hiện vẫn được triển khai theo kế hoạch.

FIFA có thể rót 650 tỷ đồng cho bóng đá Việt Nam

FIFA có thể rót 650 tỷ đồng cho bóng đá Việt Nam

Bóng đá Việt Nam có thể được FIFA hỗ trợ tới 25 triệu USD (khoảng 650 tỷ đồng) trong giai đoạn 2027-2030, cao gấp 2,5 lần mức kinh phí dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, đề xuất tăng ngân sách phát triển bóng đá toàn cầu vẫn cần được thông qua.

null