Bệnh viện đa khoa Gia Lai trao giải điều dưỡng, nữ hộ sinh ứng xử hay, tay nghề giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 12-5, tại TP. Pleiku, Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức tọa đàm chào mừng Ngày Quốc tế Điều dưỡng (12-5) và tổng kết hội thi điều dưỡng, nữ hộ sinh ứng xử hay, tay nghề giỏi năm 2025.

Buổi tọa đàm có sự tham gia của Ban lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo các khoa, phòng và trên 100 điều dưỡng, nữ hộ sinh đại diện các khoa lâm sàng trong bệnh viện.

z6593915888082-a52ed876be1bfdec4a1f36035c9ea751.jpg
Quang cảnh buổi tọa đàm chào mừng Ngày Quốc tế Điều dưỡng (12-5) tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Tại buổi tọa đàm, mọi người đã cùng ôn lại truyền thống của ngành Điều dưỡng. Theo đó, Ngày Quốc tế Điều dưỡng hàng năm được các nước trên thế giới tổ chức vào ngày 12-5-ngày sinh của bà Florence Nightingale để tưởng nhớ những cống hiến to lớn của bà đối với việc hình thành và phát triển của ngành điều dưỡng hiện đại cũng như sự ghi nhận, tôn vinh của xã hội về vai trò của người điều dưỡng trong chăm sóc con người, đặc biệt là chăm sóc người bệnh. Bà Florence Nightingale là một người phụ nữ nước Anh và là người sáng lập ra ngành Điều dưỡng hiện đại, trở thành người mẹ tinh thần của ngành Điều dưỡng thế giới.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Tiến sĩ, bác sĩ CKII Nguyễn Đăng Bảo-Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp thầm lặng nhưng hết sức to lớn của đội ngũ điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh đã góp phần chăm sóc, điều trị và giúp các bệnh nhân nhanh chóng hồi phục sức khỏe.

Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng mong muốn các điều dưỡng tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thay đổi phong cách, thái độ phục vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Đồng thời, trước những vấn nạn bạo hành y, bác sĩ gia tăng hiện nay, mong muốn các điều dưỡng vững tâm, vững tin, yêu nghề và có trách nhiệm với nghề đã chọn, chăm sóc cho người bệnh ngày càng tốt hơn.

Buổi tọa đàm cũng dành nhiều thời gian để các điều dưỡng, nữ hộ sinh thảo luận, trao đổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong công việc hàng ngày và đưa ra phương hướng nâng cao hiệu quả chăm sóc người bệnh.

z6593915915840-75e002255fa73ba93a7c9c091941bdc0.jpg
Buổi tọa đàm ghi nhận các ý kiến trao đổi, chia sẻ của các điều dưỡng về những thuận lợi, khó khăn trong công việc hàng ngày và đưa ra phương hướng nâng cao hiệu quả chăm sóc người bệnh. Ảnh: Như Nguyện

Dịp này, Bệnh viện đa khoa tỉnh cũng tổ chức tổng kết hội thi điều dưỡng, nữ hộ sinh ứng xử hay, tay nghề giỏi năm 2025. Hội thi diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9-5-2025 với sự tham gia của gần 50 điều dưỡng viên thuộc các khoa lâm sàng trong bệnh viện.

Các thí sinh trải qua 2 vòng thi gồm: Vòng 1 thi lý thuyết và thực hành; vòng 2 thi ứng xử chọn 10 thí sinh có điểm vòng 1 cao nhất tham gia thi vòng 2. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 13 giải; trong đó 1 giải nhất thuộc về điều dưỡng Nguyễn Công Thành-Khoa Hồi sức tích cực chống độc; 2 giải nhì thuộc về điều dưỡng Trần Đoan Trang-Khoa Ngoại tổng hợp, Trần Thị Oanh-Khoa Cấp cứu và 2 giải ba được trao cho các điều dưỡng Nguyễn Thị Linh-Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Hoàng Thị Phương Thảo-Khoa Ngoại tổng hợp.

Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao 5 giải khuyến khích và 3 giải phụ cho các thí sinh đạt thành tích tốt nhất tại các phần thi lý thuyết, thực hành và thi ứng xử.

z6593915950400-2ef3453303fd98062eb1dcd1b2682036.jpg
Tiến sĩ, bác sĩ CKII Nguyễn Đăng Bảo-Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh trao giải nhất hội thi điều dưỡng, nữ hộ sinh ứng xử hay, tay nghề giỏi năm 2025 cho điều dưỡng Nguyễn Công Thành-Khoa Hồi sức tích cực chống độc. Ảnh: Như Nguyện

Được biết, Hội thi điều dưỡng, nữ hộ sinh ứng xử hay, tay nghề giỏi năm 2025 với mục tiêu đánh giá và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của điều dưỡng viên, nữ hộ sinh; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích tinh thần học hỏi, sáng tạo; đồng thời tạo cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các điều dưỡng, nữ hộ sinh trong bệnh viện, góp phần nâng cao hình ảnh về điều dưỡng và khẳng định vai trò quan trọng của điều dưỡng trong chăm sóc sức khỏe cho người bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

null