Bé trai 2 tuổi bị bỏng 60% được cứu sống nhờ ghép da từ mẹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trước nguy cơ đe dọa đến tính mạng của bé, các bác quyết định thực hiện ghép da đồng loại sớm, một kỹ thuật can thiệp đặc biệt nhằm đẩy nhanh quá trình hồi phục và kiểm soát nhiễm trùng.

be-trai-2-tuoi.jpg
Thời điểm xuất viện, toàn bộ da bị bỏng nặng trước đây đã phục hồi hoàn toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 11/7, Bệnh viện Nhi đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị vừa điều trị thành công cho một bệnh nhi bị bỏng nặng với diện tích tổn thương lên tới 60% cơ thể. Bé trai được ghép da đồng loại lấy từ da của mẹ ruột và nhanh chóng phục hồi.

Cuối tháng 6/2025, bé trai B.P.T. (2 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng nguy kịch do bỏng nặng, diện tích bỏng chiếm 60% cơ thể, gồm các vùng cổ, ngực, bụng, lưng, mông, hai tay và hai đùi.

Đây là mức bỏng đặc biệt nghiêm trọng, có nguy cơ tử vong cao ở trẻ nhỏ do mất nước, mất dịch và rối loạn điện giải.

Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhi được chuyển vào Khoa Bỏng - Chỉnh trực và tiến hành hồi sức tích cực. Tuy nhiên, sau ba ngày điều trị, tình trạng mất dịch vẫn kéo dài và diễn biến phức tạp.

Trước nguy cơ đe dọa đến tính mạng của bé, các bác sỹ đã hội chẩn và quyết định thực hiện ghép da đồng loại sớm, một kỹ thuật can thiệp đặc biệt nhằm đẩy nhanh quá trình hồi phục và kiểm soát nhiễm trùng.

Người hiến da là mẹ ruột của bé. Ca ghép da được tiến hành thành công. Sau một tuần, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt, các vùng da ghép bắt đầu liền đáy và hồi phục tốt.

Đây là ca ghép da đồng loại được thực hiện sớm nhất sau nhập viện (5 ngày) tại Khoa Bỏng - Chỉnh trực, đánh dấu bước tiến quan trọng trong điều trị bỏng nặng tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Ngà, Phó Trưởng Khoa Bỏng - Chỉnh trực cho biết, kỹ thuật ghép da đồng loại (allograft) là lựa chọn quan trọng trong các trường hợp vùng da bỏng quá rộng, không còn đủ da lành để ghép tự thân.

Việc ghép da sớm giúp rút ngắn thời gian điều trị, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng huyết, biến chứng nguy hiểm hàng đầu ở các ca bỏng nặng.

Từ năm 2023 đến nay, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thực hiện 10 ca ghép da đồng loại để điều trị những trường hợp bỏng nặng, bỏng diện rộng.

Thành công trong ca ghép da đồng loại lần này một lần nữa khẳng định vị thế chuyên sâu và năng lực điều trị của Khoa Bỏng - Bệnh viện Nhi đồng 2 trong việc xử lý các trường hợp phỏng nghiêm trọng, mang lại cơ hội sống và hồi phục toàn diện cho các bệnh nhi.

Theo ghi nhận tại Khoa Bỏng Chỉnh trực, bỏng do nước sôi là nguyên nhân hàng đầu gây bỏng nặng ở trẻ nhỏ, để lại hậu quả nặng nề. Các tai nạn thường xảy ra khi người lớn đang nấu nướng hoặc đặt vật dụng chứa nước nóng trong tầm tay trẻ.

Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh không để trẻ lại gần khu vực đang đun nấu hoặc nơi có vật dụng chứa nước sôi.

Cần luôn để trẻ trong tầm quan sát khi chăm sóc và trang bị kiến thức sơ cứu bỏng đúng cách. Khi trẻ có dấu hiệu bỏng nặng, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được xử lý kịp thời.

Theo Đinh Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

Đi bộ nhiều có làm khớp gối mòn nhanh hơn?

Đi bộ nhiều có làm khớp gối mòn nhanh hơn?

Nhiều người khi được chẩn đoán thoái hóa khớp gối thường lo lắng 'liệu có nên tiếp tục đi bộ, đi nhiều có làm khớp gối mòn nhanh hơn không?'. Với nỗi lo trên nhiều người hạn chế đi bộ, chọn ngồi và nằm nghỉ ngơi nhiều hơn.

Gia Lai ghi nhận 300 ca mắc sốt xuất huyết trong tuần qua

Gia Lai ghi nhận 300 ca mắc sốt xuất huyết trong tuần qua

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, tuần qua (từ ngày 24-6 đến 30-6), toàn tỉnh ghi nhận 300 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), không có trường hợp tử vong; số ca mắc tăng 101 ca so với tuần trước đó. Đây cũng là tuần ghi nhận ca mắc SXH cao nhất từ đầu năm 2026 đến nay.

null