Bầu cử Mỹ: Texas khởi kiện, tố 4 bang chiến địa có sai phạm bầu cử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng công tố bang Texas Ken Paxton tuyên bố trực tiếp kiện Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin lên Tòa án Tối cao Mỹ.

 Tổng công tố bang Texas Ken Paxton (giữa) đã đệ đơn kiện 4 bang chiến địa có kết quả thắng lợi thuộc về ông Joe Biden lên tòa án Tối cao Mỹ. Ảnh: AFP.
Tổng công tố bang Texas Ken Paxton (giữa) đã đệ đơn kiện 4 bang chiến địa có kết quả thắng lợi thuộc về ông Joe Biden lên tòa án Tối cao Mỹ. Ảnh: AFP.


Tổng công tố bang Texas Ken Paxton, người ủng hộ Tổng thống Donald Trump, cáo buộc các bang chiến địa Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin lợi dụng đại dịch COVID-19 để ban hành bất hợp pháp những thay đổi vào phút chót trong quy tắc bỏ phiếu qua thư. Các bang này "tràn ngập những người dân với những đơn xin bỏ phiếu và phiếu bầu bất hợp pháp" cũng như phớt lờ các quy tắc về cách kiểm các lá phiếu qua thư, Bloomberg dẫn thông cáo công bố vụ kiện hi hữu này.

Texas cáo buộc, những sai sót này cản trở việc biết ai là người chiến thắng hợp pháp trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 và đe dọa phủ bóng lên tất cả các cuộc bầu cử trong tương lai.

Thông cáo công bố vụ kiện 4 bang chiến địa của Texas nhấn mạnh, tổng hợp lại, những sai sót này ảnh hưởng đến con số quyết định kết quả phiếu phổ thông ở một nhóm các bang.

Vụ kiện của Texas được đưa ra trong bối cảnh hạn chót "bến cảng an toàn" (Safe Harbor) để các tiểu bang chứng nhận danh sách đại cử tri trước khi cử tri đoàn họp vào ngày 14.12.

Tổng công tố bang Texas Ken Paxton đề xuất các bước tiếp theo của vụ kiện sẽ diễn ra ngay trong ngày 9.12 và 10.12 với lập luận rằng, nếu tòa án không hành động trước khi các đại cử tri bỏ phiếu, "một đám mây xám sẽ bao trùm không chỉ nhiệm kỳ tổng thống mà còn cả nền cộng hòa".

Phản hồi về đơn kiện của Texas, Tổng công tố bang Michigan Dana Nessel ra tuyên bố nhấn mạnh: “Đề nghị do tổng công tố Texas đệ trình là một trò quảng cáo, không phải là một bào chữa hợp pháp nghiêm túc".

Tổng công tố Wisconsin Josh Kaul gọi vụ kiện là “đáng xấu hổ”, trong khi người đứng đầu cơ quan công tố bang Pennsylvania Josh Shapiro gọi những cáo buộc này là này là “không nghiêm túc có một không hai".

Ông Paxton “sai về mặt hiến pháp, pháp lý và thực tế về Georgia” - Katie Byrd, phát ngôn viên của tổng công tố bang Georgia Chris Carr, cho biết.

Theo ông Paxton, Hiến pháp Mỹ chỉ cho các cơ quan lập pháp tiểu bang quyền thực hiện các thay đổi với luật bầu cử và các quan chức bầu cử, như quan chức mục vụ các tiểu bang, đã vi phạm luật khi đưa ra thay đổi về bầu cử.

Đơn kiện của Texas cũng cáo buộc 4 bang chiến địa đã vi phạm điều khoản bảo vệ bình đẳng khi cho phép các hạt có truyền thống ủng hộ đảng Dân chủ hạn chế những người theo dõi bầu cử của đảng Cộng hòa hoặc chấp nhận những lá phiếu có sai sót nhỏ.

 

https://laodong.vn/the-gioi/bau-cu-my-texas-khoi-kien-to-4-bang-chien-dia-co-sai-pham-bau-cu-860848.ldo

Theo Thanh Hà (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.