Bầu cử Mỹ 2020: Tổng thống Trump và đối thủ Biden, ai đang dẫn trước ở các bang chiến địa?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các kỳ bầu cử Mỹ khó đoán là vì các bang chiến địa có thể ngả về phía ứng cử viên nào tùy thích. Tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Donald Trump và đối thủ Joe Biden tại 8 bang chiến địa hiện nay ra sao, mời quý vị theo dõi cùng BTV Mai Phương.

 

.



Florida

Trong 4 kỳ bầu cử tổng thống Mỹ gần đây, bang Florida có 2 lần bầu cho ứng viên đảng Dân chủ (năm 2008 và 2012) và 2 lần bầu cho ứng viên đảng Cộng hòa (năm 2004 và 2016).

Hiện nay, ông Biden đang dẫn trước ông Trump 2,2 điểm % trên bảng khảo sát bang Florida. Tỷ lệ ủng hộ đối với ông Biden tại Florida là 47,8% trong khi Tổng thống Trump nhận được 45,6% ủng hộ.

 

Tổng thống Donald Trump là ứng viên đại diện đảng Cộng hòa trong kỳ bầu cử năm 2020. Ảnh: Reuters
Tổng thống Donald Trump là ứng viên đại diện đảng Cộng hòa trong kỳ bầu cử năm 2020. Ảnh: Reuters


Pennsylvania

Trong 4 kỳ bầu cử tổng thống Mỹ gần đây, bang Pennsylvania có 3 lần bầu cho ứng viên đảng Dân chủ (năm 2004, 2008 và 2012) và 1 lần bầu cho đại diện đảng Cộng hòa là năm 2016.

Hiện nay, ông Biden đang dẫn trước ông Trump 5,6 điểm % trên bảng khảo sát bang Florida.

Tỷ lệ ủng hộ đối với ông Biden tại Pennsylvania là 49,7% trong khi Tổng thống Trump nhận được 44,1% ủng hộ.

Ohio

Trong 4 kỳ bầu cử tổng thống Mỹ gần đây, bang Ohio có 2 lần bầu cho ứng viên đảng Dân chủ (năm 2008 và 2012) và 2 lần bầu cho ứng viên đảng Cộng hòa là năm 2004 và 2016.

 

Người dân Ohio đi bỏ phiếu sớm năm 2020. Ảnh: Reuters
Người dân Ohio đi bỏ phiếu sớm năm 2020. Ảnh: Reuters


Hiện nay, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Biden và ông Trump ở bang Ohio không quá cách biệt nhau với 47% ủng hộ dành cho ứng viên Dân chủ và 46,6% dành cho ứng viên Cộng hòa.

Michigan

Hiện nay, ông Biden đang dẫn trước ông Trump 7,1 điểm % trên bảng khảo sát bang Michigan. Tỷ lệ ủng hộ đối với ông Biden tại Michigan là 49,8% trong khi Tổng thống Trump nhận được 42,7% ủng hộ.

Bắc Carolina

Với 15 phiếu đại cử tri, trong 4 kỳ bầu cử Mỹ gần nhất, bang Bắc Carolina chỉ một lần “thay lòng” vào năm 2008 và bầu cho ứng viên đảng Dân chủ trong khi 3 kỳ còn lại đều bỏ phiếu cho ứng viên đảng Cộng hòa.

Hiện nay, ông Biden đang dẫn trước ông Trump 1,4 điểm % trên bảng khảo sát bang Bắc Carolina. Tỷ lệ ủng hộ đối với ông Biden tại Michigan là 49,8% trong khi Tổng thống Trump nhận được 45,5% ủng hộ.

 

Cố vấn Nhà Trắng Ivanka Trump đi vận động tranh cử cho ông Trump tại bang Bắc Carolina. Ảnh: Reuters
Cố vấn Nhà Trắng Ivanka Trump đi vận động tranh cử cho ông Trump tại bang Bắc Carolina. Ảnh: Reuters


Arizona

Hiện nay, ông Biden đang dẫn trước ông Trump 2,6 điểm % trên bảng khảo sát bang Arizona. Tỷ lệ ủng hộ đối với ông Biden tại Arizona là 47,4% trong khi Tổng thống Trump nhận được 44,8% ủng hộ.

Wisconsin

Wisconsin có 10 phiếu đại cử tri, đã 3 lần bầu cho ứng viên đảng Dân chủ kể từ năm 2004 và chỉ bầu cho ứng viên đảng Cộng hòa một lần duy nhất vào năm 2016. Hiện nay, ông Biden giành được hơn 50% ủng hộ tại Wisconsin, dẫn trước ông Trump khoảng 6,6 điểm % trên bảng khảo sát.

 

  Ứng viên Joe Biden của đảng Dân chủ đang dẫn trước ông Trump tại phần lớn các bang chiến địa. Ảnh: Reuters
Ứng viên Joe Biden của đảng Dân chủ đang dẫn trước ông Trump tại phần lớn các bang chiến địa. Ảnh: Reuters


Iowa

Trong khoảng 20 năm gần đây, Iowa có xu hướng nghiêng về phía đảng Cộng hòa nhờ các cử tri da trắng thuộc tầng lớp lao động. Đây là bang chiến địa duy nhất mà ông Trump đang dẫn trước ông Biden với 0,4 điểm %.

Tỷ lệ ủng hộ đối với ông Trump tại Iowa là 46,1% trong khi ông Biden nhận được 45,7% ủng hộ.

Tuy vậy, mọi thứ đều chưa ngã ngũ cho đến ngày bầu cử chính thức 3.11. Từ đây đến đó, biết đâu chúng ta sẽ lại thấy thêm nhiều bất ngờ tại các tiểu bang chiến địa này.


 

http://https://thanhnien.vn/video/the-gioi/bau-cu-my-2020-tong-thong-trump-va-doi-thu-biden-ai-dang-dan-truoc-o-cac-bang-chien-dia-154297.html

Theo Yến My (Thanh Niên Online)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.