Bắt thêm 1 đối tượng trong vụ nghi sản xuất cà phê giả tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tối 26-10, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt thêm 1 đối tượng là người làm thuê của Võ Minh Tùng (SN 1978, trú tại phường Hội Phú)-Giám đốc Chi nhánh Cà phê Thành Khôi thuộc Công ty TNHH một thành viên Nguyên Phát Gia Lai.

Theo đó, cơ quan Công an đã làm việc với nhiều người có liên quan đến việc sản xuất cà phê bột tại 2 cơ sở trên đường Trường Sa (xã Gào) và đường Mạc Đăng Dung (phường Hội Phú) của Giám đốc Chi nhánh Cà phê Thành Khôi.

luc-luong-cong-an-kham-xet-co-so-cua-tung-nam-tren-duong-mac-dang-dung-phuong-hoi-phu-anh-ctv.jpg
Lực lượng Công an khám xét cơ sở của Tùng nằm trên đường Mạc Đăng Dung (phường Hội Phú). Ảnh: CTV

Bước đầu xác định, đối tượng Nguyễn Văn Hạnh (SN 1987, trú tại phường An Bình) là người làm thuê cho Tùng, có dấu hiệu đồng phạm giúp sức cho hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Bản thân Hạnh đủ nhận thức để biết việc pha trộn các nguyên liệu với số ít cà phê để tạo ra thành phẩm cà phê bột bán ra thị trường là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, Hạnh vẫn chấp hành theo chỉ đạo của Tùng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hạnh để phục vụ công tác điều tra.

thi-hanh-lenh-bat-doi-voi-nguyen-van-hanh.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt đối với Nguyễn Văn Hạnh. Ảnh: Nguyễn Giang

Trước đó, như Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã đưa tin, ngày 24-10, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh phát hiện, thu giữ hàng tấn nguyên liệu, cà phê cùng nhiều máy móc, trang thiết bị tại 2 cơ sở của Tùng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ Tùng nhằm làm rõ hành vi sản xuất cà phê giả để tuồn ra thị trường.

Có thể bạn quan tâm

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

null