Bắt thẩm phán Nguyễn Hải Nam và giảng viên Lâm Hoàng Tùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hai bị can Nguyễn Hải Nam, Lâm Hoàng Tùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội xâm phạm chỗ ở của người khác.
Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hải Nam, thẩm phán, phó chánh án TAND quận 4 và ông Lâm Hoàng Tùng, giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM.
Tối 1-10, một lãnh đạo Công an quận 1, TP.HCM xác nhận thông tin trên. Theo đó, ông Tùng và ông Nam bị bắt để điều tra về tội xâm phạm chỗ ở của người khác được quy định tại Điều 158 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trong vụ việc này, từ ngày 27-9, Công an quận 1, TP.HCM đã khởi tố vụ án xâm phạm chỗ ở của người khác theo Điều 158 Bộ luật Hình sự và triệu tập những người liên quan đến làm việc, trong đó có hai ông Nguyễn Hải Nam, Lâm Hoàng Tùng. Trong ngày 27-9, ông Nam bị tạm đình chỉ công tác thẩm phán và ngày 1-10, ông Tùng cũng đã bị tạm đình chỉ công tác.
 Cảnh lộn xộn thời điểm nhóm người vào căn nhà có tranh chấp. (ảnh cắt từ clip)
Cảnh lộn xộn thời điểm nhóm người vào căn nhà có tranh chấp. (ảnh cắt từ clip)
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một số clip cho thấy có nhiều người đến căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1). Đoạn clip cho thấy ông Nguyễn Hải Nam có ẵm cháu bé được cho là con của bà Hoàng Thị Thu Thảo (36 tuổi) đứng gần xe taxi nhưng bị nhiều người dân ngăn cản. Cạnh đó còn có sự xuất hiện của bà Nguyễn Thị Hạnh (Trưởng Văn phòng thừa phát lại quận 1) và Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng kiểm sát TP.HCM).
Bà Hoàng Thị Thu Thảo nói nhóm người xông vào nhà, đuổi người giúp việc và định đưa các con của bà đi. Bà đã gửi đơn đến công an để tố cáo về hành vi “bắt cóc” con của bà và chiếm giữ căn nhà đang tranh chấp.

Tháng 4-2018, TAND quận 1 TP.HCM đã thụ lý vụ án do bà Thảo là nguyên đơn khởi kiện vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán nhà với ông Tùng.
Dù vụ án đang được tòa thụ lý nhưng mới đây lại xuất hiện một hợp đồng thuê bất động sản giữa ông Lâm Hoàng Tùng (bên cho thuê) với ông Nguyễn Hải Nam (bên thuê). Trong đó, hợp đồng ghi rõ ông Nam thuê toàn bộ căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm với thời hạn thuê là sáu tháng, giá thuê hai tháng đầu là năm triệu đồng/tháng. Từ tháng thứ ba là sáu triệu đồng/tháng, từ tháng thứ bảy trở đi sẽ thỏa thuận lại tùy theo tình hình tại thời điểm thuê… Từ chuyện này dẫn tới clip xôn xao dư luận nói trên. 
NGUYỄN TÂN (PLO)

Có thể bạn quan tâm

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

(GLO)- Mô hình nhóm Zalo “Hậu phương chiến sĩ” đang trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa gia đình và bộ đội tại các đơn vị quân đội. Qua đó không chỉ kịp thời cập nhật thông tin, mà còn góp phần ổn định tư tưởng, tăng cường phối hợp giáo dục, động viên chiến sĩ trong môi trường quân ngũ.

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

Lính công binh hồi sinh những vùng đất chết

(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.

Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Quy Nhơn: Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên.

Nơi rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho sinh viên

(GLO)- Sau 5 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Quy Nhơn đã từng bước khẳng định vai trò là môi trường rèn luyện chính quy, kỷ luật, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân cho sinh viên.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

null