Bắt nóng nghi phạm dùng dao uy hiếp nữ chủ nhà mở két để cướp 30 triệu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sau 12 giờ truy xét, Công an H.Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) đã bắt giữ thành công nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản táo tợn khi dùng dao uy hiếp một người phụ nữ tại TT.Khánh Yên (H.Văn Bàn) mở két để lấy đi 30 triệu đồng.

Ngày 15.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Văn Bàn đã thông tin về vụ cướp tài sản xảy ra tại TT.Khánh Yên, cho biết nghi phạm bị bắt sau 12 giờ gây án.

Nghi phạm Trần Tiến Thành bị bắt giữ sau 12 giờ gây án. Ảnh: BẮC HÀ

Nghi phạm Trần Tiến Thành bị bắt giữ sau 12 giờ gây án. Ảnh: BẮC HÀ

Trước đó, ngày 14.4, Công an H.Văn Bàn tiếp nhận thông tin tố giác của chị Phạm Thị Tuyết (34 tuổi, trú tổ 8, TT.Khánh Yên) về việc bị một đối tượng nam giới đột nhập vào nhà uy hiếp để cướp tài sản với số tiền 30 triệu đồng, xảy ra lúc hơn 1 giờ cùng ngày.

Qua các thông tin trình báo, Công an H.Văn Bàn nhận định đây là một vụ cướp táo tợn, đối tượng manh động và có chuẩn bị phương án cướp tài sản nên đã tung lực lượng nhanh chóng khoanh vùng, điều tra truy xét thủ phạm. Bên cạnh đó, Công an H.Văn Bàn phát động người dân trên địa bàn tố giác tội phạm.

Sau 12 giờ tập trung truy xét và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã xác định nghi phạm là Trần Tiến Thành (40 tuổi, trú bản Lâm Sinh, xã Liêm Phú, H.Văn Bàn). Công an H.Văn Bàn huy động 2 tổ công tác triển khai vây bắt khẩn cấp đối với Trần Tiến Thành để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Qua đấu tranh tại cơ quan điều tra, Trần Tiến Thành đã thừa nhận hành vi phạm tội; khai nhận do túng quẫn nợ nần đã di chuyển từ nhà riêng ở xã Liêm Phú đến địa bàn TT.Khánh Yên để tìm cơ hội trộm cắp tài sản.

Số tiền tang vật Trần Tiến Thành mang theo trên người khi bị công an bắt giữ. Ảnh: BẮC HÀ

Số tiền tang vật Trần Tiến Thành mang theo trên người khi bị công an bắt giữ. Ảnh: BẮC HÀ

Chiều 13.4, Thành đến khu vực tổ dân phố số 8, lẻn vào nhà chị Phạm Thị Tuyết ẩn nấp, chờ cơ hội trộm cắp tài sản. Đến khoảng 1 giờ 5 ngày 14.4, thấy gia đình chị Tuyết ngủ say, Thành lục đồ đạc trong nhà để trộm cắp tài sản nhưng bất ngờ bị phát hiện. Ngay sau đó, Thành dùng dao đe dọa và ép chị Tuyết mở két để lấy tiền rồi tẩu thoát.

Tại thời điểm Thành bị bắt, công an đã thu giữ 6 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân. Số tiền còn lại, Thành khai nhận đã mang đi cất giấu.

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.