Bắt chủ hụi chiếm đoạt trên 100 tỷ đồng trong dây hụi gần 1.000 người tham gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bà Lê Thị Lại (60 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) là chủ của đường dây hụi đã chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng trong dây hụi có gần 1.000 người tham gia.

Ngày 19-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Lại (60 tuổi, chủ hụi, ngụ thôn Phú Sum, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, từ năm 2005, bà Lê Thị Lại làm chủ đường dây hụi, tổ chức chơi hụi với nhiều người, chủ yếu là dây hụi tháng.

Thời gian đầu, việc chơi hụi diễn ra bình thường, số lượng người tham gia ít, Lại thu và trả tiền hụi đầy đủ cho những người chơi nên các "con hụi" tin tưởng tham gia ngày càng đông.

Từ năm 2017 trở đi, căn cứ số phần các con hụi đăng ký chơi, bà Lại mở nhiều dây hụi cùng một lúc. Tuy nhiên, Lại không cân đối được việc thu và trả tiền cho các người chơi nên dẫn đến bị thua lỗ và mất khả năng thanh toán.

Bà Lê Thị Lại bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp

Bà Lê Thị Lại bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp

Từ đơn tố cáo của người dân đến nay xác định, tháng 11-2020, Lê Thị Lại tổ chức dây hụi (loại 1 triệu đồng/người/tháng) cho 937 người chơi với tổng số phần hụi chơi là hơn 19.000 phần. Sau đó, mặc dù không có ai trong dây hụi có nhu cầu bán hụi nhưng bà Lại đưa ra thông tin gian dối là có người bán hụi, sau đó choàng hụi (bán hụi) cho 295 người với tổng số phần choàng hụi là hơn 15.600 phần (mỗi phần là 10 triệu đồng), để thu tiền của người mua là hơn 156 tỷ đồng.

Tiếp đó, bà Lại dùng một phần số tiền choàng hụi này để trả tiền lời hụi và tiền chồng hụi của năm 2020. Số tiền chiếm đoạt còn lại được bà Lại sử dụng vào việc trả nợ gốc, lãi tiền hụi của dây hụi mới mở và những dây hụi cũ của những năm trước và tiền vay do bị thua lỗ, thâm hụt của những năm trước đó.

Căn cứ vào tài liệu đối chiếu xác định, đối với dây hụi nói trên, bà Lại đã chiếm đoạt của 167 người choàng hụi với tổng số tiền là hơn 100 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo NGUYỄN TIẾN (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 vác bao cát để đắp hai tuyến đê bị vỡ.

Xã Tuy Phước phối hợp với Lữ đoàn 573 sửa chữa 2 tuyến đê bị vỡ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trong ngày 25-11, chính quyền xã Tuy Phước đã phối hợp với Lữ đoàn 573 (Quân khu 5, đóng tại phường An Nhơn Nam) triển khai khẩn cấp công tác khắc phục 2 đoạn đê bị vỡ trong đợt mưa lũ vừa qua để bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khu vực miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt

(GLO)- Sáng 23-11, từ thành phố Johannesburg (Nam Phi), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với điểm cầu Chính phủ tại Hà Nội và các điểm cầu địa phương bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt lớn gồm các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

null