Bắt 8 giang hồ cộm cán xứ Thanh trong băng nhóm tội phạm do Ý 'Ẻng' cầm đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá bắt 8 kẻ trong băng nhóm tội phạm do Bùi Quốc Ý (tức Ý "Ẻng", trú phường Hạc Thành) cầm đầu.

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa ra lệnh bắt giam 8 kẻ trong băng, ổ nhóm tội phạm do Bùi Quốc Ý (tức Ý "Ẻng", SN 1981 trú tại số nhà 381A đường Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.

Những người bị bắt gồm Bùi Quốc Ý (tức Ý "Ẻng"); Trịnh Tuấn Anh (tức Anh "trác", SN 1976); Đào Duy Dũng (tức Dũng "Cà Mau", SN 1993); Trần Văn Cường (tức Cường "trắng", SN 1996); Lê Đức Anh (SN 1982, trú phường Hạc Thành); Lê Đăng Trung (tức Trung "đơ", SN 1984, trú xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hoá); Nguyễn Quốc Đông (tức Đông "tà", SN 1982, trú xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hoá) và Bùi Khắc Phan (SN 1988, trú phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa).

nhom.jpg
Bùi Quốc Ý tức Ý "Ẻng" (đánh dấu x) và các “đàn em” thân tín bị Công an tỉnh Thanh Hoá bắt giam. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Đây là băng ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, núp bóng doanh nghiệp để can dự vào các hoạt động kinh tế như đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các công trình xây dựng. Dưới sự điều hành của Bùi Quốc Ý, các “đàn em” thân tín là những tội phạm hình sự, cộm cán sẵn sàng đe dọa thậm chí đánh đập, hành hung người khác.

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, quá trình đấu tranh triệt xóa băng, ổ nhóm này, lực lượng Công an gặp không ít khó khăn trong việc củng cố tài liệu, chứng cứ và đấu tranh mở rộng các hành vi phạm tội của nhóm người nêu trên. Bởi đây đều là những tội phạm hình sự cộm cán, từng vào tù ra tội về các tội danh như cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gây rối trật tự công cộng…

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần quyết tâm, quyết liệt, đấu tranh không khoan nhượng đối với tội phạm băng, ổ nhóm, chỉ trong một thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ và thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của băng nhóm trên.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của Bùi Quốc Ý và những người liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Trước đó, chiều 15/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa (Phòng Cảnh sát hình sự) thực hiện lệnh triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Quốc Ý là căn biệt thự 5 tầng nằm ngay ngã tư nút giao đường Quang Trung - đại lộ Võ Nguyên Giáp (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá) cùng một số người liên quan.

Được biết, thời gian qua, Công an Thanh Hóa thực hiện liên tiếp các vụ khám xét, bắt giữ loạt đại ca giang hồ cộm cán tại địa phương.

Gần đây nhất, cơ quan điều tra khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và bắt giữ với Nguyễn Huy Tùng (SN 1996, trú số nhà 91 Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành) và 4 người liên quan gồm Đào Mạnh Linh (SN 1984, trú phường Hạc Thành), Lê Thị Tính (SN 1991, trú xã Triệu Sơn, Nguyễn Thị Bắc (SN 1980, trú phường Đông Quang), Đặng Thị Lan Phương (SN 1983, trú phường Đông Sơn).

Trước đó, Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa cũng bắt giữ Nguyễn Anh Tấn (tức Tuấn “thần đèn"); Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”) và Lê Chung Tài (tức Tài Bu – con nuôi của Tuấn “thần đèn”).

Theo BẢO HƯNG (VTC News)

Có thể bạn quan tâm

Công chức tư pháp cấp xã:Thêm công việc, tăng trách nhiệm

Công chức tư pháp cấp xã: Thêm công việc, tăng trách nhiệm

(GLO)- Nhiều nhiệm vụ trong lĩnh vực tư pháp trước đây thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện đã được chuyển giao cho UBND cấp xã. Khối lượng công việc tăng lên đòi hỏi công chức tư pháp tại cấp xã phải nỗ lực nhiều hơn, góp phần xây dựng nền hành chính cơ sở gần dân, vì dân phục vụ.

Truy tố nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng SCB Gia Lai

Truy tố nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng SCB Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-7, theo nguồn tin của P.V, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã truy tố bị can Nguyễn Văn Phương (SN 1982, trú tại phường Pleiku) - nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) SCB Gia Lai về hàng loạt tội danh.

Chủ tịch công ty trồng rừng hầu tòa vì... phá rừng

Chủ tịch công ty trồng rừng hầu tòa vì... phá rừng

(GLO)- Ngày 14-7, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Nam Sông Ba. Trong số các bị cáo có chủ tịch hội đồng thành viên của một công ty chuyên về trồng rừng.

Cảnh giác với “cạm bẫy” trên không gian mạng sau sáp nhập đơn vị hành chính

Cảnh giác với “cạm bẫy” trên không gian mạng sau sáp nhập đơn vị hành chính

(GLO)- Tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động trên không gian mạng liên tục biến tướng với những phương thức, thủ đoạn tinh vi. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và xã, các đối tượng đã lợi dụng điều này để tạo ra những “cạm bẫy” lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

null