Bắt 2 vợ chồng thuê nhà trọ để sản xuất trà, bột ngọt giả nhiều nhãn mác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai vợ chồng Nghĩa và Tuyền khai nhận, số trà và bột ngọt trên được mua từ TP.HCM về sang chiết, đóng gói giả các nhãn mác trà Hoa Sen, bột ngọt Aji-no-moto và Saji.

Lực lượng Công an tỉnh An Giang và huyện Châu Phú bắt quả tang bà Lê Thanh Tuyền đang sang chiết làm giả các loại bột ngọt và trà các loại - Ảnh: TIẾN VŨ
Lực lượng Công an tỉnh An Giang và huyện Châu Phú bắt quả tang bà Lê Thanh Tuyền đang sang chiết làm giả các loại bột ngọt và trà các loại - Ảnh: TIẾN VŨ


Chiều 16-9, lãnh đạo Công an huyện Châu Phú, An Giang cho biết vừa phát hiện, bắt giữ hai người gồm Giang Văn Nghĩa, 43 tuổi, cùng vợ Lê Thanh Tuyền, 34 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, An Giang, có hành vi sản xuất trà và bột ngọt giả nhiều nhãn mác, tại ngôi nhà do vợ chồng Nghĩa thuê tại Tổ 18, ấp Bình Chánh, xã Bình Long, huyện Châu Phú.

Trước đó, khoảng 10h trưa 16-9, trên đường tuần tra kiểm soát, khi đến khu vực chợ Cái Dầu, thuộc thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy và môi trường phối hợp Công an huyện Châu Phú phát hiện Nghĩa đi xe máy chở 2 bao tải có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra.

 

 Nghi phạm Giang Văn Nghĩa tại cơ quan Công an - Ảnh: TIẾN VŨ
Nghi phạm Giang Văn Nghĩa tại cơ quan Công an - Ảnh: TIẾN VŨ


Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong 2 bao tải có chứa 420 gói trà loại 70 gram và 380 gram nhãn mác Hoa Sen không có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ.

Qua điều tra ban đầu, Nghĩa khai nhận số trà trên do Nghĩa cùng vợ sản xuất tại nhà do vợ chồng Nghĩa thuê thuộc Tổ 18, ấp Bình Chánh, xã Bình Long, huyện Châu Phú do vợ chồng Nghĩa thuê.

Ngay sau đó, Cảnh sát tiến hành khám xét địa chỉ trên thì lực lượng Cảnh sát bắt quả tang Lê Thanh Tuyền (vợ Nghĩa) đang sang chiết đóng gói bột ngọt giả nhãn mác Aji-no-moto. Đồng thời thu giữ 107 kg bột ngọt, 9 bọc bột ngọt giả nhãn mác Aji-no-moto loại 1kg; 1 bọc bột ngọt giả nhãn mác Saji loại 500gram; 71kg trà nguyên liệu đựng trong các bao tải; 120 gói trà giả nhãn mác Hoa Sen loại 380gram; 2 máy ép bọc và trên 1.000 bao bì nhãn mác Hoa Sen, Aji-no-moto và Saji .. cùng nhiều tang vật liên quan đến việc sản xuất trà và bột ngọt giả của vợ chồng Nghĩa.


 

Các loại bột ngọt bị làm giả của nghi phạm Tuyền - Ảnh: TIẾN VŨ
Các loại bột ngọt bị làm giả của nghi phạm Tuyền - Ảnh: TIẾN VŨ
Các bao tải chưa nguyên liệu dùng để làm giả các loại bột ngọt và trà của 2 vợ chồng Nghĩa và Tuyền - Ảnh: TIẾN VŨ
Các bao tải chưa nguyên liệu dùng để làm giả các loại bột ngọt và trà của 2 vợ chồng Nghĩa và Tuyền - Ảnh: TIẾN VŨ


Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nghĩa và Tuyền khai nhận: Số trà và bột ngọt trên được Tuyền lên TPHCM mua đem về sang chiết, đóng gói giả các nhãn mác trà Hoa Sen, bột ngọt Aji-no-moto và Saji. Sau đó, vợ chồng Nghĩa đem đi tiêu ở nhiều nơi trong tỉnh kiếm lời.

Theo BỬU ĐẤU - TIẾN VŨ (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

null