Bảo vệ nguồn nước ngầm để phát triển bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với chủ đề “Nước ngầm-Biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình”, các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ kỷ niệm Ngày Nước thế giới 22-3 năm nay được Liên hợp quốc khẳng định vai trò quan trọng của nước ngầm trong hệ thống nước và điều kiện vệ sinh, nông nghiệp, công nghiệp, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Cùng với đó, kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng trong việc khai thác, bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng, phục vụ cho quá trình tồn tại và thích ứng trước tình hình biến đổi khí hậu và đáp ứng nhu cầu phát triển dân số toàn cầu.

Tiếp sau các hoạt động của Ngày Quốc tế hành động vì các dòng sông (14-3), Tuần lễ hoạt động kỷ niệm Ngày Nước thế giới 22-3 năm nay là dịp để thế giới cùng cất lên tiếng nói ngăn chặn các dự án phát triển mang tính hủy diệt, thực thi chính sách quản lý công bằng và bền vững cho các dòng sông, hợp tác xử lý ô nhiễm, giữ gìn sự trong lành của môi trường sinh thái.


Việt Nam có hơn 3.450 sông, suối với tổng lượng nước mỗi năm khoảng 830 tỷ m3. Không chỉ tạo nên sự đa dạng về cảnh quan, môi trường mà đó còn là nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng đối với cuộc sống con người. Vì vậy, gìn giữ hệ thống nước ngầm là việc làm hết sức cần thiết, nhằm duy trì ổn định nguồn tài nguyên nước, phục vụ yêu cầu phát triển bền vững của quốc gia.  

Thế nhưng, sự phát triển nóng các khu công nghiệp, đô thị, làng nghề với lượng nước thải từ sinh hoạt, bệnh viện, sản xuất… chưa qua xử lý đã làm ô nhiễm môi trường nước cũng như tuổi thọ các dòng sông. Tình trạng đô thị hóa nhanh chóng và thiếu quy hoạch khiến việc xử lý rác thải, nước thải vượt tầm kiểm soát. Nhiều dòng sông bị xâm lấn khiến dòng chảy chậm lại; không có nguồn nước bổ sung để tự làm sạch, độc tố tích tụ dẫn đến ô nhiễm nước mặt và nguồn nước ngầm nghiêm trọng.

Sau 15 năm triển khai các chương trình quan trắc môi trường nước các lưu vực sông chính của đất nước, cơ quan chức năng đã đưa ra số liệu đánh giá cùng các giải pháp bảo vệ, cải thiện chất lượng nước; hướng tới mô hình phát triển mới-chuyển từ “nâu” sang “xanh” và bền vững hơn. Tuy nhiên, tình hình xem ra vẫn chưa cải thiện được bao nhiêu, ô nhiễm nguồn nước mặt và sụt giảm nguồn nước ngầm vẫn trong tình trạng báo động.

Tình trạng này xảy ra khắp các vùng miền, đặc biệt là khu vực miền Trung-Tây Nguyên, khi nơi đây tập trung hàng trăm công trình thủy điện và tình trạng mở rộng ồ ạt diện tích các loại cây công nghiệp.

Hệ lụy của việc phát triển thủy điện và tác động của con người đã làm cho rừng Tây Nguyên bị thu hẹp đáng kể. 10 năm qua, Tây Nguyên mất hơn 46.260 ha rừng tự nhiên mỗi năm. Một báo cáo mới đây của Bộ Nông nghiệp và PTNT cho biết: Với hơn 2,5 triệu ha, diện tích đất có rừng của Tây Nguyên chiếm 17,5% diện tích có rừng cả nước, độ che phủ rừng ở Tây Nguyên còn 45,92%, nhưng 70% trong số đó lại là rừng nghèo và nghèo kiệt, rừng giàu và trung bình chỉ còn ở một số khu rừng đặc dụng và rừng phòng hộ đầu nguồn.

Không chỉ vì thủy điện mà việc phát triển quá nhanh diện tích các loại cây trồng cần nhiều nước tưới như: cà phê, hồ tiêu, chanh dây... cũng khiến trữ lượng nước ngầm ở Tây Nguyên ngày càng sụt giảm, dòng chảy trên các sông khu vực này nhỏ hơn trung bình nhiều năm từ 10% trở lên, cá biệt có nơi hụt tới 50-60%, nhất là những năm hạn hán, El Nino. Người dân phải khoan giếng đến hàng trăm mét để lấy nước tưới và sinh hoạt, khiến mực nước ngầm xuống thấp và sụt giảm nghiêm trọng về sản lượng.

“Nước ngầm hiện chiếm tới 30% nguồn tài nguyên nước trên thế giới, song đang bị đe dọa vì tình trạng khai thác quá mức hay ô nhiễm từ nhiều yếu tố như chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...”-bà Eiman Karar-chuyên gia quản lý nguồn nước, thành viên của Hiệp hội Nước Quốc tế (IWA) khẳng định như vậy.

Là một quốc gia đang phát triển, Việt Nam đang dần hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến môi trường, tạo hành lang pháp lý cần thiết để thực thi các hoạt động quản lý, khai thác, bảo vệ nguồn tài nguyên nước, bao gồm cả nguồn nước ngầm quý giá, đang đứng trước nguy cơ suy thoái do những tác động bất lợi của tình trạng biến đổi khí hậu, cũng như các hoạt động kinh tế của con người.

Vì vậy, hãy cùng hành động có trách nhiệm để ngăn chặn tình trạng “ngược đãi” các dòng sông, đẩy mạnh hợp tác xử lý ô nhiễm môi trường, đảm bảo an ninh nguồn nước là việc làm vừa cấp bách, vừa lâu dài để gìn giữ nguồn tài nguyên quý giá này phục vụ cuộc sống con người và yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

 

 ĐÌNH CƯƠNG
 

Có thể bạn quan tâm

Đoàn kết, vì một Gia Lai giàu bản sắc, phát triển và hội nhập

Đoàn kết, vì một Gia Lai giàu bản sắc, phát triển và hội nhập

(GLO)- Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào ngày 25-8 vừa qua, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu Gia Lai nêu cao tinh thần đoàn kết, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển.

Biến ưu thế thành thế mạnh

Biến ưu thế thành thế mạnh

Việc Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm từ ngày 22.8 vừa qua khiến những nền kinh tế hiện lệ thuộc nhiều vào cung ứng đất hiếm từ Trung Quốc không khỏi thêm quan ngại sâu sắc, đặc biệt Mỹ và các thành viên EU.

Nâng bước em đến trường

Nâng bước em đến trường

Hàng loạt chính sách mới cho giáo dục được triển khai ngay trước thềm năm học mới trong không khí náo nức đón mừng ngày Đại lễ của cả dân tộc như tiếp thêm sức mạnh, nhân lên niềm vui và sự tin tưởng vào tương lai tươi sáng cho những chủ nhân tương lai của đất nước.

Lùi giờ vào học: Nhỏ nhưng cần thiết

Lùi giờ vào học: Nhỏ nhưng cần thiết

Trong bối cảnh ngành giáo dục đang hướng đến mô hình trường học hạnh phúc, việc điều chỉnh thời gian học trong ngày, đặc biệt là giờ vào học buổi sáng, đang nhận được nhiều sự quan tâm của học sinh và cha mẹ học sinh trong những ngày qua.

Cần năng lực và tinh thần cầu thị

Cần năng lực và tinh thần cầu thị

Một trong những vấn đề được quan tâm thời gian gần đây là sau khi tiến hành sắp xếp lại địa giới hành chính và thực hiện chính quyền 2 cấp thì nhiều cán bộ, chuyên viên phụ trách mảng văn hóa - xã hội tại các phòng ban cấp xã không có chuyên môn về giáo dục.

Cục bộ địa phương: 'Ung nhọt' cần sớm triệt tiêu

Cục bộ địa phương: 'Ung nhọt' cần sớm triệt tiêu

(GLO)- Trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, khi chính quyền hai cấp đang vận hành thì tư tưởng cục bộ địa phương cần được nhận diện chính xác để phòng - chống hiệu quả. Bởi lẽ, loại “ung nhọt” này phá vỡ sự thống nhất trong hệ thống chính trị, kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội.

null