Bão số 4 gây ngập lụt, chia cắt 77 điểm ở khu vực miền Trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hiện, các đồn Biên phòng đã phối hợp chính quyền địa phương cắm biển báo, tuyên truyền người dân không qua lại các khu vực ngập lụt, các ngầm cầu tràn nước chảy xiết để đảm bảo an toàn.
Lực lượng Đồn Biên phòng Ra Mai (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) chốt chặn không cho người dân qua các ngầm tràn khi nước lũ dâng cao. (Ảnh: TTXVN phát)

Lực lượng Đồn Biên phòng Ra Mai (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) chốt chặn không cho người dân qua các ngầm tràn khi nước lũ dâng cao. (Ảnh: TTXVN phát)

Cục Quản ký đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết đến 17h ngày 19/9, một số tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã bị ngập lụt, chia cắt tại 77 điểm do bão số 4.

Cụ thể, Quảng Bình sạt lở, chia cắt cục bộ một số điểm (sơ bộ gồm 10 điểm): Quốc lộ 12A sạt lở taluy dương tại Km121+950, đất đá tràn xuống mặt đường (đơn vị quản lý đường bộ đã xử lý, không tắc đường).

Tại Quốc lộ 9B, ngầm Km43+700 nước ngập sâu 0,6m (tắc đường); ngầm Km41+990 ngập sâu 0,4m (tắc đường). Đơn vị quản lý đường bộ đã bố trí rào chắn, biển cảnh báo, nhân công báo đầy đủ.

Tại Quốc lộ 15, ngầm Bùng Km562+200 nước ngập sâu 0,2m, không tắc đường. Ngầm K Ai, xã Dân Hóa (địa bàn Đồn Cha Lo) nước dâng cao khoảng 01m, người và phương tiện không qua lại được.

Ngầm CuPi, Ngầm Tà Cổ ở xã Trọng Hoá (địa bàn Đồn Ra Mai) nước dâng cao khoảng 0,5-0,7m người và phương tiện không qua lại được; ngầm CuPi bị xói, lở hoàn toàn. Tại cầu Cây Bươu, ngầm cầu tràn bản Lương Năng, xã Hoá Sơn (địa bàn Đồn Cà Xèng) nước ngập sâu khoảng 0,6m, người và phương tiện không qua lại được.

Cầu tràn Bản Chuối xã Lâm Hóa ngập cao 2m làm chia cắt 18hộ/91 khẩu.

Ngầm qua bản Cà Roòng 1 và bản Khe Rung xã Thượng Hóa nước ngập sâu từ 0,8-1m, người và phương tiện không qua lại được. Một số ngầm tràn tại các tuyến đường vào các bản bạch Đàn, Tân Ly, Xà Khía, xã Lâm Thủy; Bản Khe Giữa, Cụm Còi bản Còi Đá, xã Ngân Thủy, bản An Bai, Hà Lẹc xã Kim Thủy bị ngập sâu khoảng 1m.

Hiện, các đồn Biên phòng đã phối hợp chính quyền địa phương cắm biển báo, tuyên truyền người dân không qua lại khu vực nước chảy xiết.

Nước sông ở xã miền núi Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đang lên và chảy xiết gây nguy cơ ngập lụt và sạt lở. (Ảnh: TTXVN phát)

Nước sông ở xã miền núi Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đang lên và chảy xiết gây nguy cơ ngập lụt và sạt lở. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại Quảng Trị, tình trạng ngập, chia cắt xảy ra tại 33 điểm gồm: tuyến Quốc Lộ được giao quản lý có 1 điểm ngập 0,4m, làm tắc giao thông. Các tuyến đường tỉnh có 4 điểm ngập từ 0,4-0,8m, làm chia cắt giao thông.

Huyện Đakrông có 6 điểm (cầu tràn A Ngo-A Bung; ngầm tràn Tà Rụt-A Ngo; ngầm tràn Ly Tôn; ngầm tràn thôn Làng Cát xã Đakrông; ngầm tràn khu tái định Cư xã Húc Nghì; cầu tràn Ba Lòng) ngập từ 0,4-1,5m, làm chia cắt giao thông. Huyện Hướng Hóa có 20 điểm ngập từ 0,3-1,0m, làm chia cắt giao thông.

Thị xã Quảng Trị có 2 điểm là ngã 3 đường Lý Thường Kiệt – Hai Bà Trưng; đường Lý Thái Tổ, đoạn trước Thành Cổ ngập từ 0,3-0,5m.

Tại Đà Nẵng, đến 06h ngày 19/9 trên địa bàn thành phố hết ngập.

Về thiệt hại, tại Quảng Trị, có 1 nhà bị tốc mái do lốc xoáy, 1 điểm trường bị thiệt hại do lốc xoáy. Thiệt hại về giao thông, có 105m3 sạt lở.

Trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, hệ thống lưới điện lưới bị hư hỏng nhiều đoạn, tuyến làm mất điện. Hiện tại, địa phương đang thống kê và khắc phục để cấp điện trở lại. Thiệt hại về lâm nghiệp có một số cây xanh ở bị gãy, đổ.

Tại Thừa Thiên-Huế, vào 5h30 ngày 18/9 trên địa bàn xã Phú Hồ và Phú Xuân đã xảy ra lốc xoáy làm 1 người bị thương nhẹ đã được sơ cấp cứu tại trạm y tế Phú Hồ; tốc mái nhà, công trình phụ của 12 hộ (8 hộ Phú Hồ, 4 hộ Phú Xuân).

Về thủy lợi, Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Điền đã huy động hơn 150 lực lượng dân quân tự vệ địa phương, người dân; xuất 20 rọ đá, 260 m3 đá hộc để gia cố 50m kè tại Hói Hàn Tổng, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền.

Đà Nẵng có 1 điểm sạt lở tường rào, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng khắc phục.

Một số tỉnh, thành phố đã tiến hành di dời sơ tán tổng cộng 2.208 hộ/6.419 hộ. Cụ thể: Quảng Bình sơ tán 852 hộ/2995 khẩu; Quảng Trị sơ tán dân đến nơi an toàn 1.073 hộ/2.937 nhân khẩu; Thừa Thiên Huế là 283 hộ/487 khẩu.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”

Gia Lai chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) đã diễn ra hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”. Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

Tỉnh Gia Lai hoàn tất công tác chuẩn bị về hạ tầng giao thông, lưu trú và y tế tại các khu vực trung tâm như phường Pleiku và phường Quy Nhơn để sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang cận kề, Gia Lai đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức sự kiện, tỉnh nhà đã “kích hoạt” trạng thái sẵn sàng, đồng bộ mọi phương diện, từ hạ tầng lưu trú, y tế, giao thông đến dịch vụ du lịch. 

Trước giờ G khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

Trước giờ “G”: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 48 giờ trước Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, công tác chuẩn bị tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) cơ bản hoàn tất. Sân khấu, nhân lực và phương án vận hành đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kon Gang

Xã Kon Gang cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn nữa để đạt các mục tiêu đề ra

(GLO)- Sáng 25-3, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kon Gang về tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ đầu năm đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Gia Lai phát động phong trào thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030

Gia Lai phát động phong trào thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030, thể hiện quyết tâm xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

null