Sáng sớm 9/10, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/giờ; dự báo bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào sáng 10/10.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 7-10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách Hồng Công (Trung Quốc) khoảng 180km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5km/h.
Sáng 7/10, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.
Các chuyên gia khuyến cáo ngư dân và các thuyền viên cần thường xuyên theo dõi tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin, hệ thống tín hiệu báo bão...
Là cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua, với cường độ tương đương với các cơn bão từng làm chết hàng trăm người, bão số 4 vừa quét qua một số tỉnh miền Trung nhưng đã không gây thiệt hại về người. Ở đây may mắn chỉ là một phần, mà quan trọng hơn là công tác dự báo, sự chủ động trong phòng chống và tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân.
(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới.
(GLO)- Với cường độ mạnh và diện ảnh hưởng rộng, cơn bão số 4 (Noru) đã gây ra nhiều thiệt hại cho khúc ruột miền Trung thân yêu. Theo số liệu của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng-chống thiên tai, bão số 4 đã khiến 57 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị sập, hàng ngàn ngôi nhà bị hư hỏng, hàng chục ngàn héc ta hoa màu bị hư hại… Tuy nhiên, theo đánh giá thì thiệt hại do cơn bão này gây ra thấp hơn nhiều so với dự báo.
(GLO)- Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, do ảnh hưởng của bão số 4 đã làm một số nhà dân bị tốc mái, cơ sở hạ tầng bị sạt lở và hơn 1.144 ha cây trồng bị thiệt hại.
Sáng 28/9, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây, đi sang khu vực Nam Lào, suy yếu thành áp thấp và dần tan, tuy nhiên, người dân cần cảnh giác với mưa, lũ quét, sạt lở do hoàn lưu sau bão.
Sau khi đi sâu vào khu vực Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Từ ngày 28 đến đêm 29-9, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, có nơi trên 300 mm.
(GLO)- Do ảnh hưởng của bão số 4 (Noru), nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị mất điện, nguyên nhân chủ yếu do gió to khiến cây ngã đổ vào đường dây.
Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 đã khiến nhiều địa phương tại tỉnh Kon Tum bị mất điện. Ngoài ra, một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh cũng bị sạt lở gây chia cắt giao thông.
(GLO)- Đến sáng 28-9, các hồ thủy điện: Ka Nak đang xả 232m3/s, An Khê xả 298 m3/s, Đak Srông 3B nước qua tràn 498 m3/s, Đak Srông 3A khoảng 495 m3/s, Sê San 3A xả 230n3/s, Sê San 4 zả 772m3/s, Ia Grai 3 xả 160 m3/s. Nhìn chung, lũ nhỏ, dưới báo động 1.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 19 hồ thủy điện. Đến sáng 28-9, các hồ thủy điện: Ka Nak đang xả 232m3/s, An Khê xả 298 m3/s, Đak Srông 3B nước qua tràn 498 m3/s, Đak Srông 3A khoảng 495 m3/s, Sê San 3A xả 230n3/s, Sê San 4 zả 772m3/s, Ia Grai 3 xả 160 m3/s. Nhìn chung, lũ nhỏ, dưới báo động 1.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Công điện gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Báo Gia Lai, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng như Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai đã có những chỉ đạo kịp thời để tập trung ứng phó với bão số 4 (Noru). Trong đó, việc rà soát, tổ chức di dời người dân ra khỏi các vị trí có nguy cơ cao về ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu.
(GLO)- Từ 12 giờ trưa 27-9, học sinh trên toàn tỉnh Gia Lai bắt đầu nghỉ học đến hết ngày 28-9 để phòng tránh bão số 4. Do điều kiện đặc thù, một số trường dân tộc nội trú đã chủ động báo cáo với ngành, chính quyền địa phương và phụ huynh cho học sinh tránh bão tại trường, đồng thời tập trung triển khai phương án đảm bảo an toàn phòng-chống bão.