Bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, các ngành, địa phương trong tỉnh Gia Lai triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện Chỉ thị số 23 ngày 26-7-2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong tình hình mới.

Gần 20 năm gắn bó với nghề lái xe, tài xế Nguyễn Văn Hùng (Công ty TNHH Vận tải và du lịch Thuận Tiến Gia Lai) luôn chú trọng việc đảm bảo an toàn cho phương tiện và hành khách. Với ông, an toàn của hành khách là trên hết. Chính vì vậy, ông luôn tuân thủ các quy định về TTATGT; thường xuyên kiểm tra các điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện.

bao-dam-an-toan-giao-thong-trong-hoat-dong-kinh-doanh-van-tai-bg-3084.jpg
Lực lượng Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải kiểm tra các điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi xuất bến. Ảnh: M.P

Theo ông Đặng Văn Hiền-Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và du lịch Thuận Tiến Gia Lai: An toàn đối với phương tiện và hành khách là trách nhiệm của doanh nghiệp. Do vậy, ngoài việc thường xuyên cập nhật, phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về TTATGT, doanh nghiệp còn yêu cầu đội ngũ lái xe tuân thủ tuyệt đối Luật Giao thông đường bộ.

“Trách nhiệm của doanh nghiệp là bố trí lái xe đúng, đủ trên các cự ly vận chuyển; bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện khi tham gia giao thông. Đồng thời, phát huy hiệu quả bộ phận quản lý an toàn giao thông tại doanh nghiệp thông qua việc giám sát thiết bị hành trình để kịp thời nhắc nhở lái xe đổi lái, chấp hành các quy định về TTATGT, đặc biệt là không phóng nhanh, vượt ẩu, chạy quá tốc độ cho phép”-ông Hiền thông tin.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hồng Hải-Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Gia Lai, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Hồng Hải thì cho hay: Hiệp hội phối hợp với Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật về TTATGT. Cùng với đó, yêu cầu hội viên chú trọng lồng ghép tuyên truyền, phổ biến bài học kinh nghiệm từ các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe kinh doanh vận tải; gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu trong bảo đảm TTATGT.

Từ đầu năm đến nay, Hiệp hội Vận tải ô tô Gia Lai phối hợp với Sở GT-VT tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 144 lái xe, 9 nhân viên phục vụ trên xe của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải.

“Qua các lớp tập huấn, các đơn vị thường xuyên nhắc nhở tài xế phải luôn làm chủ tốc độ, không phóng nhanh, vượt ẩu và đi đúng phần đường, làn đường quy định. Đặc biệt, tài xế phải chấp hành đúng lịch trình, không sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khi điều khiển phương tiện”-ông Hải nhấn mạnh.

2mp-3109.jpg
Lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an TP. Pleiku kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn. Ảnh: M.P

Liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn, ông Tăng Xuân Kiên-Chánh Thanh tra Sở GT-VT-cho biết: Lực lượng Thanh tra Giao thông đã xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm soát đối với hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa.

Trong đó, tập trung kiểm tra nhằm phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm ngay tại bến xe, bến bãi, đầu nguồn hàng…; xử lý nghiêm trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải về hành vi sử dụng xe quá niên hạn, hết hạn kiểm định, chở quá số người quy định, quá tải trọng, xe không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, sử dụng lái xe không bảo đảm điều kiện.

Ngoài ra, Thanh tra Giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: đón, trả khách không đúng nơi quy định; chạy sai hành trình; xe dù, bến cóc, xe trá hình tuyến cố định, xe ghép, xe tiện chuyến trên địa bàn tỉnh.

Trao đổi với P.V, ông Trần Đình Sơn-Phó Giám đốc Sở GT-VT-cho hay: Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong tình hình mới.

Trong đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đồng thời thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Ngoài ra, chú trọng tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô.

“Cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền cho lái xe, nhân viên phục vụ chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm TTATGT, các cấp, ngành liên quan cùng đơn vị kinh doanh vận tải tiếp tục xây dựng văn hóa giao thông an toàn tại đơn vị gắn với phong trào “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn”; tập huấn nghiệp vụ vận tải, an toàn giao thông và đạo đức nghề nghiệp cho lái xe, nhân viên phục vụ”-Phó Giám đốc Sở GT-VT nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Thị trường bất động sản dễ hình thành bong bóng

Thị trường bất động sản dễ hình thành bong bóng

Với mặt bằng giá hiện nay, người mua ở thực gần như không còn cơ hội tiếp cận thị trường. Thay vào đó, phần lớn giao dịch đến từ nhóm nhà đầu tư, đầu cơ. Khi người mua ở thực không thể tham gia, dòng tiền chỉ quay vòng giữa các nhà đầu tư với nhau, dễ hình thành bong bóng bất động sản.

Sự nhất quán của chính sách

Sự nhất quán của chính sách

Trong bức tranh phục hồi kinh tế hiện nay, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp không chỉ là một chính sách hỗ trợ đơn lẻ, mà là nhiệm vụ mang tính sống còn để khơi thông nguồn lực xã hội, kích hoạt tăng trưởng và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Ngẫm chuyện ngập

Ngẫm chuyện ngập

Người Thủ đô không chỉ yêu giai điệu và ca từ của ca khúc “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”, mà hiện tại, có lẽ họ đều mong đến thời điểm tên bài hát thành hiện thực.

Minh bạch hóa dữ liệu về đất đai

Gia Lai khẩn trương làm sạch dữ liệu đất đai, số hóa dữ liệu đất ở, nhà ở

(GLO)- Các xã, phường và ngành chức năng của tỉnh Gia Lai đang triển khai Chiến dịch “90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai, số hóa dữ liệu đất ở, nhà ở”, đảm bảo thông tin chính xác, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia, góp phần nâng cao tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng khó khăn

Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng khó khăn

(GLO)- Từ nguồn vốn Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, nhiều địa phương tập trung đầu tư công trình hạ tầng thiết yếu, góp phần nâng cao đời sống người dân, thay đổi diện mạo nông thôn, miền núi.

Đóng cửa 4 sân bay ứng phó bão Bualoi

Đóng cửa 4 sân bay ứng phó bão Bualoi

Do ảnh hưởng trực tiếp của bão Bualoi (bão số 10), Cục Hàng không Việt Nam quyết định ngừng tiếp nhận máy bay tại các sân bay như Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài và Đà Nẵng trong khung giờ cụ thể, đồng thời yêu cầu toàn ngành trực 24/24 để ứng phó.

null