Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai hội đàm với Ban Chuyên trách 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 8 và 9-10, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai cùng các thành viên Ban Chuyên trách đã hoàn thành hội đàm với Ban Chuyên trách 3 tỉnh Đông Bắc của Vương quốc Campuchia là Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear.

Nội dung hội đàm để thống nhất kế hoạch phối hợp triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước mùa khô 2024–2025.

anh-3-2-3432.jpg
Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai và Ban Chuyên trách 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia ký biên bản thống nhất triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia trong mùa khô 2024-2025 (trong hình lễ ký kết tại tỉnh Preah Vihear-Vương quốc Campuchia). Ảnh: Đức Hải

Phát biểu tại hội đàm với Ban Chuyên trách 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã cảm ơn sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của chính quyền và nhân dân các dân tộc 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia trong thời gian qua cho cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Nhờ đó mà từ năm 2001 đến nay, đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương được 1.489 liệt sĩ về yên nghỉ trong lòng đất Mẹ Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng cho biết: Hiện nay, công tác tìm kiếm ngày càng khó khăn khi lượng thông tin ngày càng ít đi, địa hình có nhiều thay đổi nên mong muốn Ban Chuyên trách các tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân cung cấp thêm thông tin, nhất là trên một số khu vực đã được xác định cùng một số địa điểm có thông tin mà những năm trước đây đã tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả; đồng thời, phối hợp triển khai công tác tìm kiếm với phương pháp sâu rộng hơn để đạt kết quả cao trong mùa khô 2024-2025.

anh-1-7-463.jpg
Quang cảnh buổi hội đàm giữa Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai và Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Đức Hải

Phát biểu tại hội đàm với Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai, ngài Yong Keam Hean-Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia) khẳng định: Đất nước và nhân dân Campuchia được hồi sinh phát triển như ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ vô cùng to lớn của nước Việt Nam mà trực tiếp là những chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam với tinh thần quốc tế cao cả đã sát cánh cùng nhân dân Campuchia anh dũng chiến đấu, hy sinh để đánh đuổi, tiêu diệt chế độ diệt chủng Pôn Pốt.

Với tình cảm, trách nhiệm của lớp người đi sau và để đền đáp lại sự giúp đỡ to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam, trên cương vị Trưởng Ban Chuyên trách, ngài Yong Keam Hean sẽ chỉ đạo, phân công lực lượng của tỉnh Preah Vihear hỗ trợ đắc lực trong suốt quá trình tìm kiếm; đồng thời, đề nghị nhân dân giúp đỡ, cung cấp thông tin để cán bộ, chiến sĩ Đội K52 hoàn thành được kế hoạch đề ra trong mùa khô 2024-2025. Để từ đó, góp phần xây dựng, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác phát triển giữa 2 nước Campuchia-Việt Nam và giữa 2 tỉnh Preah Vihear và Gia Lai mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai và Ban Chuyên trách 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia đã thông qua kế hoạch phối hợp và ký biên bản thống nhất triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia trong mùa khô 2024-2025.

Theo đó, dự kiến từ ngày 12-11-2024 đến ngày 31-5-2025, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) sẽ triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia trong mùa khô 2024-2025 trên địa bàn 3 tỉnh: Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear (Vương quốc Campuchia) với sự hỗ trợ, bảo vệ của lực lượng vũ trang của các tỉnh bạn.

anh-2-7-8877.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch (bên trái) trao kinh phí hỗ trợ Ban Chuyên trách tỉnh Stung Treng để phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia trong mùa khô 2024-2025. Ảnh: Đức Hải

Dịp này, Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai đã trao kinh phí của Chính phủ Việt Nam hỗ trợ Ban Chuyên trách 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia để phục vụ cho nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia trong mùa khô 2024-2025. Trong đó, trao hỗ trợ Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri 6.500 USD; Ban Chuyên trách 2 tỉnh: Stung Treng và Preah Vihear, mỗi địa phương 13.000 USD.

Có thể bạn quan tâm

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

Quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW

(GLO)- Ngày 26-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGDVTU về quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

E-magazine Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

(GLO)- Với tinh thần “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, người dân vùng kinh tế mới đã kiên trì bám đất, dựng xây cuộc sống mới. Các mô hình phát triển kinh tế phù hợp thực tiễn được triển khai, người dân từng bước vươn lên, đưa đất khó trở thành những vùng sản xuất trù phú, đầy triển vọng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam

(GLO)- Sáng 27-5, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã có buổi tiếp và làm việc với bà Khăm-Phâu Ơn-Thạ-Văn - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại Việt Nam.

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

Gia Lai: Ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 48/2026/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá, tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản hoạt động trên biển và trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh.

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

Xanh hóa chốt dân quân biên giới Ia Nan

(GLO)- Không chỉ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Nan đang từng bước “xanh hóa” chốt dân quân thường trực bằng mô hình trồng 2.000 cây cà phê thay thế cho diện tích điều kém hiệu quả.

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

Xã Phù Mỹ Bắc tăng cường đối thoại với người dân

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Phù Mỹ Bắc tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với người dân nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời giải đáp những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Cục Doanh trại kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

Kiểm tra công tác doanh trại tại Quân đoàn 34

(GLO)- Đoàn công tác của Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) vừa tổ chức kiểm tra toàn diện công tác doanh trại và công tác chuẩn bị Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn đủ quân cấp Bộ Quốc phòng tại Quân đoàn 34. 

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

(GLO)- Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030 đặt ra mục tiêu cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh của tỉnh Gia Lai.

null